Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Trẻ lớp 1 nhập học: Khó khăn đăng ký online, cha mẹ rối bời chuyện học trực tuyến

Phóng viên - 28/08/2021 | 11:17 (GTM + 7)

Dịch COVID-19 đã và đang làm thay đổi nhịp sinh hoạt, làm việc hàng ngày của hầu hết người dân Việt Nam. Tất nhiên, ngành giáo dục cũng không nằm ngoài thực tế này. Việc học trực tuyến với tất cả các cấp học đang là một bước tiến nhiều “tranh cãi”, đặc bi

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Học sinh lớp 1, 2 ở nhiều địa phương sẽ phải học trực tuyến ngay từ đầu năm học mới vì dịch COVID-19. (Ảnh: TTXVN)

'Nhà chị có bé chuẩn bị vào lớp 1, dự định nộp hồ sơ ở trường tiểu học quận 11, thời gian đầu trường có thông báo là nhận hồ sơ nhập học tại trường theo quy định 5K, nhưng do dịch COVID nên địa phương và nhà trường đã thông báo tạm ngưng hồ sơ và đăng kí online. Tuy nhiên trong việc đăng kí online thì lại gặp khó nhiều khó khăn, ngay từ bước tìm link đăng kí. Với chị cũng sợ bé con ở nhà khó có thể học online, vì vào lớp 1, bé đã rất bỡ ngỡ rồi'

'Lớp 1 học viết chính tả, mà học online như thế này thì đau đầu quá'

'Nếu đường truyền không tốt thì sẽ dẫn tới quá trình học tập bị gián đoạn, bị lag, bị giựt, bị đơ máy dẫn đến sự hứng thú của các con trong quá trình học tập sẽ không được đảm bảo, làm các con chán, không tập trung'

Đó là những băn khoăn, trăn trở của các bậc cha mẹ trước việc chuẩn bị cho con nhập học lớp 1 bằng hình thức học trực tuyến.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều nguồn lực tập trung để quá trình dập dịch được diễn ra nhanh chóng. Song song đó ngành giáo dục toàn quốc cũng đã rất nỗ lực để việc dạy và học được thực hiện xuyên suốt, không đứt quãng.

Phương thức học trực tuyến được xem là lựa chọn hàng đầu trong bối cảnh này, tuy nhiên riêng với học sinh tiểu học, đặc biệt là khối lớp 1, đang đặt ra cho ngành giáo dục một thách thức lớn. 

Ở góc độ chuyên gia, PGS.TS Trần Thành Nam – Chủ nhiệm khoa Các Khoa giáo dục – Trường ĐH Giáo dục – ĐHQG Hà Nội cho rằng thời điểm này các bậc cha mẹ không nên quá đề cao thành tích học tập của các con, song song đó cần có những giải pháp phù hợp, chặt chẽ, cẩn thận để việc học online mang lại hiệu quả tốt nhất:

'Có một dạng gọi là dạng đồng thời, tức là cô lên giờ nào thì học trò, bố mẹ cũng phải lên giờ đấy, có thể có rất nhiều những sự cố trong quá trình dạy học online, khiến các em không học điều, vậy nên phải có thêm các giải pháp back-up (dự phòng). Ví dụ tất cả các bài giảng phải được lưu lại hết. Ngoài ra thì chúng ta cũng nên xác định luôn là không nên đặt thành tích trong năm học này, điều chỉnh lại xem đâu là mục tiêu quan trọng nhất ở thời điểm này. 

Ảnh minh họa: TTXVN

Tại các trường học ở TP.HCM, đặc biệt là các trường tiểu học, các giáo viên đang rất nỗ lực để chuẩn bị tài liệu cũng như những việc có liên quan, để ngày 8/9 tới đây, các em sẽ bắt đầu năm học mới.

Một giáo viên lớp 1 tại một trường tiểu học ở TP.HCM chia sẻ:

Được sự phân công ở trên Sở cũng như Phòng GD, mỗi trường sẽ phụ trách ghi hình 1 môn, trường mình sẽ ghi hình môn TNXH lớp 1,2,3; môn tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 5. Hiện tại thì mỗi người đang chuẩn bị sau đó sẽ gửi lên Phòng duyệt, sau đó đưa lên web của Phòng dùng làm một nguồn tài nguyên chung. Bên cạnh đó thì trên Sở cũng cùng với một số giáo viên ghi hình lên đài VTV. Tại trường thì giáo viên soạn giáo án E-Learning, sau đó up lên web trường

Về phía Sở GDĐT TP.HCM bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học cho biết Sở đã có một số giải pháp như: Sau khi các quận huyện rà soát công tác tuyển sinh xong, sẽ rà soát số lượng các học sinh ra lớp như thế nào, học sinh nào có điều kiện học trong môi trường internet, học sinh nào không để giáo viên phải bằng mọi cách phối hợp trực tiếp với phụ huynh để thống nhất giờ học. 

Đối với những học sinh hoàn toàn không tiếp cận được việc học trên internet thì các thầy cô sẽ có các hình thức khác như gọi điện trao đổi giao bài hoặc phối hợp với địa phương. Nếu địa phương không có phương tiện học thì giáo viên chủ nhiệm, nhà trường sẽ liên hệ với chính quyền để chuyển bài đến cho học sinh

Đó là những nỗ lực từ Sở GDĐT TP.HCM, sự hỗ trợ hợp tác từ phía phụ huynh cũng là một yếu tố quan trọng để các bé có thể tiếp thu tốt kiến thức. Việc kiểm soát dịch bệnh đang được chính quyền TP khẩn trương thực hiện, có lẽ chúng ta thay vì nhắc đến những khó khăn, hãy nghĩ về một ngày không xa, học sinh toàn TP sẽ được đến trường đúng nghĩa!
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //