Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Trẻ mầm non nghỉ dài, giáo viên xoay đủ nghề kiếm sống

Phóng viên - 09/09/2021 | 19:44 (GTM + 7)

Trẻ mầm non không học online, suốt hơn 4 tháng qua, các trường tư thục không có thu, giáo viên không lương, phải xoay xở đủ nghề để duy trì cuộc sống. Với giáo viên mới ra trường, đang thuê nhà tại thành phố, lại càng khó khăn gấp bội.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ảnh minh họa - Vnexpress
Ảnh minh họa - Vnexpress

Cô Chu Lệ Hằng, giáo viên trường Mầm non Ngôi nhà vui Gemek chia sẻ, những ngày đầu nghỉ dịch, Hà Nội chưa thực hiện giãn cách, thì cô và đồng nghiệp nhận trông trẻ tại nhà. Nhưng khi thực hiện giãn cách xã hội thì không thể làm thêm bất kỳ công việc gì để có thu nhập: "Rất nhiều cô giáo gặp khó khăn, nhất là cô giáo trẻ mới ra trường, chưa có vốn dự phòng; nhà trường cũng gặp khó khăn nên không chi trả hỗ trợ được cho giáo viên. Nếu nghỉ kéo dài hơn nữa, nhiều cô không biết làm thế nào"

Cũng như cô Hằng, khi trường đóng cửa nghỉ dịch, nhiều giáo viên đã tìm thêm công việc để mưu sinh, từ đi phụ hồ, bán rau, bán hàng trực tuyến... Cô Lê Thị Mến, Hiệu trưởng trường mầm non Hương Sen, Hoài Đức, Hà Nội cho biết, tính đến nay đã gần 6 tháng nghỉ việc liên tiếp, cộng với những ảnh hưởng về kinh tế từ những đợt dịch trước khiến cả nhà trường và gần 40 giáo viên đang gặp rất nhiều khó khăn.

'Các trường tư thục là khó khăn chung, trường nghỉ không có thu nhập vẫn chi phí cho bảo vệ, vệ sinh khử khuẩn, bảo dưỡng học liệu, điện nước. Các cơ sở mầm non tư thục lớn nhỏ đều phải vay vốn ngân hàng để hoạt động. Khi hết giãn cách nhưng các con chưa được đi học thì các cô lại phải đi làm công nhân hoặc làm thời vụ thì nguồn giáo viên sẽ bị ảnh hưởng", cô Mến cho hay.

Được biết, các giáo viên mầm non có bảo hiểm xã hội đã được nhận mức hỗ trợ từ Nhà nước là 3,7 triệu đồng nhưng thời gian nghỉ làm quá lâu nên mức hỗ trợ này cũng chưa đủ để các cô trang trải cuộc sống. 

Ông Nguyễn Quang Hồng, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận Cầu Giấy, Hà Nội cho hay, TP Hà Nội vừa có quyết định về chính sách đặc thù hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Trong đó, giáo viên ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục nghỉ việc, không lương sẽ được nhận hỗ trợ 1,5 triệu đồng/ người: "Sau khi có Nghị quyết 15 đã có kế hoạch để triển khai đến với người lao động. Hiện nay đã tiếp nhận và xử lý hồ sơ các đối tượng: chủ nhóm lớp mầm non, người lao động làm trong các nhóm lớp, người lao động làm việc trong các cơ sở giáo dục tư thục, dân lập không có hợp đồng lao động, không đóng bảo hiểm đã được xem xét, hỗ trợ".   

Tuy nhiên với thời gian nghỉ quá dài, khoản hỗ trợ này không thấm tháp vào đâu. Chưa kể, từ chủ trương đến khoản hỗ trợ đến được tay giáo viên, còn phải đợi.

Cho rằng giáo viên mầm non trường tư thục là một trong những đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch Covid-19 ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệu Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội cho rằng, nếu không có thêm những hỗ trợ để động viên, nhiều người sẽ phải bỏ nghề, tìm công việc khác.

Ông Tiến đề nghị: "Các cô mầm non không phải đi dạy bây giờ nhưng ít nhất Nhà nước cũng có chính sách với các cô như với những người mất việc làm và có hướng dẫn để họ trau dồi kỹ năng, kiến thức tại nhà để khi hết giãn cách xã hội bắt đầu vào công việc trồng người"

Ngoài những giáo viên đã chủ động chuyển nghề, nhiều thầy cô khác cũng lo ngại, nếu dịch tiếp tục kéo dài, quá sức chịu đựng của các trường, thì sau mỗi làn sóng dịch bệnh, sẽ có thêm nhiều trường mầm non tư thục phải giải thể, ngừng hoạt động. Cơ hội việc làm của giáo viên khi đó cũng sẽ trở nên khó khăn hơn.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //