Vô lăng vàng 2020: Giá trị lớn lao của người làm nghề vận tải
Phóng viên - 28/12/2020 | 5:38 (GTM + 7)
Với chủ đề “Cung đường bình yên, chuyến đi hạnh phúc”, giải thưởng Vô lăng vàng 2020 đã tôn vinh 17 doanh nghiệp và 50 lái xe kinh doanh vận tải có thành tích trong đảm bảo ATGT. Đây là những “tấm gương” tạo nên “cung đường bình yên – chuyến xe hạnh phúc”
Nghĩa cử cao đẹp của doanh nghiệp vận tải cũng như các bác tài
Năm 2020, Ủy ban ATGT Quốc gia triển khai chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe”, đồng thời Ủy ban đã phát động phong trào Doanh nghiệp vận tải và lái xe an toàn và trao giải Giải thưởng Vô lăng vàng lần thứ 8.
Hội đồng bình xét giải thưởng đã thống nhất chọn 17 tập thể và 50 cá nhân đạt giải thưởng Vô lăng vàng lần thứ 8.
Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ trưởng Bộ GTVT đánh giá, các doanh nghiệp và tài xế luôn có ý thức trách nhiệm của mình đối với xã hội, không chỉ là phục vụ phát triển kinh tế xã hội, mà còn xây dựng những “cung đường bình yên”, “chuyến xe hạnh phúc” để vận tải hàng hóa, vận tải hành khách từ nơi đi tới nơi đến một cách an toàn tuyệt đối.
“Đây là những nghĩa cử hết sức cao đẹp của doanh nghiệp vận tải cũng như các bác tài”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định.
Cũng theo Bộ trưởng, trong 8 năm qua, GTVT đã phát triển rất mạnh, đi kèm với đó là áp lực đối với trật tự, ATGT cũng ngày càng lớn hơn. Giải thưởng Vô lăng vàng đã góp phần hữu hiệu nâng cao nhận thức, ý thức của người lái xe, từ đó góp phần quan trọng trong kỳ tích giảm mạnh TNGT, nhất là TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Nổi bật nhất là năm 2020, TNGT giảm sâu nhất trong 10 năm qua.
Tại lễ trao giải này, Ủy ban ATGT Quốc gia chính thức phát động phong trào “Doanh nghiệp vận tải và lái xe an toàn năm 2021” và trao giải Giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 9 để thực hiện hiệu quả chủ đề năm ATGT 2021 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”.
Giá trị lớn lao của người làm nghề vận tải
Giải thưởng Vô lăng vàng năm nay đã tôn vinh những doanh nghiệp vận tải, những lái xe kinh doanh vận tải có thành tích trong đảm bảo ATGT, nhận được sự hưởng ứng, đồng thuận rất lớn của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải và đặc biệt là những người lái xe.
Nói về ý nghĩa của giải thường này, ông Khuất Việt Hùng – Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông quốc gia khẳng định: "Nhận giải thưởng Vô lăng vàng, bên cạnh vinh dự thì đó cũng là trách nhiệm. Đấy chính là tác động quan trọng đến hành vi, ý thức tham gia giao thông của người lái xe; ý thức thực hiện pháp luật về ATGT của đơn vị vận tải.
Và đơn vị, lái xe được giải thưởng Vô lăng vàng thì cho đến nay chúng tôi chưa nhận thông tin nào về những đơn vị này có phương tiện, lái xe gây ra tai nạn hoặc có vi phạm nghiêm trọng về quy định pháp luật liên quan đến trật tự ATGT".
Có thể nói, giải thưởng Vô lăng vàng là sự ghi nhận xứng đáng với những đóng góp giá trị của những người làm nghề vận tải cho xã hội.
Bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt, Chính phủ và Ủy ban ATGT Quốc gia luôn tôn vinh và đồng hành cùng những người làm vận tải trong cuộc chiến kéo giảm tai nạn giao thông.
Cung đường bình yên, chuyến đi hạnh phúc
Trong năm thứ 8 của Vô lăng vàng, đã có gần 50 doanh nghiệp kinh doanh vận tải và trên 400 lái xe trên cả nước gửi hồ sơ tham dự giải thưởng.
Để đạt được Giải thưởng Vô lăng vàng 2020, lái xe phải đạt các tiêu chí như: Không gây TNGT trong năm xét thưởng; không gây TNGT từ nghiêm trọng trở lên trong 3 năm gần nhất; số Km an toàn trong năm là 30.000 km; chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trật tự, ATGT, không bị các lực lượng chức năng xử lý vi phạm trong năm xét thưởng; có nghĩa cử cao đẹp trong hoạt động vận tải; đồng thời phải là cá nhân tiêu biểu do doanh nghiệp bình chọn, được doanh nghiệp xác nhận.
Đối với đơn vị kinh doanh vận tải phải có số lượng xe của doanh nghiệp ít nhất là 20 xe; 50% lái xe của doanh nghiệp được ký hợp đồng trên 01 năm; không có xe gây TNGT nghiêm trọng trở lên trong năm xét thưởng; 100% số xe của đơn vị lắp đặt, khai thác hiệu quả thiết bị giám sát hành trình; có bộ phận theo dõi công tác ATGT, kiểm tra giám sát hành trình của người lái xe; không có xe bị phạt do vi phạm về chở quá tải trọng, chở quá số lượng hành khách; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, ATGT; kiểm tra sức khỏe định kỳ cho lái xe; bảo đảm các chế độ chính sách với người lao động; hồ sơ tham gia giải thưởng phải được xác nhận của Sở GTVT nơi đơn vị đăng kí hoạt động.
