Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Việc thi cử hãy để các con tự 'đập cánh'

Phóng viên - 16/03/2021 | 8:19 (GTM + 7)

Lời nói đi kèm việc làm thật tốt, nhưng trong trường hợp thi chuyển cấp căng thẳng, tỷ lệ "chọi" cao như thi vào 10 của Hà Nội, sự "lo hết cho con" của bố mẹ đôi khi phản tác dụng.

Ảnh minh họa

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Vậy là kỳ thi vào lớp 10 năm 2021 đã xác định môn thi thứ 4: Lịch sử. Giờ thì các bạn lớp 9 chỉ tập trung ôn thi cho tốt, việc khác nên gác lại, hoặc "để bố mẹ lo" - theo lời nhiều phụ huynh thường nói.

Lời nói đi kèm việc làm thật tốt, nhưng trong trường hợp thi chuyển cấp căng thẳng, tỷ lệ "chọi" cao như thi vào 10 của Hà Nội, sự "lo hết cho con" của bố mẹ đôi khi phản tác dụng.

Gia đình các bạn hẳn từng có "sĩ tử", vào những ngày chạy nước rút, không cần đợi các em nói ra cũng có thể cảm nhận áp lực đang đè lên đôi vai "chưa rộng hết cỡ" kia khủng khiếp nhường nào. 

Với một số em, bài vở chưa xong thì tâm trí đâu mà ăn. Dẫu biết rằng phải ăn mới có sức để học, nhưng vừa ăn vừa lo nghĩ cũng hại dạ dày. Cha mẹ đừng nên quá thúc ép con, cũng đừng nhồi nhét cho con quá nhiều chất đến... phát sợ. Chúng lớn rồi, đói quá tất sẽ ăn. Ép quá lại sinh căng thẳng.

"Con nhà người ta" là nhân vật đa phần học sinh không ưa, trong lúc ôn thi lại càng bị ghét. Nhưng, thực ra các con đang ghét chính cha mẹ mỗi khi bị so sánh với bạn khác về điểm số hoặc lựa chọn nguyện vọng. 

Với một đứa trẻ vị thành niên, những gì chúng nghĩ chẳng khác gì quả bom, chỉ cần lực rất nhẹ tác động sẽ nổ ngay. Khi bạn so sánh con với người khác, đó là bạn đang muốn con học vì tương lai của chúng, hay thực ra là vì mình? Cũng đừng nghĩ so sánh là để con có động lực vươn lên bạn nhé, khổ thân chúng lắm.

Và còn nhiều điều mà cha mẹ cứ nghĩ "lo hết cho con" là tốt, nào chuẩn bị giấy tờ thi, dụng cụ học tập, quần áo... Tại sao bạn không lặng lẽ quan sát, để con tự làm toàn bộ, vướng đâu giúp đó, và đẩy thời gian làm những việc này sớm lên cho cả nhà đỡ vội ? Việc các con cần nhất ở bố mẹ bây giờ là sự động viên chân thành của "người bạn lớn", sự tin tưởng vào "đôi cánh" của con. 

Còn cha mẹ, hãy chờ đến thời khắc ngày thi, cho phép những "chú chim non" được rơi tự do. Khi đó, chúng sẽ tự biết cách "đập cánh".
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa hôm qua với diễn biến phân hoá.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

// //