Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tước Giấy phép kinh doanh tài xế lợi dụng 'luồng xanh' chở khách trái quy định

Phóng viên - 01/08/2021 | 13:44 (GTM + 7)

Lợi dụng việc được cấp giấy nhận diện hoạt động trên "luồng xanh" để chở khách, tài xế tại tỉnh Hà Nam đã bị tước giấy phép kinh doanh và giấy nhận diện phương tiện có mã QR Code hoạt động trên "luồng xanh".

Tài xế phương tiện "luồng xanh" đăng bài nhận chở khách trên mạng xã hội

Ngày 25/7 Kênh VOV Giao thông nhận được phản ánh của thính giả về tình trạng một số tài xế đã lợi dụng việc được cấp giấy nhận diện phương tiện có mã QR Code hoạt động trên "luồng xanh" nhưng đã lợi dụng việc này để đăng tin nhận chở khách.

Cụ thể, chiếc xe ô tô hiệu TOYOTA VIOS có biển kiểm soát đăng ký tại tỉnh Hà Nam được cấp giấy nhận diện hoạt động trên "luồng xanh" với mục đích để đưa đón chuyên gia người nước ngoài đi làm hàng ngày.

Tuy nhiên, tận dụng thời gian không phải chở chuyên gia, người điều khiển phương tiện này đã đăng tin lên các group (nhóm) trên mạng xã hội Facebook như “Nhóm Xe tiện chuyến Hà Nam – Hà Nội”, công khai để cả số điện thoại di động cá nhân, hình ảnh giấy xác nhận đã đăng ký thành công mã QR Code hoạt động trên “luồng xanh” để tìm khách chở từ tỉnh Hà Nam lên TP Hà Nội và ngược lại. 

Trước bức xúc của thính giả, phóng viên Kênh VOV Giao Thông đã chuyển những thông tin này tới Tổng cục Đường bộ Việt Nam và được bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẳng định:

'Chúng tôi cũng nhận được thông tin từ VOVGT, cũng như phản ánh của người dân về việc có lái xe lợi dụng được ưu tiên vận chuyển không đúng quy định.

Ví dụ như hôm vừa rồi nắm bắt được thông tin ở Hà Nam có người có lợi dụng xe này để vận chuyển kinh doanh vận tải trái quy định. Chúng tôi cũng đã yêu cầu Sở GTVT Hà Nam kiểm tra, xử lý và thu hồi các giấy phép kinh doanh và các mã nhận diện do phương tiện thực hiện không đúng quy định'.

Tổng cục Đường bộ khuyến cáo các tài xế "luồng xanh" hãy chấp hành quy định để góp phần phòng chống dịch bệnh

Bà Phan Thị Thu Hiền cũng cho biết, để giải quyết và xử lý triệt để vấn đề này, Tổng cục Đường bộ VN đã có văn bản gửi tất cả các Sở GTVT trên toàn quốc yêu cầu tăng cường, kiểm tra xử lý vi phạm, đồng thời gửi Cục Cảnh Sát Giao Thông cũng như các đơn vị địa phương có liên quan vào cuộc kiểm tra xử lý. 

Bà Phan Thị Thu Hiền khuyến cáo tới các tài xế điều khiển xe được cấp nhận diện hoạt động trên "luồng xanh":

'Chúng tôi yêu cầu tất cả các lái xe khi có được mã CODE QR và giấy nhận diện này thì đề nghị gương mẫu, chấp hành đúng các quy định và thực hiện đúng trong mùa dịch này, để chúng ta cùng góp phần vận chuyển tốt được lưu thông các hàng thiết yếu và góp phần phòng chống được tốt các dịch bệnh. 

Việc cấp giấy nhận diện phương tiện có mã QR Code hoạt động trên "luồng xanh" của cơ quan chức năng mục đích là tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông vận tải hàng hóa, công nhân, chuyên gia lưu thông qua các địa phương đang áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16.

Tuy nhiên việc sử dụng giấy nhận diện không đúng đối tượng, mục đích, đi sai tuyến đường đăng ký là một hành động không thể chấp nhận được trong lúc cả nước đang gồng mình chống dịch.

Việc tài xế ở tỉnh Hà Nam bị xử lý là một bài học cảnh tỉnh cho những người đã và đang có ý định trục lợi việc được cấp giấy nhận diện “luồng xanh” để vận chuyển người liên tỉnh trái quy định./.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

// //