Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Việt Nam thu hút hơn 2 tỷ USD vốn FDI trong tháng đầu năm

Phóng viên - 18/02/2021 | 9:02 (GTM + 7)

Trong tháng đầu năm 2021, Việt Nam đã thu hút hơn 2 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), bằng 37,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Thông tin trong nước và quốc tế

Dự báo năm 2021, triển vọng thu hút vốn FDI ở Việt Nam là rất sáng sủa - Ảnh minh họa
Dự báo năm 2021, triển vọng thu hút vốn FDI ở Việt Nam là rất sáng sủa - Ảnh minh họa

# Dự báo năm 2021, triển vọng thu hút vốn FDI ở Việt Nam là rất sáng sủa trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư lớn, vừa và nhỏ từ các quốc gia phát triển dần chuyển hướng đầu tư vào Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết: Thời gian tới nguồn vốn đầu tư này chính là sẽ bổ sung năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế để đóng góp vào tăng trưởng, cho thấy những rào cản, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong đó có DN đầu tư nước ngoài được cải thiện đáng có rất nhiều. Thứ hai niềm tin của các nhà đầu tư đối với các nhà đầu tư nước ngoài đối với thể chế, chính sách của Chính phủ.

# Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất,  thời gian tới cần chủ động các biện pháp kiểm soát, bình ổn giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tránh để xảy ra hiện tượng tăng giá bất hợp lý, tung tin thất thiệt gây bất ổn thị trường.

# Và mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng xét về mặt dài hạn, thị trường bán lẻ Việt Nam được các chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp đánh giá lạc quan về triển vọng phát triển.

Cũng theo thông tin từ Sở Công Thương Hà Nội, doanh thu bán hàng phục vụ Tết của các doanh nghiệp thương mại, hệ thống bán lẻ hiện đại trên địa bàn tăng 7-10% so với Tết 2020.

# Trong khi đó, nhờ không bị gián đoạn sản xuất, thị phần của hàng dệt may Việt Nam vẫn ghi nhận tăng trưởng trong năm vừa qua và lần đầu đạt 20% tại thị trường Mỹ, trong đó nhiều tháng đứng ở vị trí số 1 về thị phần.

Đáng chú ý, năm 2021 là năm được các doanh nghiệp da giày kỳ vọng sẽ có sự tăng trưởng mạnh về đơn hàng và kim ngạch xuất khẩu khi Việt Nam đang có lợi thế để các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu.

Bà Phan Thị Thanh Xuân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Da Giày Túi xách Việt Nam nêu ý kiến: "Nếu nhìn tổng cầu của toàn ngành da giầy trên thế giới, thì chúng tôi có số liệu là mức giảm sẽ vào khoảng 22% và các nhãn hàng lớn, họ cũng cắt giảm đơn hàng từ 40 đến 50%. Tuy nhiên, Việt Nam chúng ta có ưu thế kiểm soát dịch tốt. Chính vì thế mà các nhãn hàng đã đưa đơn hàng về Việt Nam, và đây là một trong những nguyên nhân giúp cho chúng ta tiếp tục có sản xuất".

Giá trị xuất khẩu gạo tăng cao
Giá trị xuất khẩu gạo tăng cao

# Đối với thị trường gạo, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ghi điểm trong tháng đầu năm 2021. Theo Tổng cục Hải quan, tháng 1/2021, giá xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 551,7 USD tấn, tăng đến 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Philippines, thị trường đứng đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam trong tháng đầu năm 2021 đã nhập từ Việt Nam 170.000 tấn gạo trong tháng 1 vừa qua, trị giá 91,38 triệu USD, chiếm 48% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.

# Trong khi đó, giá vàng thế giới hôm nay (18/2) tiếp tục giảm mạnh dưới sức ép của USD và trong bối cảnh Mỹ công bố tổng mức bán lẻ tăng khá mạnh.  Cụ thể, vàng thế giới giao dịch ở ngưỡng 1.777 USD/ounce, giảm 17 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Trong nước, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 56,35 và 56,92 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

# Còn ở lĩnh vực bất động sản, nguồn cung bất động sản sẽ được tăng dần, bổ sung vào thị trường trong một vài năm tới. Năm 2021, nhu cầu thật về phân khúc căn hộ tại Hà Nội và TPHCM vẫn chiếm tỷ trọng lớn.  

Hội Môi giới bất động sản cũng cho rằng sẽ khó có nguy cơ xảy ra khủng hoảng, sốt ảo hay bong bóng như một số lo ngại gần đây.

# Theo Ngân hàng Trung ương Nga, nền kinh tế Nga có thể phục hồi trở lại mức trước đại dịch vào cuối năm 2021 và giữ nhịp tăng tưởng trong những năm tiếp theo. Phát biểu tại cuộc họp báo mới đây, Người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga, bà Elvira Nabiullina  cho biết: Nền kinh tế có thể đạt đến mức trước đại dịch vào cuối năm 2021 thay vì vào giữa năm 2022 như chúng tôi đã dự báo trước đây. Một phần nguyên nhân là vì  người dân và doanh nghiệp đều chuẩn bị tốt hơn và thích ứng nhanh hơn với làn sóng thứ hai.

# Trong khi đó, giá dầu thô quốc tế tăng lên mức cao nhất trong vòng hơn 1 năm qua, do kỳ vọng của giới đầu tư về một gói kích thích kinh tế Mỹ và căng thẳng leo thang tại Yemen.

Theo báo Bangkok Post, giới chức Thái Lan đã yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ trực tuyến ở nước này phải đăng ký nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng (VAT) 7%, nếu thu nhập hàng năm của họ vượt quá 1,8 triệu Baht (khoảng 60.000 USD).

Thông tin chứng khoán

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

# S& P 500 giảm nhẹ trong ngày thứ Tư, về mức 3,931.33 điểm. NASDAQ cùng chung trạng thái với biên độ - 0.58%, về 13,965.5 điểm. Trong khi đó, DJIA vẫn giữ được sắc xanh lúc đóng cửa, đạt 31,613 điểm (+0.29%), tương ứng với mức đỉnh mới của chỉ số.

# Còn tại thị trường trong nước, theo SSI, hoạt động giao dịch của nhà đầu tư được đẩy mạnh trở lại sau kỳ nghỉ Tết giúp thanh khoản trên thị trường cải thiện so với phiên trước.

Không chỉ lực cầu trong nước sôi động, khối ngoại cũng có phiên giao dịch đầu năm Tân Sửu sôi động và đã mua ròng tới hơn 700 tỷ đồng.

# Cũng theo nhận định của SSI Research, Kỳ vọng vào khả năng kiểm soát dịch bệnh của hệ thống y tế bên cạnh câu chuyện vắc-xin phòng chống Covid-19 sắp được phân phối tại Việt Nam đang nâng đỡ cho tâm lý giao dịch của nhà đầu tư. VN Index nhiều khả năng sẽ hướng về vùng mục tiêu 1.175 – 1.200 điểm trong các phiên tới.
 

 

 

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa hôm qua với diễn biến phân hoá.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

// //