Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Từ đêm 02/6, cấm các phương tiện lưu thông trên đường Hoàng Quốc Việt

Phóng viên - 02/06/2020 | 18:33 (GTM + 7)

Phương án tổ chức giao thông phục vụ lắp dựng nhịp công trình xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt – đường Nguyễn Văn Huyên và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên theo quy hoạch (Vành đai 2,5). 

Từ đêm 2/6 - 3/6, cấm các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Hoàng Quốc Việt (đoạn từ điểm mở dải phân cách đối diện đường Phùng Chí Kiên đến nút giao Nghĩa Tân) - Ảnh: hanoimoi
Từ đêm 2/6 - 3/6, cấm các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Hoàng Quốc Việt, đoạn từ điểm mở dải phân cách đối diện đường Phùng Chí Kiên đến nút giao Nghĩa Tân phục vụ thi công lắp đặt dầm nhịp T3 - T2 (Ảnh: hanoimoi)

Sở Giao thông vận tải (GTVT) chấp thuận đề xuất của Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông TP. Hà Nội ngày 1/6, liên quan đến việc phân luồng tổ chức giao thông đảm bảo ATGT và phục vụ lắp dựng nhịp T3 - T2, nhịp T2 - T1 và nhịp T1 - M1 công trình xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt – đường Nguyễn Văn Huyên và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên theo quy hoạch (Vành đai 2,5). 

Cụ thể, việc rào chắn và phân luồng giao thông phục vụ thi công lắp dựng các nhịp trên đường Nguyễn Văn Huyên phía Công viên Nghĩa Đô như sau.

Thi công lắp đặt dầm nhịp T3 – T2 từ đêm 02/6 – 03/6: Rào chắn bắt đầu trên đường Hoàng Quốc Việt từ điểm mở dải phân cách đối diện đường Phùng Chí Kiên đến nút giao Nghĩa Tân. Còn phía đường Nguyễn Văn Huyên – Nguyễn Văn Huyên kéo dài từ nút giao Tô Hiệu đến điểm quay đầu đường T1 – Nguyễn Văn Huyên kéo dài, thời gian rào chắn từ 23h00 – 5h00 sáng hôm sau.

Trong thời thi công sẽ cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Hoàng Quốc Việt (đoạn từ điểm mở dải phân cách đối diện đường Phùng Chí Kiên đến nút giao Nghĩa Tân). 

Các phương tiện ô tô có nhu cầu từ đường Bưởi đi Phạm Văn Đồng qua khu vực thi công và ngược lại theo hướng: Đường Bưởi - Nguyễn Khánh Toàn - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Phong Sắc - Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đông và ngược lại. Các phương tiện ô tô có nhu cầu đi trên đường Hoàng Quốc Việt (đoạn tử Bưởi đến Phùng Chí Kiên và đoạn từ Nguyễn Phong Sắc đến Nghĩa Tân) được phép hoạt động.

Các phương tiện xe máy có nhu cầu từ đường Bưởi đi Phạm Văn Đồng qua khu vực thi công và ngược lại theo hướng: Đường Bưởi - Hoàng Quốc Việt – Phùng Chí Kiên - Nguyễn Khánh Toàn - Nguyễn Văn Huyên - Tô Hiệu - Nghĩa Tân - Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng và ngược lại.

Về phía đường Nguyễn Văn Huyên – Nguyễn Văn Huyên kéo dài sẽ cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông trên tuyến đoạn từ nút giao Tô Hiệu đến điểm quay đầu đường T1 - Nguyễn Văn Huyên kéo dài.

Các phương tiện có nhu cầu từ đường Nguyễn Văn Huyên đi đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài theo hướng : Nguyễn Văn Huyên - Nguyễn Khánh Toàn - Đường Bưởi - Võ Chí Công - đường DT1 (Khu Tây Hồ Tây - Ngoại giao đoàn) - Nguyễn Văn Huyên kéo dài. 

Các phương tiện có nhu cầu lưu thông trên đường Nguyễn Văn Huyên vào Công an quận Cầu Giấy, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga và người dân thuộc đoạn từ Tô Hiệu đến cổng Công an quận Cầu Giấy được phép lưu thông tới gần khu vực thi công. 

Các phương tiện có nhu cầu từ đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài đi đường Nguyễn Văn Huyên theo hướng: đường DT1 (Khu Tây Hồ Tây – Ngoại giao đoàn) - Võ Chí Công - Đường Bưởi - Nguyễn Khánh Toàn - Nguyễn Văn Huyên. 

Các phương tiện có nhu cầu lưu thông vào các cơ quan, nhà dân trên đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài được phép lưu thông tới gần khu vực thi công. Đơn vị thi công chịu trách nhiệm bổ trợ người hướng dẫn và biến giao thông hướng dẫn phân luồng giao thông cho phù hợp.

(Ảnh: hanoimoi)

Thi công lắp đặt dầm nhịp T2-T1 từ đêm 9/6 – 10/6 và T1-M1 từ đêm 14/6 – 15/6: Rào chắn toàn bộ đường Nguyễn Văn Huyên (đoạn từ Tô Hiệu đến Hoàng Quốc Việt) từ 23h00 – 5h00 sáng hôm sau.

Trong thời gian thi công, cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Huyên (đoạn từ Tô Hiệu – Hoàng Quốc Việt).

Các phương tiện có nhu cầu lưu thông từ Hoàng Quốc Việt đi Nguyễn Khánh Toàn sẽ phải di chuyển theo hướng Hoàng Quốc Việt - Nghĩa Tân - Tô Hiệu - Nguyễn Văn Huyên.

Còn từ Nguyễn Khánh Toàn đi Hoàng Quốc Việt thì theo hướng Nguyễn Văn Huyên (phía công viên Nghĩa Đô) - Tô Hiệu - Hoàng Quốc Việt. Riêng các phương tiện xe tải đi theo hướng Nguyễn Khánh Toàn - Trần Đăng Ninh - Nguyễn Phong Sắc - Hoàng Quốc Việt.

Các phương tiện có nhu cầu lưu thông trên đường Nguyễn Văn Huyên vào Công an quận Cầu Giấy, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga và người dân thuộc đoạn từ Tô Hiệu đến cổng Công an quận Cầu Giấy được phép lưu thông qua khu vực thi công.

Về phía Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông TP. Hà Nội và đơn vị thi công có trách nhiệm, bố trí đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông như biển báo hướng dẫn giao thông từ xa, tại chỗ phù hợp với phương án thi công và tổ chức giao thông, đèn quay, chiếu sáng, hàng rào di động, người cảnh báo hướng dẫn giao thông... tại khu vực thi công.

Đồng thời, phối hợp với các lực lượng của Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông. Khi có hiện tượng ùn tắc giao thông, phải có phương án xử lý kịp thời, phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo giao thông thông suốt.

Các phương tiện tham gia thi công phải được đăng ký và cấp phép của cơ quan chức năng của Thành phố nhằm kiểm soát, hạn chế tối đa phương tiện lưu thông qua khu vực.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //