Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Từ 1/7, Công an TP.HCM dừng cấp mới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy

Phóng viên - 02/07/2021 | 16:33 (GTM + 7)

Bắt đầu từ ngày 1/7, Luật Cư trú mới chính thức có hiệu lực. Với các quy định mới, nhiều giấy tờ liên quan đến việc lưu trú, cư trú của người dân sẽ được bãi bỏ. Đặc biệt là việc loại bỏ dần sổ hộ khẩu.

 Việc quản lý cứ trú bằng sổ hộ khẩu sẽ là lạc hậu. Việc loại bỏ thủ tục này là một yêu cầu để phát triển mô hình chính quyền điện tử

Theo quy định của Luật cư trú và Thông tư 55, từ ngày 1/7, lực lượng công an sẽ dừng cấp mới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy. Các sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cũ, rách hoặc bị mất cũng sẽ không được cấp lại. 

Toàn bộ thông tin về hộ khẩu và cư trú của người dân được cập nhật lên cơ sở dữ liệu cư trú, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu này cũng chính thức vận hành từ 1/7. 

Trung tá Võ Thị Kim Thoa - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC, Công an quận Bình Thạnh, TP. HCM cho biết: "Khi công dân có nhu cầu thay đổi về thường trú, cư trú, tạm trú thì ra Công an phường, xã thị trấn khai báo khai. Công an phường, xã sẽ tiến hành đăng ký lưu trú cho công dân và thu lại sổ hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú cũ và cấp cho công dân giấy xác nhận".

Hiện nay công dân được xác định một nơi thường trú và ít nhất một nơi tạm trú, như vậy công dân các tỉnh thành đang tạm trú tại TP.HCM không ảnh hưởng tới quyền lợi công dân thậm chí còn thoáng hơn điều kiện đăng ký tạm trú trước đây.

Chiếc hộ khẩu được loại bỏ, dù có nhiều lưu luyến những cũng bỏ bớt đi được nhiều thủ tục hành chính quanh cuốn sổ hộ khẩu

Rời quê hương Ninh Bình vào Nam lập nghiệp từ năm 2001, những ngày đầu tạm trú tại TP.HCM bà Hoàng Thị Hợi gặp rất nhiều khó khăn khi cần phải thực hiện các thủ tục hành chánh.

Đến tận năm 2018 bà mới có được cuốn hộ khẩu thường trú tại quận Gò Vấp, TP.HCM, sau khoảng thời gian dài vất vả. Và hôm nay chiếc hộ khẩu chính thức được loại bỏ, dù có nhiều lưu luyến nhưng cũng rất vui mừng khi bỏ bớt được nhiều thủ tục hành chính quanh cuốn sổ hộ khẩu này.

"Từ năm 2001 đến năm 2018 tôi mới chính thức được nhận sổ hộ khẩu thường trú này, nhưng bây giờ chuyển qua căn cước rồi thì đối với quyển hộ khẩu này thì cũng có lưu luyến thật nhưng mà dùng căn cước thì nó vẫn tiện hơn, không gây phức tạp cho tôi và cho mọi người", bà Hợi vui mừng chia sẻ.

Bỏ sổ hộ khẩu sẽ giảm bớt thủ tục hành chính phiền hà cho người dân

Tương tự như bà Hợi, là một công dân sinh sống tại quận Tân Bình, chị Vân Thanh cũng không ít lần gặp khó khăn khi cần làm các thủ tục hành chánh. Đối với chị Vân Thanh, bỏ sổ hộ khẩu là việc cần thực hiện triệt để, giảm bớt thủ tục hành chính phiền hà cho người dân.

"Sổ hộ khẩu là vật rất thân thiết, rất gần gủi với mình trong suất mấy chục năm qua. Gời bỏ nó thì tiếc nuối cũng có. Tất cả những gì nó đồng hành với mình thì mình cũng có kỷ niệm đối với nó. Bây giờ nhà nước chuyển đổi qua quản lý bằng công nghệ thông tin thì rất tiện lợi cho người dân", chị Vân Thanh cho biết.

Như vậy, khi không sử dụng sổ hộ khẩu, con cái của hàng triệu người lao động nhập cư vào các đô thị lớn như TP.HCM sẽ dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công liên quan đến giáo dục và y tế mà trước đây là hết sức khó khăn.

Với một xã hội hiện đại, việc quản lý cứ trú bằng sổ hộ khẩu sẽ là lạc hậu. Việc loại bỏ thủ tục này là một yêu cầu để phát triển mô hình chính quyền điện tử.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa hôm qua với diễn biến phân hoá.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

// //