Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tuần lễ hiến máu Xuân hồng 2021: Thắp cơ hội sống trong mùa dịch

Phóng viên - 08/03/2021 | 14:56 (GTM + 7)

Lễ hội xuân hồng năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, nhưng lại có kết quả ngoạn mục, ngoài mong đợi. Nó cho thấy tình yêu thương giữa người với người đã được lan tỏa trong gian khó.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Xuất phát từ ý tưởng cần có những chương trình hiến máu nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu sau Tết Nguyên đán và thay đổi nhận thức của cộng đồng về hiến máu đầu xuân, Lễ hội Xuân Hồng được tổ chức lần đầu tiên từ năm 2008.

Sau 13 năm, sự kiện này đã tiếp nhận được trên 85.000 đơn vị máu và trở thành lễ hội hiến máu có số lượng máu tiếp nhận lớn nhất trong năm.

Lễ hội xuân hồng năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, nhưng lại có kết quả ngoạn mục, ngoài mong đợi. 

Lễ hội xuân hồng năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp nhưng thu hút rất đông người đến đăng ký hiến máu. Ảnh: Thục Anh

Mới hơn 8h sáng tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, đã có hơn 50 người đến đăng ký hiến máu tình nguyện. Con số này ngày càng tăng sau mỗi giờ trôi qua. Tất cả người ra vào khu vực hiến máu đều được đo nhiệt độ, sát khuẩn tay, đảm bảo việc đeo khẩu trang đầy đủ và giữ khoảng cách. Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã phân ra một khu vực riêng, một lối đi riêng, tách biệt với những người khám, chữa bệnh để đảm bảo an toàn.

Là một trong những người tới viện sớm nhất, anh Đỗ Tiến Hoà cho biết, đã bắt xe khách từ 6h sáng, vượt gần 80km từ Hưng Hà, Thái Bình lên Hà Nội. Trước đây, anh từng hiến máu 2 lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh thu xếp được công việc và thời gian để lên Hà Nội hiến máu:

“Vào hiến máu thì mình cũng chỉ nghĩ là ở thời điểm này, dịch bệnh thì tỷ lệ máu sẽ khan hiếm thì mình cũng muốn góp một chút. Mình cũng chỉ mong máu mình khoẻ để cứ 3 tháng/ lần về bệnh viện hiến máu để giúp người già với người bị ốm đau”

Tranh thủ thời gian lấy lại sức sau khi hiến 250ml máu, Đỗ Quang Anh (Sinh viên năm 2, Cao đẳng kỹ thuật trang thiết bị y tế) tâm sự, dù đây là lần đầu đi hiến máu, song em không hề lo sợ.

“Sau khi hiến máu xong thì em cảm thấy mình đã đóng góp được cho xã hội. Em cảm thấy bình thường, thoải mái và tràn đầy năng lượng.”

Lễ hội Xuân hồng lần thứ 14 diễn ra trong tuần qua (từ 1-7/3/2021) tại Viện Huyết học- Truyền máu TW và 3 điểm hiến máu cố định (26 Lương Ngọc Quyến, 132 Quan Nhân và số 10, ngõ 122 đường Láng, Hà Nội).

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên 2 năm gần đây, thay vì chỉ tổ chức hiến máu trong ít ngày tại một địa điểm, Lễ hội Xuân hồng được tổ chức kéo dài tại nhiều địa điểm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người đến tham gia hiến máu, đảm bảo giãn cách cũng như tuân thủ các quy định phòng chống dịch.

Góp công lớn vào sự lớn mạnh của sự kiện này, phải kể tới những nòng cốt là các thành viên Hội thanh niên vận động hiến máu như Phạm Thúy Quỳnh. Chi hội trưởng chi hội hiến máu 7/4 (quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ:

“Khi đến với viện, chúng ta sẽ được tiếp xúc với hàng nghìn người bệnh, mình cảm thấy những giọt máu của mình hiến ra sẽ giúp cho rất nhiều người. Công việc này nó cũng giúp mình làm việc tốt cho xã hội, đồng hành cùng những người cần máu. Bởi vì tình nguyện không chỉ là giúp đỡ mà còn là cống hiến.”

Trung bình mỗi ngày, Lễ hội xuân hồng tại 4 điểm hiến máu ở Hà Nội tiếp nhận hàng trăm đến hơn 1.000 đơn vị máu hiến. Chúng sẽ được điều chế thành những chế phẩm máu quý giá phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh nhân nặng. Đây là nguồn sống cho những bệnh nhân hiểm nghèo mắc bệnh máu, bệnh máu khó đông, bệnh tan máu bẩm sinh… Bởi nếu không có máu để truyền, họ sẽ hết hy vọng cứu chữa.

Trung bình mỗi ngày, Lễ hội xuân hồng tại 4 điểm hiến máu ở Hà Nội tiếp nhận hàng trăm đến hơn 1.000 đơn vị máu hiến. Ảnh: Thục Anh

Điều dưỡng Nguyễn Văn Phong, khoa hiến máu, Viện huyết học Truyền máu Trung ương khẳng định, việc đi hiến máu rất tốt cho sức khỏe người hiến, đào thải các chất cặn bã trong cơ thể. Hiến máu bao nhiêu lần thì chừng đó được kiểm tra sức khỏe. Bản thân anh Phong cũng đã có gần 30 lần hiến máu.

“Trước đến nay, hiến máu rất có lợi, giảm bớt nguy cơ tai biến, giảm lượng sắt dư thừa. Nếu đăng ký gói quà xét nghiệm, mình sẽ biết tình trạng sức khỏe, như mỡ máu, men gan, đánh giá nguy cơ ung thư sớm để phòng ngừa, ăn uống điều độ giảm axit uric hạn chế bị gút”

Bác sĩ Nguyễn Thành Luân, người tham gia hiến tiểu cầu đậm đặc – một chế phẩm máu rất có ích cho người bệnh, cho biết, anh từng có 40 lần hiến máu. Bản thân là nhân viên y tế, anh vô cùng trân trọng những người tình nguyện đến hiến máu vào dịp đầu xuân năm mới.

“Bây giờ nó là một truyền thống, thể hiện nét văn hóa của cha ông ta là lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách tả tơi. Cực kỳ đáng quý, bọn mình đi làm vô cùng trân quý những người bỏ công bỏ sức, bỏ thời gian đi hiến máu”

Trong khi đó, ThS. Đỗ Thị Hiền - Phó trưởng khoa điều chế các thành phần máu, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho rằng, nhờ sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, sự tham gia nhiệt tình của cộng đồng, xã hội, phong trào hiến máu tình nguyện nói chung và Lễ hội xuân hồng ngày càng phát triển và tạo được tiếng vang.

“Dù dịch Covid-19 diễn ra, mọi người rất ngại, hạn chế tập trung chỗ đông người nhưng vẫn đến tham gia máu. Tết năm nay là một cái Tết rất đặc biệt, thường là sau Tết âm lịch thì hay xảy ra tình trạng thiếu máu. Nhưng năm nay thì lại rất nhiều người đến hiến máu và năm nay là năm mà duy nhất là sau Tết âm lịch không xảy ra tình trạng thiếu máu.”

Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu TW, Tổng thư ký Hội Huyết học – Truyền máu Việt Nam nhận định, lễ hội Xuân hồng năm nay có nhiều sự khác biệt, viện đã tiến hành rất sớm các chiến dịch truyền thông không chỉ cho Lễ hội Xuân hồng mà còn cho dịp sau Tết Nguyên đán.

“Một trong số những điểm hết sức đặc biệt của Lễ hội năm nay là chúng tôi đã đón được sự tham gia rất nhiệt tình của cộng đồng, của tất cả tầng lớp xã hội, đặc biệt là có sự tham gia của rất nhiều văn nghệ sỹ và Nhà hát như Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát Kịch, Nhà hát Chèo rồi các đoàn nghệ thuật khác”

Được biết, 16 nghìn đơn vị máu đã được cộng đồng san sẻ với người bệnh sau lời kêu gọi từ trước Tết của Viện máu. So với dự kiến 4000 đơn vị máu tiếp nhận tại Lễ hội xuân hồng, năm nay con số này có thể tăng lên gấp đôi.

“Với lượng máu mà chúng tôi tiếp nhận được từ người hiến máu tình nguyện thì chúng tôi đã cấp đi một lượng máu tương tự, cùng với chế phẩm máu thì phải tới 20.000 đơn vị máu và chế phẩm. Chúng tôi đã đảm bảo được nhu cầu khám chữa bệnh và điều trị của tất cả các bệnh viện gần như 100%”.

Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh vui mừng chia sẻ, điều đặc biệt ở chỗ, trong mùa dịch bệnh, lượng máu tiếp nhận lại có xu hướng tăng hơn so với thời điểm thông thường. Nó cho thấy tình yêu thương giữa người với người đã được lan tỏa trong gian khó./.

Phong trào hiến máu tình nguyện nói chung và Lễ hội xuân hồng ngày càng phát triển và tạo được tiếng vang. Ảnh: Thục Anh

Mời quý vị và các bạn đến với góc nhìn này của VOVGT qua bài bình luận với nhan đề:Nơi của tình yêu thương thuần khiết”.

Hiến máu tình nguyện là một hoạt động nhân đạo rất ý nghĩa. Ngoài cung cấp những đơn vị máu quý giá phục vụ cấp cứu, điều trị cho những bệnh nhân hiểm nghèo, nó còn giúp ích cho chính những người hiến máu.

Thực tế, giúp đỡ người khác đáp ứng một nhu cầu cơ bản của con người là kết nối và chia sẻ. Khoa học đã chứng minh, một người làm việc tốt sẽ giảm các triệu chứng trầm cảm, tăng cảm giác hạnh phúc, khiến họ cảm thấy rõ giá trị của bản thân, ý nghĩa của cuộc sống.

Trong đa số trường hợp, trở thành người có ích, được ngợi khen là một mong muốn tự nhiên của con người. Nhưng mong muốn nào cũng cần môi trường để thỏa mãn. Tất cả chương trình tiếp nhận lòng hảo tâm, thiện nguyện, nếu tạo điều kiện tốt cho mong muốn đó ươm mầm và nảy nở, sẽ dễ dàng thu hút được tình nguyện viên và thành công hơn.

Đã qua rồi cái thời, đi làm tình nguyện là xuề xòa, là gian nan, vất vả, có thể tặc lưỡi cho qua dù điều kiện tồi tàn, lễ nghi nhếch nhác. Ngày nay, người tình nguyện không chỉ có giới trẻ, học sinh, sinh viên, nhóm đối tượng nhiệt huyết và không ngại khó ngại khổ. Đó còn là những người trung niên, cao tuổi, không am hiểu giấy tờ, công nghệ; đó còn là lớp người doanh nhân, trí thức, công chức, các lãnh đạo, người nổi tiếng, hoạt động nghệ thuật, đại biểu quốc hội - những người rất có ý thức giữ gìn hình ảnh cá nhân.

Mỗi nhóm đối tượng, bất kể giàu nghèo, sang hèn, đều có đặc thù và cần được tư vấn, hướng dẫn, khích lệ bởi những người được trang bị kiến thức, kỹ năng, chuyên môn giao tiếp phù hợp.

Ở Lễ hội xuân hồng và các hoạt động tiếp nhận máu hiến khác do Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức, các tình nguyện viên đều cảm nhận được sự tôn trọng mà ban tổ chức dành cho họ.

Nó xuất phát từ sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức, đưa người hiến máu trở thành trung tâm của sự kiện. Họ được hướng dẫn tận tình với thái độ nhã nhặn, lịch thiệp ngay từ bàn đăng ký, họ được tư vấn kỹ lưỡng về lựa chọn nhận quà hay gói tầm soát sức khỏe qua kiểm tra máu.

