Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Trạm thông tin dự phòng HIV thân thiện cho giới trẻ tại Hà Nội

Phóng viên - 07/11/2021 | 9:15 (GTM + 7)

Sáng ngày 6/11, tại trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc Gia Hà Nội), sự kiện Chiến dịch tự do và bình đẳng 2021- Vì môi trường giáo dục an toàn và tôn vinh sự đa dạng đã được tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng thu hút nhiều bạn trẻ quan tâm và tham gi

Chương trình nhằm phổ biến, chia sẻ kiến thức, đóng góp ý kiến vào việc thay đổi môi trường giáo dục để các trường học trở nên an toàn hơn cho tất cả mọi người

Chương trình do Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, và Mạng lưới quần thể đích trẻ Việt Nam (VYKAP) phối hợp tổ chức bên cạnh tổ chức trực tiếp trong khuôn viên trường và được phát sóng trực tiếp từ các trang Fanpage.

Chương trình nhằm phổ biến, chia sẻ kiến thức, lắng nghe câu chuyện từ các khách mời gồm các chuyên gia sư phạm từ Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, các cá nhân thuộc cộng đồng LGBTIQ (cộng đồng những người có xu hướng giới tính khác biệt so với phần đông xã hội hay còn gọi là những người thuộc giới tính thứ 3); đóng góp ý kiến vào việc thay đổi môi trường giáo dục để các trường học trở nên an toàn hơn cho tất cả mọi người, đặc biệt là các học sinh, sinh viên thuộc cộng đồng LGBTIQ.

---

Trong khuôn khổ sự kiện, được sự đồng ý của Ban tổ chức, Doanh nghiệp xã hội Venus đã tổ chức xây dựng trạm thông tin HIV thân thiện dành cho đối tượng học sinh- sinh viên.

Được sự hỗ trợ của tổ chức PEPFAR (Tổ chức Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng, chống AIDS), hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống AIDS 2021 theo chủ đề: "Chấm dứt dịch AIDS: Tiếp cận bình đẳng, Tiếng nói của mọi người” (tiếng Anh là : “Ending the HIV Epidemic: Equitable Access, Everyone’s Voice”).

Trạm thông tin thân thiện sẽ là nơi cung cấp thông tin, cung cấp dịch vụ dự phòng HIV với mục tiêu mong muốn sẽ truyền thông mạnh mẽ hơn về HIV...

Trạm thông tin thân thiện sẽ là nơi cung cấp thông tin, cung cấp dịch vụ dự phòng HIV với mục tiêu mong muốn sẽ truyền thông mạnh mẽ hơn về HIV, sức khỏe tình dục an toàn thúc đẩy mọi người việc xét nghiệm HIV định kỳ hơn để bảo vệ sức khỏe mình và những người thân yêu. Đẩy lùi suy nghĩ tiêu cực về HIV trong tương lai.

Rất nhiều nhóm học sinh, sinh viên đã tới trạm tham gia và được các tiếp cận viên tư vấn thông tin, xét nghiệm tại chỗ và tặng nhiều phần quà như nước rửa tay, khẩu trang ( mạng lưới VYKAP tài trợ), tài liệu về dự phòng HIV,STIs, viêm gan B, viêm gan C .. Ngoài ra, còn có phía nhà trường và Ban tổ chức chương trình cũng đã tham ghé thăm quan chụp ảnh.

---

Sự kiện được diễn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, nhưng vẫn nhận được sự ưởng hứng từ nhà trường và sinh viên tham gia. Chương trình đã diễn ra với tiêu chí an toàn, tuân thủ theo nguyên tắc 5K của Chính phủ, đảm bảo sức khỏe của các bạn trẻ đến tham gia.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //