Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Vì sao tình trạng nhập cảnh trái phép vẫn diễn ra?

Phóng viên - 06/05/2021 | 6:06 (GTM + 7)

Thời gian qua liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép, gây nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Trong các vụ việc đó, không phải chỉ một, hai người mà là hàng chục người, thậm chí nhiều hơn...

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

46 đối tượng nhập cảnh trái phép, lưu trú tại chung cư cao cấp ở quận Nam Từ Liêm. Ảnh: ANTĐ

Trao đổi với phóng viên về thực trạng này, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật Chính pháp nhận định.

PV: Xin luật sư cho biết quan điểm của mình về nguyên nhân khiến tình trạng nhập cảnh trái phép vẫn diễn ra thời gian qua, bất chấp nỗ lực phòng dịch của Việt Nam ?

Luật sư Đặng Văn Cường: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Có thể kể đến vấn đề về lịch sử văn hóa, người Việt Nam sống giao lưu với bà con ở khu vực biên giới. Bởi vậy, sự việc công dân nước này qua bên kia diễn ra tương đối thường xuyên.

Thứ hai, việc người lao động nước ngoài vào Việt Nam lao động ở các khu công nghiệp, đặc biệt vốn đầu tư Trung Quốc rất nhiều.

Thứ ba, nhu cầu người nước ngoài vào Việt Nam du lịch rất nhiều, đặc biệt là những người đã từng đến rồi thì thường giới thiệu dẫn dắt những người khác đến, và có những người không đủ điều kiện nhập cảnh vào Việt Nam dẫn đến câu chuyện họ đi tắt bằng đường mòn lối mở nhập cảnh bất hợp pháp.

Thứ tư, có thể kể đến các đối tượng đối tượng tội phạm công nghệ trốn truy nã, nếu ra nước ngoài hoạt động thì khó bị phát hiện hơn, hoạt động thuận lợi hơn.”

PV: Các cơ quan chức năng cần làm gì để ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép trong thời gian tới, thưa luật sư?

Luật sư Đặng Văn Cường: Quy định của pháp luật Việt Nam về hành vi nhập cảnh trái phép là rất nghiêm khắc, có thể lên đến 15 năm tù. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa.

Cần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để cho người dân, đặc biệt là những người có mối quan hệ với người nước ngoài, hoặc công dân nước ngoài ở Việt Nam nhận thức được rằng, cư trú trái phép ở Việt Nam là hành vi nguy hiểm cho xã hội, tránh trường hợp vì lợi ích vật chất mà bị các đối tượng xấu mua chuộc.

Cần phải gắn trách nhiệm đối với cơ quan chức năng từng địa phương, địa bàn, tăng cường lực lượng cho biên phòng, các đơn vị thực hiện các thủ tục hoạt động xuất nhập cảnh, tăng cường phương tiện để các tổ chức, đơn vị này có biện pháp, công cụ để thực hiện công việc của mình tốt hơn. Cũng như có thể xét xử lưu động để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

PV: Xin cảm ơn luật sư.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây:

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //