Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Viên chức với rượu bia: Những gương mặt nhuốm đỏ, những tấm danh dự bị bôi đen

Phóng viên - 17/12/2020 | 10:56 (GTM + 7)

Từ ngày 15/11/2020, thủ trưởng đơn vị có thể bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng nếu để nhân viên uống rượu bia trong giờ làm việc, tại nơi làm việc. Luật phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực từ đầu năm nay cũng đã nghiêm cấm hành vi này.

Tuy nhiên, vẫn có không ít vụ vi phạm, thậm chí cả TNGT do cán bộ, công chức viên chức gây ra trong trạng thái say xỉn.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Từ ngày 15/11/2020, thủ trưởng cơ quan đơn vị có thể bị phạt tới 3,5 triệu đồng nếu để nhân viên uống rượu bia trong giờ làm việc, tại nơi làm việc. Ảnh: Dân Việt 

11h30. Không gian tĩnh lặng trên phố Tăng Bạt Hổ dần bị phá vỡ. Người và xe nườm nượp kéo đến con phố vốn nổi tiếng với các nhà hàng, quán bia của Hà Nội. Những chén rượu cốc bia đặt xuống nâng lên.

Những gương mặt thực khách hoặc bừng bừng, hoặc dần tái đi. Hình ảnh tương tự xuất hiện trên hàng loạt các tuyến phố tập trung nhiều quán nhậu như Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân), Hoàng Cầu, Huỳnh Thúc Kháng, Dương Đình Nghệ.

Rất đông thực khách, ẩm khách trong trang phục công sở. Dãy dài xe ô tô đỗ bên ngoài nhà hàng. Một số gọi taxi, xe ôm công nghệ. Và điểm đến sau giờ ăn nhậu ở đâu, cánh tài xế là người rõ nhất: "Nói chung buổi trưa đi ăn nhậu thường về muộn lắm! Thường phải 2h chiều mới về. Mùi rượu inh ỏi lên, tại vì anh chở về cơ quan nọ, chở về cơ quan kia, anh biết mà!"

Cũng ít ai nắm rõ về các nhóm khách vào nhà hàng quán nhậu bằng nhân viên bảo vệ tại đây: “Ối giời ôi, đã bia ngon thì lai nhai lắm, nhanh nhất cũng phải 3 tiếng, còn không có khi đến 7 tiếng. 10 người may ra mới có 1 người tỉnh táo!”

Sự quá chén đưa đến hành vi quá đà, khiến hình ảnh cán bộ công chức viên chức trở nên méo mó.

"Rất là thiếu văn minh. Tinh thần của không còn minh mẫn nữa mà mà nhất là uống rượu, bia và giờ trưa thì buổi chiều sẽ rất mệt, buồn ngủ". 

"Chỉ có nhân viên công sở nhà nước mới dám nhậu vào buổi trưa, chiều nghỉ luôn. Nhậu nhẹt gây ảnh hưởng tới công việc, mất hình ảnh công bộc của dân". 

"Bia nhiều tác hại nó cũng gây mất an toàn giao thông như các sự việc đã xảy ra. Nó cũng khiến cho giao tiếp giữa người dân và công chức cũng căng thẳng hơn". 

Theo PGS TS xã hội học Trịnh Hòa Bình, những gương mặt đỏ gay trong giờ làm việc cùng hành xử thiếu tỉnh táo, thực sự là một sự mỉa mai cho tư cách nhân viên công quyền.

Còn chuyên gia văn hóa, PGS.TS Phạm Ngọc Trung cho rằng, sự quá chén đưa đến hành vi quá đà, khiến hình ảnh CBCCVC trở nên méo mó: "Từng có đồng chí công an, dân quân tự vệ hoặc là những người trong cơ quan công quyền có va chạm, đánh nhau ngay tại quán bia, quán rượu. Khi anh uống bia rượu quá chén thì người dân nhìn vào người ta không thể nào tin tưởng, không thể nào tôn trọng được".

Đáng nói hơn, nhiều người rời quán nhậu vẫn bước thẳng lên ghế lái. Đại diện một nhà hàng cho biết, ngay cả khi họ hỗ trợ dịch vụ đưa đón, khách hàng cũng nhất quyết chối từ: "Mình có hỗ trợ nhưng phải lựa khách, họ không muốn, họ tự tin là lái xe được thì đành chịu thôi chứ không thyết phục được họ".

Theo thống kê của Cục CSGT, Bộ Công an, 10 tháng đầu năm 2020, lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý hơn 156 nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trung bình mỗi ngày có hơn 500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn được ngăn chặn trước khi kịp biến thành tai họa giao thông.

Chưa có con số bóc tách, bao nhiêu trong số đó là nhân viên công vụ. Vậy, những viên chức, công chức vi phạm bị phát hiện đã được xử lý ra sao?

---

Bài 2: Vi phạm nhiều, xử lý bao nhiêu?

--

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

// //