Qua 8 năm tổ chức (từ 2013 đến 2020), đã có 336 lượt lái xe đạt giải thưởng trong hàng trăm nghìn lái xe kinh doanh vận tải và 125 lượt đơn vị đạt giải tập thể trong hàng chục nghìn đơn vị kinh doanh vận tải trên cả nước.
Danh sách 17 doanh nghiệp, 50 lái xe đoạt giải Vô lăng vàng lần thứ 8
- 17 doanh nghiệp đoạt giải:
1. Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang Futa BusLines - Chi nhánh Cần Thơ, TP Cần Thơ.
2. Công ty TNHH Quý Trường Hải, Quảng Ngãi.
3. Công ty Cổ phần Vận tải bộ Tân Cảng, thành viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn - Trực thuộc quân chủng Hải quân, TP HC.
4. Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hạ Vinh, Nghệ An.
5. Công ty TNHH Văn Minh, Nghệ An.
6. Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun Corp), TP HCM.
7. Công ty Cổ phần Vận tải ô tô An Giang, An Giang.
8. Trung tâm Tân Đạt - Tổng công ty Vận tải Hà Nội, TP Hà Nội.
9. Công ty TNHH Một thành viên Mai Linh Thái Bình, Thái Bình.
10. Công ty TNHH Dịch vụ Taxi miền Bắc, Thái Nguyên.
11. Công ty Cổ phần Xe khách số I Sơn La, Sơn La.
12. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hải Phượng, Yên Bái.
13. Công ty TNHH Vận tải công nghệ Mai Linh Hà Nội, TP Hà Nội.
14. Công ty Cổ phần đầu tư Sao Á D.C, Tp. Hải Phòng.
15. Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Quảng Ninh, Quảng Ninh.
16. Công ty TNHH Vận tải thương mại Hà Anh, TP Hải Phòng.
17. Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, TP HCM.
- 50 lái xe lái xe đoạt giải:
1. Trần Đức Ưng (Công ty TNHH Anh Kiệt).
2. Lê Văn Tưởng (Trung tâm Tân đạt - Tổng công ty vận tải Hà Nội).
3. Nguyễn Văn Cường (Xí nghiệp xe khách Nam Hà Nội).
4. Phòng Văn Đạt (Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh Tiền Giang).
5. Nguyễn Hữu Nghĩa (Công ty CP Đầu tư Sao Á D.C).
6. Đào Văn Tuấn (Công ty CP Vận tải Newway).
7. Trần Văn Giáp (Công ty TNHH Vận tải thương mại Hà Anh).
8. Nguyễn Văn Long (Trung tâm Tân Đạt - Tổng công ty vận tải Hà Nội).
9. Vũ Tuấn Ngọc (Công ty CPTM Du lịch Hà Lan).
10. Nguyễn Hữu Châu (Công ty CP Xe khách số I Sơn La).
11. Nguyễn Văn Lâm (Công ty CP Vận tải bộ Tân Cảng).
12. Võ Văn Dũng (Công ty TNHH Văn Minh).
13. Đào Ngọc Thuận (Công ty TNHH Phúc Xuyên).
14. Uông Ngọc Bình (Công ty CP Thương mại và Du lịch Hạ Vinh).
15. Nguyễn Đình Công (Công ty TNHH Vận tải Thương mại Khánh Phương).
16. Nguyễn Cao Lưu (Công ty CP Vận tải ô tô Quảng Ninh).
17. Hồ Viết Tường (Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh Đà Nẵng).
18. Đinh Huy Thuân (Công ty CP Xe khách Sài Gòn).
19. Đinh Hoàng Cao (Công ty CP Xe khách Phương Trang).
20. Lưu Đức Dũng (Công ty CP Thương mại và Du lịch Ân Vân).
21. Nguyễn Tấn Bích (Công ty TNHH Một thành viên Mai Linh Quảng Ngãi).
22. Bùi Anh Tuấn (Hợp tác xã Vận tải Thống nhất Quảng Ngãi).
23. Phạm Duy Hồng (Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hải Phượng).
24. Trần Văn Luân (Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai linh Bắc Giang).
25. Lê Bá Thế (Công ty CP Vận tải An Giang).
26. Phan Tấn Hóa (Công ty TNHH Quý Trường Hải).
27. Nguyễn Như Đồng (Công ty CP Vận tải ô tô Vĩnh Phúc).
28. Trần Đại Thắng (Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Mai Linh Nam Định).
29. Dương Hoàng Hóa (Công ty CP Ánh Dương Vinasun Việt Nam).
30. Nguyễn Khắc Thành (Công ty CP Đầu tư và Phát triển An Bình Thái Nguyên).
31. Nguyễn Vinh Quang (Công ty CP Thương mại Du lịch Hà Lan chi nhánh Tuyên Quang).
32. Nguyễn Xuân Yên (Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa).
33. Nguyễn Mạnh Sáng (Công ty TNHH Dịch vụ Taxi miền Bắc).
Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.
Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.
Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.
Hôm nay (22/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng cho 15 tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, giá tham chiếu 81,8 triệu đồng/lượng.
Số liệu Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc tuần giao dịch 15 – 21/4, mặc dù giá hàng hoá biến động rất mạnh nhưng các mức tăng, giảm trái chiều khiến chỉ số MXV-Index chỉ nhích nhẹ 0,05% so với tuần trước đó, lên mức 2.329 điểm. Tuy nhiên, đây vẫn là vùng đỉnh trong 7 tháng qua.
Việc chăm lo giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm và được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.