Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Việt Nam xuất siêu năm thứ 6 liên tiếp

Phóng viên - 04/01/2022 | 9:27 (GTM + 7)

Năm 2021 ghi nhận cán cân thương mại tiếp tục có xuất siêu (4 tỷ USD), đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp Việt Nam đạt xuất siêu, trong bối thương mại toàn cầu bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Ảnh minh họa: N.Thanh

Thông tin thị trường tài chính, kinh tế 

# Sáng nay, kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV bắt đầu khai mạc và diễn ra đến hết ngày 11/1. Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ thảo luận, xem xét, quyết định các chính sách liên quan đến tài khóa, tiền tệ và và phát triển kinh tế xã hội. 

# Năm 2021 ghi nhận cán cân thương mại tiếp tục có xuất siêu (4 tỷ USD), đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp Việt Nam đạt xuất siêu, trong bối thương mại toàn cầu bị ảnh hưởng bởi Covid19.

Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, những kết quả đạt được của hoạt động XNK có ý nghĩa rất lớn trong cân bằng cán cân thương mại, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô: "Tốc độ tăng trưởng ở mức 2 con số cũng đã là một điều rất là khó khăn. Năm 2021 cũng là một chuỗi của 10 năm về cơ bản là chúng ta đã chấm dứt được tình trạng nhập siêu dai dẳng của giai đoạn trước đó, và chúng ta duy trì xuất siêu trong suốt 10 năm vừa qua, và chúng ta duy trì được cân bằng cán cân thương mại'.

# Thu ngân sách năm 2021 của Hà Nội tăng 11,8% so với dự toán trung ương, còn của TPHCM cũng vượt 4,56% dự toán. 

# Và trong năm qua, ngành thuế cũng đã thu được 1.310 tỷ đồng tiền thuế từ các tổ chức có hợp đồng quảng cáo với Google, Facebook, Youtube… 

# Dựa trên báo cáo của hơn 6.000 doanh nghiệp gửi về Sở LĐTBXH Hà Nội, thì DN có mức thưởng Tết cao nhất là 400 triệu đồng/người. 

# Còn tại TPHCM, đã có hơn 31.000 doanh nghiệp ở TPHCM phải đóng cửa trong năm 2021 vừa qua. 

Thị trường BĐS nhà ở được kỳ vọng sẽ phục hồi từ năm nay và có sự chuyển động gia tăng nhờ một vài yếu tố. Ảnh: Quỳnh Trần

# Theo nhận định của các chuyên gia, dù dịch bệnh vẫn còn, nhưng giai đoạn khó khăn nhất của thị trường đã qua, bức tranh thị trường bất động sản 2022 sẽ lạc quan hơn khi các hoạt động kinh tế phục hồi trở lại. Giá bất động sản sẽ tiếp tục xu hướng đi lên, bởi nhu cầu nhà ở của người dân tại các đô thị lớn là rất cao. Bà Dương Thùy Dung, GĐ Nghiên cứu Tư vấn Phát triển, CBRE Việt Nam phân tích:

Covid-19 có ảnh hưởng nhất thời và sẽ chỉ ảnh hưởng trong một giai đoạn ngắn mà thôi. Nhưng tất cả những yếu tố giúp thị trường phát triển trong dài hạn, bao gồm tốc độ phát triển dân số, đô thị, sự phát triển cơ sở hạ tầng, sự tăng trưởng về thu nhập, sự hội nhập của nền kinh tế sẽ khiến thị trường bất động sản vượt qua được đại dịch này để hồi phục.

# Kết thúc phiên đầu tuần, sắc xanh chiếm ưu thế trên bảng giá của 3 trong 4 nhóm hàng hoá nguyên liệu giúp cho chỉ số MXV-Index tăng 0,4% lên mức 2.338 điểm. Giá trị giao dịch toàn Sở đạt 4.000 tỷ đồng với những diễn biến đáng chú ý trên thị trường nông sản và năng lượng.

Cụ thể, các mặt hàng thuộc nhóm năng lượng đồng loạt thu hút được dòng tiền của giới đầu tư, trong đó giá dầu WTI tăng 1,2% lên mức gần 76,1 USD/thùng, giá dầu Brent tăng 1,3% lên mức 78,9 USD/thùng. Theo Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh OPEC+, biến chủng Omicron sẽ không có tác động quá lớn đến nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu, do đó nhóm có khả năng sẽ tiếp tục duy trì chính sách tăng sản lượng 400.000 thùng/ngày trong cuộc họp sắp tới. Cũng liên quan đến nhu cầu tiêu thụ, Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục nhập khẩu dầu thô từ Mỹ trong năm 2022 và dự kiến trở thành khách hàng mua dầu thô của Mỹ lớn nhất châu Á.

# Indonesia, nền kinh tế lớn nhất ĐNÁ sẽ sớm phê chuẩn tư cách thành viên Hiệp định RCEP ngay trong quý I/2022. 

# Đáng chú ý, Kinh tế Nga thoát khỏi khủng hoảng và lập kỷ lục mới trong năm 2021 cùng mức tăng trưởng GDP đạt 4,2%. 

# Sau biến cố Evergrande, các tập đoàn BĐS của Trung Quốc đối mặt với núi nợ gần 200 tỷ USD phải thanh toán trong tháng 1. 

# Và dự báo, dù sản xuất đã phục hồi, nhưng giá xe ô tô thế giới sẽ tiếp tục tăng cao, vì các đại lý không thể tích trữ đủ hàng tồn kho cho năm 2022. 

Thông tin thị trường chứng khoán

# Hiệu ứng tháng Giêng tạo ra động lực tích cực cho thị trường chứng khoán Hoa kỳ trong ngày đầu năm mới. S&P 500 đóng cửa với mức tăng 0,64%, đạt 4.796,56 điểm.

# Còn ở trong nước, mặc dù năm 2021 ghi nhận không ít nhịp biến động của thị trường do làn sóng bùng phát Covid-19, tuy nhiên xu thế uptrend của VN Index vẫn được duy trì. Sau khi chinh phục thành công vùng đỉnh cũ 2018 (1.200 điểm) với sự hỗ trợ đến từ lực mua của Fubon ETF, chỉ số đã tiệm cận mốc tâm lý 1.500 điểm trong ngày cuối năm.

Theo SSI Reseach, quán tính tăng điểm có thể duy trì trong phiên đầu năm mới, VN Index có thể retest lại vùng kháng cự và cũng đồng thời là vùng đỉnh cũ 1.500 – 1.511 điểm./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

U80 nhảy hiphop

U80 nhảy hiphop

Hồ Gươm với không gian xanh mát, thoáng đãng giữa trung tâm thủ đô là địa điểm lý tưởng của các đội nhóm khắp nơi tìm về rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

// //