Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Ứng dụng giúp chữa lành vết thương tinh thần trong mùa dịch

Phóng viên - 09/01/2022 | 16:18 (GTM + 7)

5.600 người dùng, cao điểm một tư vấn viên tiếp nhận 9 ca/ngày.

Đó là những gì diễn ra trên DR.PSY - Ứng dụng công nghệ đầu tiên tại Việt Nam vừa ra mắt ngày 9/1 giúp kết nối các chuyên gia tâm lý và bác sĩ tâm thần cùng tham gia vào lĩnh vực tham vấn, điều trị các rối loạn tâm lý, tâm thần.

Giao diện ứng dụng

Trị liệu tâm lý đi kèm với liệu pháp hóa  dược (điều trị bằng thuốc) đang ngày càng được quan tâm hơn tại Việt Nam, trong bối cảnh 30% dân số, tương đương hàng chục triệu người mắc các rối loạn tâm thần từ thể nhẹ đến nặng.

Đó là chưa kể, ảnh hưởng của dịch COVID-19, tác động bởi các đợt cách ly, phong tỏa cũng khiến vấn đề sức khỏe tâm thần trở nên trầm trọng hơn.

Nhận thấy ở Việt Nam, nhiều người dễ bị gán nhãn rối loạn tâm lý, tâm thần chỉ thông qua việc sử dụng các bài test tâm lý phổ biến trên mạng, hoặc người dân còn xem nhẹ và chủ yếu tìm kiếm biểu hiện bệnh trên Google mà không qua tư vấn bởi các bác sĩ hay các nhà chuyên môn, ông Nguyễn Ngọc Hoàng, cựu sinh viên khoa Tâm lý, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, đã xây dựng một dịch vụ có thể giúp người dân dễ dàng tiếp cận hơn với các bác sĩ tâm thần, nhà tâm lý.

Đặc biệt trong bối cảnh hạn chế tiếp xúc vì dịch bệnh, người dân có thể đặt lịch và tham gia thăm khám, tham vấn, trị liệu tâm lý, tâm thần với các bác sĩ tâm thần, chuyên gia, chuyên viên tâm lý thông qua ứng dụng DR.PSY với nhiều hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến qua nhắn tin, gọi điện thoại, video call.

Bên cạnh đó, ứng dụng còn cung cấp nhiều dịch vụ khác như đào tạo kiến thức chuyên ngành; hướng nghiệp cho thanh thiếu niên; đánh giá trí tuệ cho trẻ nhỏ; huấn luyện kỹ năng làm chủ và phát triển bản thân. Đây cũng là diễn đàn để cộng đồng người cùng mối quan ngại, cùng cảnh ngộ về sức khỏe tâm thần kết nối, hỗ trợ nhau giải tỏa căng thẳng.

“Ứng dụng đã có 6.200 lượt tải, 5.600 khách hàng đã được hỗ trợ, với hơn 4.000 người quay lại ứng dụng từ hai lần trở lên. Ở đây, chúng tôi không khuyên khách hàng những câu sáo rỗng như ‘hãy vui lên đi’, chúng tôi có các bác sĩ tâm thần và các chuyên gia tâm lý sẽ có những kỹ thuật và kỹ năng, kiến thức để giúp cho mọi người khi chia sẻ câu chuyện của mình thì họ có thể tự vượt qua được những cảm xúc tiêu cực, những điều họ đang gặp phải mà bị gọi là bệnh tâm thần hoặc bị điên”, ông Nguyễn Ngọc Hoàng, nhà sáng lập ứng dụng DR.PSY nói.

Bác sĩ Bùi Phương Thảo, Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương (trực thuộc Sở Y tế Hà Nội) cho biết, với nền tảng DR.PSY, các nhà tâm lý và bác sĩ tâm thần đã có một “sân chơi” để giao lưu kiến thức và phối hợp hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho cộng đồng tốt hơn.

Trong khi đó, Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Bá Đạt, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn khẳng định, với những người trầm uất, trầm cảm nặng, thiếu liên kết xã hội, việc được lắng nghe, tâm sự và chia sẻ là rất quan trọng. Các chuyên viên của DR.PSY sẽ đóng vai trò sơ cấp cứu về mặt tâm lý cho họ, sau đó từ 1-2 ngày, họ sẽ được đánh giá lại tâm lý và lên phác đồ hỗ trợ với sự tham gia của các bác sĩ, nhà chuyên môn.

Khác với các phiên trị liệu hiện nay khoảng từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng cho 60 phút đến 90 phút trị liệu với các chuyên gia, thì với DR.PSY, giá một phiên trị liệu chỉ 30.000 đồng.

Nếu là thành viên tích cực tham gia ứng dụng, mỗi người dùng có thể có 3 phiên trị liệu miễn phí. Tiêu chí này đã giúp nền tảng ứng dụng nhanh chóng được đón nhận một cách tự nhiên trên các cộng đồng group mạng xã hội về rối loạn sức khỏe tâm thần mà không cần thông qua chiến dịch quảng cáo, marketing.

Hiện trên bảng giới thiệu của ứng dụng DR.PSY có đội ngũ chuyên gia gồm 18 nhà tâm lý học, bác sĩ tâm thần và chuyên viên tâm lý.

Khách hàng của ứng dụng ngoài Hà Nội, các tỉnh phía Bắc, còn có người ở khu vực Tp.HCM, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ. Khoảng 20% đã dừng trị liệu do đã tự tìm kiếm được cách vượt qua rối loạn tâm lý sau khoảng 3-4 buổi tham vấn trên ứng dụng./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //