Cơ quan quản lý cần làm gì để khắc phục những sơ hở, thiếu sót dẫn đến vi phạm này? PV VOV Giao thông đã có cuộc đối thoại với Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
PV: Các sai phạm xảy ra khi đấu thầu trang thiết bị y tế tại nhiều tỉnh thành cho thấy điều gì?
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa: Sự việc xảy ra, dư luận xã hội rất bức xúc, nghe chuyện nâng giá, mua khống trang thiết bị y tế, người dân cảm thấy mất lòng tin.
Những người họ cảm thấy tôn sùng như thầy thuốc cũng bị cám dỗ bởi đồng tiền mua chuộc, ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm trạng của người dân rất lớn.
Vì thế những đối tượng này cần phải xử lý để lấy lại lòng tin của người dân. Không chỉ người dân mà cán bộ y tế những người làm cật lực mà lại có một bộ phận nhỏ làm ăn phi pháp.
Xuất phát từ con người, con người phải có đủ tâm, tầm, có trách nhiệm, con người phải thực sự gương mẫu, không ham, không dám làm những việc phi pháp.
PV: Vậy theo ông, chúng ta có cách nào để làm được điều đó?
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa: Giải pháp hữu hiệu nhất để ngăn ngừa, phòng ngừa tiêu cực trong mua sắm trang thiết bị y tế cần chấn chỉnh vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư, để chủ đầu tư mua sắm trang thiết bị đó phải thẩm tra, thẩm định để đối tượng cung cấp trang thiết bị y tế đó có đúng đối tượng hay không; năng lực có đủ hay không? hay là "sân sau", "sân trước" như công ty Việt Á.
Vấn đề nữa là nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm, đạo đức của công chức, viên chức để từ chối những cám dỗ vật chất của nhà đầu tư.
Giải pháp căn cơ là con người, con người đủ tốt, đủ đúng, có trách nhiệm thì việc mua sắm trang thiết bị y tế sau này sẽ tốt hơn.
PV: Xin cảm ơn ông!