Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Việt Nam thực hiện 'hộ chiếu vaccine' theo lộ trình nào?

Phóng viên - 19/03/2021 | 13:38 (GTM + 7)

Liên minh châu Âu (EU) và một số nước mới đây đã ủng hộ việc dùng chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19 như một giải pháp tháo gỡ cho việc đi lại quốc tế thời đại dịch, gọi tắt là hộ chiếu vaccine.

Tại phiên họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ, ngành liên quan xem xét, nghiên cứu từng bước mở lại các đường bay quốc tế, chuẩn bị tốt các phương án triển khai áp dụng “hộ chiếu vaccine” và giao thương có sự kiểm soát. Vậy cần thực hiện “hộ chiếu vaccine” theo lộ trình như thế nào?

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thời gian gần đây, một số chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào nước ta, dù mang theo chứng nhận đã tiêm đủ mũi vaccine COVID-19 nhưng vẫn phải thực hiện cách ly y tế 14 ngày, vì Việt Nam chưa chấp nhận “hộ chiếu vaccine”.

Tuy nhiên, để thực hiện được kế hoạch từng bước mở lại các đường bay quốc tế trong thời gian tới, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng dịch hiệu quả, Hội đồng tư vấn du lịch và 1 số chuyên gia đã kiến nghị Chính phủ xem xét thực hiện “hộ chiếu vaccine”.

Bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh, Giám đốc Trung tâm Sáng kiến phát triển cộng đồng cho rằng: “Không thể đóng cửa mãi khi thế giới đã có vaccine. Trong khi các nước trên thế giới đang tích cực chuẩn bị điều kiện để cấp và công nhận hộ chiếu vaccine, Việt Nam cũng nên có sự chuẩn bị. Việt Nam đang có lợi thế về kinh nghiệm phòng chống dịch, người nước ngoài rất yên tâm khi đến Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để thu hút du lịch và đầu tư. Tính thời điểm là vô cùng quan trọng".

Hiện đã có không ít nước trên thế giới đang trong quá trình xem xét thông qua "hộ chiếu vaccine" để “cởi trói” cho vấn đề việc làm của người lao động và cứu vãn mùa du lịch sắp tới.

Trong bối cảnh đó, theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, Việt Nam đang chuẩn bị các điều kiện về hệ thống kỹ thuật để có thể sẵn sàng thực hiện "hộ chiếu vaccine" cho phù hợp với tình hình thực tế.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia đến tháng 4 tới cơ quan chức năng sẽ hoàn thành hệ thống kỹ thuật, sẵn sàng đáp ứng “hộ chiếu vaccine”: “Hệ thống kỹ thuật của Việt Nam chưa cho phép thực hiện “hộ chiếu vaccine”. Để có thể sẵn sàng thực hiện “hộ chiếu vaccine” trong tương lai khi hiệu quả của vaccine được khẳng định trong thực tế, Bộ Y tế đã có những bước chuẩn bị ban đầu và hệ thống kỹ thuật sẽ sẵn sàng trong tháng 4 tới”.

Vậy khi nào Việt Nam thực hiện “hộ chiếu vaccine”? Đây vẫn là câu hỏi khó, ngay cả với Bộ Y tế. Bởi lẽ, dù hiện nay Việt Nam và nhiều nước trên thế giới đã tiến hành tiêm vaccine COVID-19 nhưng tất cả đều chưa chắc chắn về hiệu quả phòng bệnh của những loại vaccine mới này đạt bao nhiêu phần trăm.

Cứ cho là sau khi tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19, hiệu quả phòng bệnh đạt tới 80% như hãng Astrazeneca cam kết thì vẫn có tới 20% số người sau khi tiêm vaccine vẫn có thể nhiễm COVID-19 và là nguồn lây cho cộng đồng. Đó là chưa kể, đến nay vẫn chưa có đủ căn cứ để khẳng định những loại vaccine COVID-19 hiện nay có hiệu quả đối với tất cả các loại virus biến chủng hay không.

Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) băn khoăn: “Trên thế giới hiện nay nhiều nước tiêm vaccine COVID-19 nhưng dịch vẫn không giảm, thậm chí gia tăng ở một số nơi. Điều đó có lẽ bởi vaccine đã không theo kịp được sự biến chủng của virus và chúng ta chỉ còn cách sống chung với dịch bệnh này”.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm phòng chống các loại dịch bệnh truyền nhiễm đã xuất hiện lâu năm, khi nào tỷ lệ tiêm chủng đạt 70% thì sẽ đạt được miễn dịch cộng đồng. Và cũng khi đó việc thực hiện “hộ chiếu vaccine” là điều tất yếu.

Theo bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh, nước ta cần được thực hiện từng bước và việc chấp nhận “hộ chiếu vaccine” phải căn cứ vào hiệu quả của từng loại vaccine COVID-19: “Các vaccine hiện đang được sử dụng có hiệu lực rất khác nhau từ 60% đến 90%. Giá trị bảo vệ của việc tiêm vaccine là rất khác nhau, chưa kể là một số nước sử dụng loại vaccine chưa được Tổ chức Y tế Thế giới hoặc các cơ quan Quản lý Dược phẩm có uy tín như của Mỹ hoặc Châu Âu cấp chứng nhận. Do vậy, trong hộ chiếu/visa vaccine cần có thông tin về loại vaccine được sử dụng và quy định chấp nhận “hộ chiếu” đối với loại vaccine nào”.

Việc từng bước mở cửa đón khách nhập cảnh có “hộ chiếu vaccine” (tức là giấy chứng nhận đã tiêm vaccine phòng Covid-19) là một ý tưởng hay để khơi thông du lịch, thương mại và vực dậy nền kinh tế.

Dù phải thực hiện một cách thận trọng nhưng đây sẽ là giải pháp tháo gỡ cho việc đi lại quốc tế thời đại dịch, không chỉ tạo thuận lợi cho người nhập cảnh vào nước ta mà cả người Việt Nam có nhu cầu ra nước ngoài học tập, công tác và du lịch./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

// //