Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Vì sao từ đầu năm nhiều DN lớn rút lui khỏi thị trường?

Phóng viên - 26/08/2021 | 9:02 (GTM + 7)

Bộ KH&ĐT cho biết, hoạt động sản xuất kinh doanh đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19. Trong 7 tháng đầu năm 2021, có tới 79.673 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước. 

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. Ảnh: Reuters.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. Ảnh: Reuters.

Tin trong nước và thế giới

# Các chuyên gia đánh giá, chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris mở ra những cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh mới cho doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới. 

Và Mỹ vừa công bố dự án 36 triệu USD giúp Việt Nam đẩy nhanh chuyển đổi sang hệ thống năng lượng sạch và theo hướng thị trường. 

# Bộ Tài chính vừa có tờ trình về việc thay thế Nghị định 06 ngày 24/1/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

Theo đó, qua 4 năm triển khai thực hiện Nghị định 06 và Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh đặt cược, hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. 

# Trong nửa đầu tháng 8, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã giảm hơn 30% so với cùng kỳ năm 2020. 

Trước những lo ngại có thể đứt gãy chuỗi sản xuất vì dịch bệnh, Hiệp hội Chế biết và Xuất khẩu thủy sản VN vừa đề xuất Chính phủ cần nỗ lực khôi phục các hoạt động sản xuất kinh không muộn hơn thời điểm giữa tháng 9. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

# Bộ KH&ĐT cho biết, hoạt động sản xuất kinh doanh đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19. Trong 7 tháng đầu năm 2021, có tới 79.673 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước. 

Đáng lưu ý, nhiều doanh nghiệp lớn cũng đang rút lui khỏi thị trường. Theo ông Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương, việc này sẽ có tác động đến thị trường cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh: "Chúng ta thấy rằng, nhiều doanh nghiệp phải tạm ngưng hoạt động thời gian qua. Đây là điều đáng lo ngại. cùng với việc giãn cách thì như vậy lượng thất nghiệp và đặc biệt, các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng bị ảnh hưởng, nguồn cung sẽ chậm lại, và điều này dẫn tới kinh tế tăng trưởng sẽ sụt giảm nhiều. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao gần đây, các tổ chức quốc tế đã hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam". 

# Đóng cửa quá lâu vì dịch bệnh, nhiều siêu thị điện máy đang có các chương trình giảm giá từ 30-50% để 'xả' hàng. 

Cũng vì lý do dịch bịch bệnh, chi phí tăng cao, khiến nhiều doanh nghiệp, xưởng bánh trung thu cho biết sẽ ngưng sản xuất mùa vụ năm nay. 

# Còn với thị trường BĐS, nhiều DN đang đẩy mạnh chính sách kích cầu và bán hàng online tháng Ngâu, cùng mức chiết khấu giá khoảng 10%. 

Và theo khảo sát, kể từ đợt dịch thứ 4 bùng phát, 70% DN BĐS lựa chọn giải pháp điều chỉnh lương, cắt giảm lương của người lao động hoặc phải tạm ngưng hoạt động. 

# Và sau đợt giảm lãi suất hồi tháng 7, mới đây, một loạt ngân hàng lớn đã tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất cho vay hiện hữu và cho vay mới với người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.  

Ông Nguyễn Hoàng Dũng Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển (R&D) Viện Kinh tế và Quản lý TP HCM cho biết: "Với việc các ngân hàng lớn đồng loạt dành 1.000 tỷ đồng để giảm lãi suất cho vay 0,3-1,5 điểm %/năm với nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tại 19 tỉnh, thành ở phía Nam có thể khiến mặt bằng lãi suất cho vay giảm nhẹ trong ngắn hạn. Trong khi đó, lãi suất huy động sẽ không có nhiều thay đổi giai đoạn này".

# Đóng cửa ngày 25/8, sắc xanh áp đảo bảng giá của ba trên bốn nhóm hàng hóa nguyên liệu, bao gồm Nông sản, nguyên liệu công nghiệp và năng lượng, giúp cho chỉ số chung MXV-Index tăng 0,7% lên 2.204 điểm. Dòng tiền lớn đổ về thị trường giúp cho giá trị giao dịch toàn Sở tăng lên mức 4312 tỷ đồng.

Đáng chú ý, giá dầu WTI trên sở NYMEX tăng 1,2% lên 68,4 USD/thùng. Giá dầu Brent cũng tăng 1,7% lên 72,25 USD/thùng. Đà tăng được hỗ trợ nhờ báo cáo của Cơ quan. Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, tồn kho giảm gần 3 triệu thùng, mạnh hơn so với dự báo trước đó, đồng thời nhu cầu tiêu thụ cũng đạt mức cao nhất kể từ tháng 3/2020.

