Triệt phá ổ nhóm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt lượng lớn than cám
Phóng viên - 11/10/2020 | 19:55 (GTM + 7)
Lực lượng chức năng đã tạm giữ 11 đối tượng có liên quan đến hoạt động phạm pháp. Qua kiểm tra trên các phương tiện đã phát hiện và thu giữ một số lượng lớn tài liệu liên quan đến việc mua bán than của các phương tiện, các kẹp chì đã bị cắt phá.
Sau một thời gian theo dõi, nắm bắt kỹ càng, tối ngày 09/11, lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Phòng CSGT, Công an huyện Yên Dũng, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức triển khai kế hoạch triệt phá ổ nhóm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tiêu thụ hàng chục tấn than cám, trên tuyến sông Thương thuộc địa bàn huyện Yên Dũng, Bắc Giang.
Theo đó, vào 20h30 ngày 9/10, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Giang chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt xuất quân kiểm tra, khống chế và bắt quả tang 01 tàu đẩy biển kiểm soát HN-1809 và 04 sà lan chở than cám gồm: biển kiểm soát lần lượt là HN-1807, HN-1808, HN-1810, HN-1811; cùng 01 tàu tự hành có lắp máy xúc biển kiểm soát BN-0384 đang có hành vi múc than từ các khoang sà lan chở than cám sang tàu tự hành biển kiểm soát BN-1168.
Lực lượng chức năng đã tạm giữ 11 đối tượng có liên quan đến hoạt động phạm pháp. Qua kiểm tra trên các phương tiện đã phát hiện và thu giữ một số lượng lớn tài liệu liên quan đến việc mua bán than của các phương tiện, các kẹp chì đã bị cắt phá.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã khai nhận chiếc tàu đẩy và 04 sà lan là của Công ty CP ĐT TM và VT SH thực hiện hợp đồng chở than cám cho Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả Vinacomin đến khách hàng là Công ty CP phân đạm và hóa chất HB với tổng lượng hàng gần 2351 tấn than cám.
Lợi dụng việc được chủ phương tiện giao chở hàng, thuyền trưởng Vũ V C thỏa thuận móc nối với Nguyễn V T (trú tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) để bán lại than cám cho T.
Vào khoảng 11h00 phút ngày 07/10 sau khi nhận hàng xong tại Cửa Ông Cẩm Phả, Quảng Ninh, Vũ V C điều khiển phương tiện theo đường thủy vào nội địa. Khoảng 15 giờ 00 ngày 09/10 khi hành trình đến khu vực sông Thương thuộc địa phận thôn Tân Phượng, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, C cho phương tiện neo đậu và chỉ đạo các thuyền viên tháo kẹp chì, mở bạt, bơm nước và chờ tàu tự hành có gắn cẩu, tàu tự hành chở hàng của Trường đến lấy hàng.
Đến 18h30 phút cùng ngày, tàu tự hành BN-0384 và tàu BN-1168 của T đến cập mạn và áp sát vào các sà lan chở của C, để tàu BN-0384 múc than cám từ các sà lan chở hàng sang tàu BN-1168.
Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.
Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,
Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.
Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.
Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.
Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.
Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.