Họ hiểu và cảm thấy nhẹ nhõm khi biết một đơn vị máu hiến của mình có thể cứu sống 3 người bệnh. Họ nhân lên niềm vui qua những hình ảnh đẹp mà Viện máu ghi lại cho họ và chia sẻ với cộng đồng.

Ở đó, họ nhìn thấy bạn bè, đồng nghiệp, người thân, và các y bác sĩ cũng đang làm việc thiện. Ở đó, họ được tạo điều kiện, được khích lệ thể hiện sự tử tế, lòng trắc ẩn một cách thoải mái.

Họ được ghi nhớ và biết ơn về hành động của mình. Họ cảm thấy hạnh phúc khi được trao đi những món quà của cuộc sống. Và như lẽ tự nhiên, họ sẽ còn trở lại trong trường hợp kho máu cạn kiệt, khi người bệnh cần máu.

Chắc chắn, khi được đặt đúng chỗ, sự tử tế sẽ lan tỏa và lên ngôi. Tình yêu thương đồng loại cũng vì vậy là tình yêu thuần khiết nhất./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hiện đại hóa hệ thống phương tiện cấp cứu tai nạn giao thông

Hiện đại hóa hệ thống phương tiện cấp cứu tai nạn giao thông

Theo kết quả nghiên cứu của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, có tới 51% nạn nhân tai nạn giao thông không được sơ cứu trước khi đến bệnh viện, chỉ có 10,5% nạn nhân được nhân viên y tế sơ cứu và chỉ có 1/3 nạn nhân được vận chuyển bằng xe cứu thương.

Thu nhập 2 vợ chồng dưới 15 triệu/tháng mới được mua nhà ở xã hội?

Thu nhập 2 vợ chồng dưới 15 triệu/tháng mới được mua nhà ở xã hội?

Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Ngoài các tiêu chí về việc chưa có nhà ở hoặc nhà ở có diện tích dưới 15m2 sàn/người, để được mua thì mức thu nhập bình quân hàng tháng của người đứng đơn và vợ hoặc chồng của người đó không quá 15 triệu/tháng.

TP.HCM: Thêm gần 300 điểm xe đạp công cộng, đặc biệt là tại các tuyến Metro

TP.HCM: Thêm gần 300 điểm xe đạp công cộng, đặc biệt là tại các tuyến Metro

Sau hơn 2 năm đưa vào hoạt động, dịch vụ xe đạp công cộng ở TP.HCM đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ người dân. Dự kiến trong thời gian tới, dịch vụ này sẽ tiếp tục được nhân rộng ra nhiều địa bàn ở thành phố. Trong đó có nhiều điểm tại tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Khi xe ba gác, xe giả thương binh thành hung thần giao thông

Khi xe ba gác, xe giả thương binh thành hung thần giao thông

Hiện nay, trên địa bàn TP.Hà Nội có hàng ngàn xe ba bánh gắn mác “thương binh” hay xe tự chế vẫn ngày đêm hoạt động gây mất an toàn giao thông. Dù đã có quy định, thế nhưng các hung thần đường phố này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, mặc cho nhiều vụ TNGT thương tâm do các xe này gây ra.

“Nóng” vấn đề ép mua bảo hiểm

“Nóng” vấn đề ép mua bảo hiểm

Sáng nay (18/3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn với lĩnh vực tài chính. Nội dung được nhiều đại biểu đặt câu hỏi nhất là về công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

Quốc hội chất vấn nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, bảo hiểm nhân thọ

Quốc hội chất vấn nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, bảo hiểm nhân thọ

Sáng nay (18/3), Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc về nhiều lĩnh vực đang được quan tâm. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, đến nay chưa triển khai được các loại hình đặt cược về bóng đá, đua ngựa, đua chó.

Hoang mang vì đèn tín hiệu giao thông

Hoang mang vì đèn tín hiệu giao thông

Gần 3 tháng nay, trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn gần cầu Rạch Chiếc, hướng từ thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đến thành phố Cần Thơ xuất hiện một trụ đèn tín hiệu giao thông ở vị trí chỉ một con đường thẳng. Chính điều này đã khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.

// //