Ở chiều ngược lại, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên Sở Singapore tiếp tục suy yếu 0,1% về mức 148 USD/tấn dưới sức ép cắt sản lượng thép của Chính phủ Trung Quốc.

# Sản lượng kinh tế toàn cầu sẽ thiệt hại khoảng 2.300 tỷ USD nếu chậm triển khai tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, theo Bộ phận dự báo, phân tích và tư vấn rủi ro EIU thuộc Tập đoàn Economist. 

Báo cáo cũng cho biết, các nền kinh tế mới nổi sẽ gánh chịu khoảng 2/3 mức thiệt hại này, càng làm trì hoãn quá trình hội tụ kinh tế của họ với các nước phát triển hơn. o đó, nhà kinh tế trưởng của Quỹ Tiền tệ Quốc tế Gita Gopinath nhấn mạnh cần ưu tiên phân bổ vaccine một cách công bằng trên toàn thế giới, để cân bằng kinh tế giữa các nước: "Trước tiên và trên hết thế giới cần được tiêm phòng đầy đủ. Điều này đòi hỏi các hành động đa phương để đảm bảo vaccine được phân phối hiệu quả ở các nước đang phát triển. Chính phủ mỗi nước cần điều chỉnh các chính sách hỗ trợ theo từng giai đoạn khủng hoảng".

Theo dự báo mới nhất, tổng sản phẩm quốc nội thế giới trong quý 3 năm nay vẫn trên đà tăng trưởng ở mức 1,8%.

# Các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết, dự thảo ngân sách 2022 của Nhật Bản có thể lần đầu vượt 1.000 tỷ USD. (VN+)
Còn tại Trung Quốc, sau khi kiểm soát được các ổ dịch, nước này đã mở lại hoàn toàn cảng Ninh Ba-Chu Sơn (cảng đông đúc thứ 3 thế giới). 

# Mỹ vừa đề nghị được giữ vai trò nước chủ nhà tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2023. 

Cũng liên quan đến thị trường Châu Á, hơn 50% các nhà quản lý trong lĩnh vực ôtô cho biết, tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng đang ở mức “rất nghiêm trọng". 

Tin thị trường chứng khoán

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

# Bộ Tài chính đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Thông tư quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam. 

# Phiên giao dịch 25/8 chứng kiến khối lượng khớp lệnh thu hẹp so với phiên gần nhất cũng như mức bình quân 20 phiên, đây cũng là mức thấp nhất của thanh khoản kể từ cuối tháng 7, cho thấy dòng tiền có sự thận trọng nhất định sau các phiên biến động gần đây. 

# Còn theo SSI Reseach, đối với phiên 26.08, quán tính đi lên có thể duy trì vào đầu phiên. Để xác nhận thị trường quay trở lại với đà tăng giá, sẽ cần thêm thời gian bởi vì mốc quan sát của VN Index hiện là ngưỡng 1.350 điểm và khối lượng cần có sự cải thiện. 

# Trong trường hợp VN Index tiếp tục tăng với khối lượng thu hẹp, nhiều khả năng trạng thái điều chỉnh có thể sẽ quay lại. Kháng cự gần dành cho chỉ số là 1.320 điểm trong khi hỗ trợ gần là mốc tâm lý 1.300 điểm.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Theo ghi nhận của VOV Giao thông, vào khoảng 9h30 sáng ngày 19/4 tại nút giao Mai Dịch (Hà Nội), hiện 2 cây cầu vượt thép tại đây đã thi công xong nhưng chưa được thông xe. Đáng chú ý, tại khu vực 2 đầu cầu vượt thép chưa thông xe này có rất đông xe ôm đứng chờ đón khách.

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Chuyện xưa Lung Ngọc Hoàng

Theo lý giải của người dân địa phương, “lung” là vùng đất trũng tự nhiên rộng lớn, hoang sơ, nước ngập quanh năm. Lung Ngọc Hoàng là “lung của ông trời” hay “lung trời sanh” vì rộng lớn và có nhiều câu chuyện kỳ bí truyền từ đời này sang đời khác.

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

Mới đây TP.Thủ Đức đã tổ chức sự kiện thu hút đầu tư theo hình thức PPP và trao chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng mức đầu tư gần 7000 tỷ đồng.

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

‘Giếng làng’ nơi gắn kết tình ‘Láng giềng’

Hình ảnh ‘giếng làng’ xưa gắn bó mật thiết với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân. Ngày ấy, nguồn nước trong mát của giếng làng là nguồn nước sạch chính được người dân khắp xóm gánh về đun nước, nấu ăn.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

// //