Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Ưu tiên tiêm vaccine cho 2 triệu lái xe trên toàn quốc

Phóng viên - 16/07/2021 | 11:48 (GTM + 7)

Sẽ ưu tiên tiêm vaccine cho khoảng 2 triệu lái xe vận tải hàng hóa và hành khách trên toàn quốc để phục vụ công tác vận chuyển hàng hóa thiết yếu, vận chuyển người bệnh, hàng hóa xuất nhập khẩu…

Đấy là lời khẳng định của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, nhằm đảm bảo thông suốt không bị đứt gãy, hàng hóa được cung cấp đầy đủ phục vụ nhu cầu của người dân và phát triển sản xuất. Đồng thời, hơn 23.000 xe ô tô tải đông lạnh, bảo ôn trên toàn quốc đã sẵn sàng phục vụ công tác vận chuyển vaccine phòng chống COVID-19.

Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẳng định, sau 1 tuần TP.HCM thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, những lúng túng trong việc tổ chức lưu thông hàng hóa đã được khắc phục, đặc biệt việc công bố luồng xanh quốc gia ngày hôm qua (15/7) đã giải quyết được tình trạng ùn tắc tại các chốt kiểm soát. 

“Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tiến hành công bố tuyến luồng xanh trên toàn quốc, có giá trị lớn là đem lại thông thoáng cho giao thông. Các xe chạy liên tỉnh và các tỉnh có luồng xanh nội tỉnh kiểm soát chặt chẽ các xét nghiệm thì khi tham gia luồng xanh chính lái xe đó đã đảm bảo chống covid. Vì thế khi chạy liên tỉnh, qua các tỉnh có tuyến luồng xanh thì không phải dừng kiểm tra”

Ông Huyện cũng cho biết, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) các địa phương và các Cục quản lý đường bộ khu vực đang đẩy nhanh việc cấp thẻ nhận diện phương tiện vận chuyển; Tổng cục Đường bộ VN đang xây dựng phần mềm sử dụng chung, kết nối dữ liệu giữa 63 tỉnh thành phố và các ngành liên qua, qua đó doanh nghiệp sẽ được cấp mã CODE QR tạo thuận lợi cho phương tiện khi đi vào luồng xanh.

Dự kiến vào đầu tuần tới hệ thống này sẽ được vận hành chính thức.

Trước đó, ngày 11/7, sau khi kiểm tra một số cơ sở phòng chống dịch ở TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM để đánh giá lại công tác phòng chống dịch sau 3 ngày TP áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn TP theo Chỉ thị 16.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho biết Chính phủ, Trung ương sẽ tiếp tục tăng cường vaccine phòng COVID-19 cho TP.HCM. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng yêu cầu TP.HCM tổ chức tiêm đảm bảo có tổ chức, tính toán phối hợp chặt chẽ, không để xảy ra lây nhiễm khi tiêm.

Đồng thời, đề nghị TP.HCM bổ sung một số đối tượng có nguy cơ cao vào danh sách các trường hợp được ưu tiên tiêm vắc xin như: lái xe, lực lượng tham gia cung ứng dịch vụ, thành viên tổ y tế cộng đồng…

Cũng tại buổi làm việc, Bộ GTVT cho biết, để chuẩn bị cho việc TP.HCM thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, Bộ Giao thông vận tải đã họp với 19 tỉnh, thành để chuẩn bị các luồng xanh cho việc vận tải hàng hóa đến TP.HCM và ngược lại. Để đảm bảo an toàn, Bộ đã có hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị xét nghiệm, giám sát việc phòng chống dịch COVID-19 của tài xế theo nhiều lớp.

Theo Bộ GTVT, để thực hiện mục tiêu kép thì các lái xe chuyên chở hàng hóa phải đi làm. Do vậy, ông đề nghị xem xét ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho lực lượng này.

 

 

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Những dấu chân hoa

Những dấu chân hoa

Tháng 3 ở Hà Nội là tháng của nhiều mùa hoa đến và đi trong tiết trời xuân rất đặc trưng của miền Bắc. Đó là sắc trắng miên man của hoa sưa, sắc tím nhẹ mong manh của hoa ban, hay màu đỏ rực của hoa gạo đã bung nở, khoe sắc, khoe hương rồi rụng rơi trên hè phố.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024 đã gần trôi qua và số liệu về đăng ký doanh nghiêp từ đầu năm tiếp tục phát đi tín hiệu về những khó khăn chưa vơi nhiều trong cộng đồng kinh doanh.

// //