Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Việc nhà, đừng xem thường lao động chân tay

Phóng viên - 19/10/2020 | 12:45 (GTM + 7)

Những việc tưởng chừng lặt vặt đó, kỳ thực đang ngốn rất nhiều thời gian của chị em, khiến họ tất tả hơn sau mỗi giờ tan sở, không mấy khi được nghỉ ngơi, dẫn đến sức khỏe bị ảnh hưởng. Nếu như cánh mày râu có thể nán lại làm thêm vài tiếng đồng hồ, đối

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Phụ nữ đang làm việc nhiều hơn nhưng họ vẫn phải làm hầu hết việc nhà. Ảnh: nhadautu.vn

Phụ nữ ngày nay không nhất thiết phải dành quá nhiều thời gian cho việc nhà, bởi sự tự chủ về kinh tế cho phép họ thuê người giúp việc để được giải phóng lao động chân tay. Tuy nhiên, với bản năng yêu thương và chăm sóc, họ vẫn muốn “lăn vào bếp”, nấu các món ăn hợp khẩu vị cho người thân yêu của mình. Họ muốn tự tay sắp đặt, vun vén cho không gian mái ấm, tự tắm táp cho con, tự giặt thật sạch cái áo sơ mi trắng của chồng, tự sắc một siêu thuốc cho ông bà, bố mẹ.

Những việc tưởng chừng lặt vặt đó, kỳ thực đang ngốn rất nhiều thời gian của chị em, khiến họ tất tả hơn sau mỗi giờ tan sở, không mấy khi được nghỉ ngơi, dẫn đến sức khỏe bị ảnh hưởng. Nếu như cánh mày râu có thể nán lại làm thêm vài tiếng đồng hồ, có thể sắp xếp các kế hoạch công tác dễ dàng, thì đối với phụ nữ, điều này không đơn giản. Những cơ hội phát triển, cơ hội thăng tiến của họ vì thế cũng bị ảnh hưởng theo.

Cũng có những gia đình không có điều kiện kinh tế nên phân công người phụ nữ ở nhà nội trợ. Nhưng điều đáng tiếc, không phải khi nào họ cũng được ghi nhận xứng đáng. Với một số người chồng, cơm dẻo canh ngọt, nhà cửa sạch sẽ, con cái học hành chu đáo… là chuyện đương nhiên. Họ mặc định rằng, phụ nữ có phải lo kinh tế gì đâu, chỉ làm việc nhà thôi, thế là nhàn quá!

Sự thực không phải thế đâu, các đức lang quân ạ! Lao động mà chúng ta gọi là “việc nhà”, dù khó ước lượng giá trị thị trường, nhưng đang đóng góp khoảng  10% đến 60% GDP thế giới. Các nhà hoạt động vì bình đẳng giới đang lo ngại sự bất bình đẳng, khi số thời gian làm việc nhà của phụ nữ lớn hơn rất nhiều so với nam giới ở hầu hết các quốc gia. Với chừng đó thời gian, nếu phụ nữ sử dụng cho các công việc khác, họ còn có thể tạo ra những giá trị của cải vật chất và tinh thần to lớn hơn, thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.

Vì thế, đừng nghĩ việc nhà chỉ là lao động chân tay đơn giản nhé, các anh em! Đằng sau nó là sự hi sinh về sức khỏe, là sự thiệt thòi trong cơ hội phát triển bản thân của người phụ nữ, và thiệt thòi cả cho đất nước nữa, nên rất cần sự thấu hiểu và chia sẻ tích cực hơn của cánh mày râu!

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Hồ Tây, một địa điểm không còn xa lạ với người dân thủ đô và khách du lịch mỗi khi đến với Hà Nội. Những cuộc “hẹn hò hóng gió hồ Tây” cũng được diễn ra thường xuyên hơi đối với các bạn trẻ nhất là vào thời điềm giao mùa, không khí mát mẻ như hiện tại.

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

Mới đây TP.HCM đã chính thức khai trương đưa vào sử dụng hệ thống xe điện 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu nội đô thành phố. Điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Từ 1/4, cơ quan thống kê cả nước bắt đầu tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, trong đó thu thập các thông tin như: Thông tin về nhân khẩu học; về di cư; về giáo dục; hôn nhân; về nhà ở và điều kiện sống của hộ...

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ tăng cung vàng miếng để xử lý tình trạng chênh lệch cao của giá trong nước so với giá thế giới, giúp ổn định thị trường vàng.

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

Câu nói “họa vô đơn chí” có lẽ đúng với câu chuyện của cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm (38 tuổi, giáo viên của trường THPT Thiên Hộ Dương, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Sau khi cha mất, cô bị tai nạn mất đi một chân, tuổi thanh xuân là những ngày cùng cực.

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Luật Quảng cáo sửa đổi. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất nhiều quy định nhằm ràng buộc trách nhiệm của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ.

Ra mắt trung tâm Huấn luyện Cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt trung tâm Huấn luyện Cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Chiều ngày 15/4, Bệnh viện Quân y 175 (BVQY) tổ chức Lễ trao Chứng nhận và ra mắt Trung tâm Huấn luyện Cấp cứu Chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

// //