Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Văn hóa hâm mộ thần tượng

Phóng viên - 26/11/2020 | 11:54 (GTM + 7)

Yêu quý và thần tượng một ngôi sao là điều hết sức bình thường không chỉ với giới trẻ. Mặc dù vậy, cách mà người hâm mộ thể hiện tình cảm với thần tượng đôi lúc lại hơi quá đà, thậm chí cực đoan.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Cách mà người hâm mộ thể hiện tình cảm với thần tượng đôi lúc lại hơi quá đà, thậm chí cực đoan (Ảnh minh họa)

Yêu quý và thần tượng một ngôi sao là điều hết sức bình thường không chỉ với giới trẻ. Thông qua những sản phầm sáng tạo, thần tượng có thể là nguồn truyền cảm hứng, năng lượng tích cực đối với fan hâm mộ và người theo dõi. Họ cũng là nguồn phát tin có sức lan tỏa lớn, giúp phát động nhiều trào lưu, hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng.

Mặc dù vậy, cách mà người hâm mộ thể hiện tình cảm với thần tượng đôi lúc lại hơi quá đà, thậm chí cực đoan.

“Không xứng đáng”, đó có lẽ là câu nói ám ảnh với các quán quân của hai cuộc thi rap đình đám nhất Việt Nam thời gian qua. Một người bị fan đối thủ hiểu nhầm là ít fan hơn mà “sao được số lượng bầu chọn nhiều hơn?”. Một người bị fan đối thủ chế giễu, mỉa mai về “cách sống lỗi” dù không hề có bằng chứng.

Nghiêm trọng hơn, trong một cuộc rap chiến, một rapper đã phải tuyên bố bỏ rap, nhận thua vì fan đối thủ tấn công vào công việc kinh doanh trên mạng của anh này. Không những hạ bệ đối thủ, số fan quá khích còn khiến chính thần tượng của mình “xấu hổ” và ngôi sao đó cũng nhận thua, rời khỏi cuộc đấu trong trạng thái tinh thần rất tệ.

Vì yêu, ghét thái quá, nhiều cộng đồng fan đã dễ dàng bị dẫn dắt bởi một vài cá nhân kích động, gây hiềm khích với các động đồng fan đối thủ. Nhiều cuộc chiến tranh lớn đã diễn ra giữa cộng đồng fan nghệ sĩ này với nghệ sĩ kia mà xuất phát từ một vài câu nói vu vơ, vu khống, bịa đặt mang tính cá nhân, không đại diện cho cộng đồng.

Không hiếm trường hợp từ những cuộc công kích không có hồi kết phía sau bàn phím, nhiều ngôi sao vô tình bị kéo vào vòng xoáy của chỉ trích, chửi bới, nhiều tình bạn bị sứt mẻ. Chính họ cũng bị năng lượng tiêu cực tác động đến bản thân.

Trong bối cảnh đó, giữ được cái đầu lạnh, duy trì trật tự và nội dung văn minh trong cộng đồng fan là tối quan trọng. Nó đến từ ứng xử của các ngôi sao, bàn tay quản lý từ người đại diện, quản trị viên fanpage, group, sự định hướng từ các fan hạt nhân. Làm sao để gạn đục, khơi trong, loại bỏ những người đội lốt fan chân chính, lên án những bài đăng gây gổ, bới móc, và phát huy tinh thần thượng võ, fair-play.

Bản thân fan hâm mộ cũng cần nhận thức rõ ranh giới của tranh luận và cãi lộn, giữa ủng hộ thần tượng và làm hại thần tượng. Vì khi văn hóa hâm mộ xuống thấp, đến ngôi sao cũng… sợ người hâm mộ!

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Hồ Tây, một địa điểm không còn xa lạ với người dân thủ đô và khách du lịch mỗi khi đến với Hà Nội. Những cuộc “hẹn hò hóng gió hồ Tây” cũng được diễn ra thường xuyên hơi đối với các bạn trẻ nhất là vào thời điềm giao mùa, không khí mát mẻ như hiện tại.

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

Mới đây TP.HCM đã chính thức khai trương đưa vào sử dụng hệ thống xe điện 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu nội đô thành phố. Điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Từ 1/4, cơ quan thống kê cả nước bắt đầu tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, trong đó thu thập các thông tin như: Thông tin về nhân khẩu học; về di cư; về giáo dục; hôn nhân; về nhà ở và điều kiện sống của hộ...

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

Câu nói “họa vô đơn chí” có lẽ đúng với câu chuyện của cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm (38 tuổi, giáo viên của trường THPT Thiên Hộ Dương, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Sau khi cha mất, cô bị tai nạn mất đi một chân, tuổi thanh xuân là những ngày cùng cực.

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Vụ sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, trên Đèo Cả những ngày qua đã khiến cho tuyến đường sắt Bắc Nam bị đình trệ. Điều này tiếp tục gióng lên hồi chuông về sự xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến đường sắt huyết mạch này.Đến nay công tác khắc phục sự sự cố lở đá được thực hiện đến đâu?

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ tăng cung vàng miếng để xử lý tình trạng chênh lệch cao của giá trong nước so với giá thế giới, giúp ổn định thị trường vàng.

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Luật Quảng cáo sửa đổi. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất nhiều quy định nhằm ràng buộc trách nhiệm của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ.

// //