Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

'Triệu bữa cơm' đến tay người khó khăn

Phóng viên - 09/10/2021 | 8:20 (GTM + 7)

Chiều tối ngày 8/10, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp tục triển khai giai đoạn 5 chương trình “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình”, trao hàng ngàn suất ăn tặng người dân gặp khó khăn.

Ngay sau khi hoàn thành 170.000 suất ăn trao tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người lao động mất việc làm, người khuyết tật, neo đơn... Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên TP. Hà Nội đã lập tức phối hợp với Ngân hàng BIDV, triển khai giai đoạn 5 chương trình “Triệu bữa cơm”. 
Anh Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP. Hà Nội cho biết: “Bên cạnh việc tiếp sức cho người bệnh và người khó khăn thì cũng có nhiều câu chuyện được phát hiện và giải quyết. Rất nhiều bệnh nhân cần khoản tiền hỗ trợ lớn để phẫu thuật và chữa bệnh dứt điểm. Vì vậy ngoài tiền cơm đến nay là 6 tỷ đồng thì cũng có gần 1 tỷ là được ủng hộ cho các bệnh nhân nghèo. Suất cơm này không chỉ nấu lên từ những khoản tiền lớn mà cũng có thể nấu từ những con gà, quả mướp, kể cả 30 ngàn của bạn thiếu nhi được bố mẹ cho tiền vì làm việc nhà cũng được quyên góp và ủng hộ”.
Những ngày này, nhà hàng Bếp Quân (tại số 18 Tôn Thất Thiệp, Ba Đình, Hà Nội) lại tất bật hơn bao giờ hết.
Tất bật chuẩn bị thực phẩm. Tất bật để nấu nướng, để kịp thời đưa các bữa ăn đến những “thực khách đặc biệt”. Đó là những người đang đang gặp khó khăn do dịch COVID-19.
Một tình nguyện viên nhỏ tuổi theo mẹ đến để hỗ trợ vận chuyển các suất cơm cho người dân gặp khó khăn.
Mỗi ngày 1.500 suất ăn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm được tình nguyện viên Thủ đô chế biến, đóng hộp tại các “bếp xanh thanh niên” và được Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam (PVC club) vận chuyển miễn phí đến các địa điểm trao tặng.
Quá trình chuẩn bị, thực phẩm và nhân lực thực hiện chương trình đảm bảo tuân thủ nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh.
---
Trong giai đoạn 5, chương trình “Triệu bữa cơm” sẽ cung cấp thêm 500 suất ăn phục vụ người dân từ miền Nam trở về quê ở các tỉnh phía Bắc tại các chốt kiểm soát dịch của thành phố.
Các tình nguyện viên trao suất ăn cho người dân đi xe máy về quê từ các tỉnh thành phía Nam tại Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (huyện Phú Xuyên, Hà Nội).
Đây là địa điểm được bố trí là nơi để bà con nghỉ chân, khai báo y tế trước khi được xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đường, bàn giao cho công an tỉnh lân cận tiếp tục hỗ trợ, đồng hành.
Trao tặng những suất ăn miễn phí tới bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều.
Đây đều là những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và phải điều trị trong thời gian dài.
Trong giai đoạn 5, chương trình chuẩn bị ít nhất 18.000 suất cơm, với tổng kinh phí khoảng 550 triệu đồng trao tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng của dịch bệnh trên địa bàn thủ đô và người dân từ miền nam trở về quê ở các tỉnh phía bắc nước ta.
Những bữa ăn nhỏ nhưng ý nghĩa, góp phần động viên những người gặp khó khăn do dịch COVID-19. Từ đó động viên tinh thần, giúp những hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua đại dịch, sớm ổn định cuộc sống.
Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

Miệt mài làm việc tử tế ở tuổi xế chiều

Miệt mài làm việc tử tế ở tuổi xế chiều

Ở cái tuổi 70 nhưng bà Huỳnh Thu Tặng ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang vẫn miệt mài làm việc tử tế. Hơn 5 năm gắn bó với công việc quét rác, cắt dọn cỏ làm đẹp đường quê, phần thưởng lớn nhất bà nhận lại là lời cảm ơn từ bà con lối xóm và người đi đường.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bãi rác tự phát: Bao giờ mới chấm dứt?

Bãi rác tự phát: Bao giờ mới chấm dứt?

Hiện nay, tại nhiều khu vực, từ đô thị đến nông thôn, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp những bãi rác tự phát nơi công cộng. Tình trạng này không chỉ làm ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị mà còn tác động lớn đến cuộc sống của người dân.

// //