Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

TP.HCM xem xét xử lý đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch

Phóng viên - 02/09/2020 | 6:34 (GTM + 7)

Vụ đại biểu Quốc hội có 2 quốc tịch Phạm Phú Quốc không chỉ là bài học để cán bộ, đại biểu Quốc hội luôn tự vấn, tinh thần trách nhiệm còn đặt ra yêu cầu cho công tác quản, cơ chế giám sát của nhà nước đối với cán bộ, đại biểu.

Ông Từ Lương - Phó giám đốc Sở Thông tin và truyền thông TPHCM khẳng định, buổi họp báo cung cấp thông tin để làm rõ quy trình, quan điểm xử lý vụ việc một cách công khai, minh bạch của Lãnh đạo TPHCM.

Chiều ngày 01/9/2020, đại điện Lãnh đạo TP.HCM, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, UBND Thành phố, Sở Nội Vụ, Sở Thông tin và Truyền thông TP tổ chức họp báo về việc đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc có 2 quốc tịch.

Trước đó, theo thông tin báo chí trong và ngoài nước, ông Phạm Phú Quốc – ĐBQH khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021) thuộc Đoàn ĐBQH TPHCM được cho là đã có hộ chiếu Cộng Hòa Cyprus (Cộng Hòa Síp) vào tháng 12/2018.

Tại buổi làm việc, ông Từ Lương – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho hay, sau khi nhận được thông tin về trường hợp của ông Phạm Phú Quốc, cơ quan chức năng thành phố đã khẩn trương thực hiện các quy trình để làm rõ vụ việc. Đồng thời, ngày 25/8, ông Phạm Phú Quốc đã làm đơn xin thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và thôi việc tại công ty đương chức. Đến ngày 27/8, ông Quốc đã có đơn giải trình về vụ việc cho các đơn vị liên quan.

Liên quan đến việc Thành phố đề cử tư cách đại biểu Quốc hội cho ông Quốc, ông Hà Phước Thắng – Chánh văn phòng  UBND TP.HCM khẳng định, khi cơ quan chức năng của Thành phố giới thiệu đồng chí Phạm Phú Quốc ứng cử đại biểu Quốc hội, thời điểm đó là đầy đủ những tiêu chuẩn theo quy định của Luật tổ chức Quốc hội.

Đến tháng 2/2018, đồng chí Quốc có quốc tịch thứ 2 tại Cộng Hòa Síp nhưng không khai báo theo quy định. Việc này cho thấy đồng chí đã không gương mẫu và không chấp hành đúng quy định của Đảng và Tổ chức.

Về vấn đề quốc tịch của ĐBQH, Sở Nội vụ Thành phố thông tin thêm, theo tiêu chuẩn trước đây của Luật ĐBQH chỉ quy định đại biểu có quốc tịch Việt Nam, chứ không nêu rõ là có duy nhất một quốc tịch Việt Nam.

Luật ĐBQH sửa đổi mới đây, có hiệu lực vào năm 2021 mới bổ sung quy định về tiêu chuẩn quốc tịch là có duy nhất một quốc tịch Việt Nam.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TPHCM giải đáp cho báo chí về các vấn đề xử lý liên quan đến vụ đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc

Xem xét bãi miễn đại biểu Quốc hội, xử lý Đảng và đình chỉ công tác

Về quan điểm xử lý quyết liệt của Lãnh đạo Thành phố, ông Hà Phước Thắng thông tin, trong tuần này, Thành phố sẽ họp bàn và báo cáo Quốc hội về việc bãi nhiệm tư cách ĐBQH của đồng chí Phạm Phú Quốc. Về tư cách Đảng, Thành ủy xem xét xử lý Đảng đối với đồng chí trong tháng 9. Đồng thời, Sở Nội vụ sẽ tham mưu Thành phố để quyết định đình chỉ chức vụ Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận của ông Quốc.

Trả lời buổi họp báo về vụ việc, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM khẳng định: Trong đơn báo cáo của ông Quốc phủ nhận thông tin bỏ số tiền lớn mua quốc tịch Cộng Hòa mà được vợ con bảo lãnh để tiện việc thăm gia đình. Về việc kiểm soát kê khai tài sản của ông Quốc được thực hiện ra sao? Vấn đề này, hàng năm các Tổ chức Đảng và các cơ quan đều có yêu câu cán bộ công chức phải thực hiện nghiêm vấn đề kê khai tài sản. Tuy nhiên, đây lại là vấn đề hết sức khó, nhất là đối với các tài sản như tiền tệ, đá quý, mở tài khoản các nơi. Việc bãi miễn tư cách ĐBQH do Quốc hội xem xét chứ phải đơn thuần giải quyết theo đơn.  Trên cơ sở công việc, nhiệm vụ được bổ nhiệm để tạm đình chỉ, sắp xếp lại các công việc mà đại biểu Quốc đang thực hiện. Đối chiếu với các quy định pháp luật để có biện pháp xử lý phù hợp.

Ông Phạm Phú Quốc

Một cán bộ, công chức, đại biểu phải trách nhiệm, trung thực với bản thân, tổ chức và cử tri.

Theo ông Phan Nguyễn Như Khuê, đồng chí Phạm Phú Quốc trong đơn đã thể hiện sự ăn năn, cảm thấy đau lòng về cách hiểu dưới gốc độ là một doanh nhân. Tuy nhiên, Ban thường vụ Thành ủy cho rằng một ĐBQH, một Đảng viên, cán bộ giữ trọng trách quan trọng được bổ nhiệm, theo quy định của Đảng, Luật Công chức viên chức, trách nhiệm của một đại biểu, đại biểu Quốc cần có sự báo cáo đầy đủ, trung thực với Tổ chức quản lý và sự tín nhiệm của cử tri.

Suốt thời gian bổ nhiệm công việc, trong hồ sơ cơ quan quản lý vẫn chưa thể hiện đại biểu Quốc và gia đình có quốc tịch nước ngoài. Đặt ra vấn đề, đại biểu Quốc đã không thực hiện một cách đầy đủ quy định và thiếu trách nhiệm với tổ chức.
Điều này cũng đặt ra việc giám sát cán bộ cần được xem xét hoặc có cơ chế như thế nào để phát huy và làm tốt hơn nữa ttrong việc kiểm soát trách nhiệm công dân mà còn là sự quản lý chặt chẽ, đánh giá đúng về cán bộ để xem xét các bước công tác sau này.

Ông Khuê cho rằng, không nên quá khắc khe, phủ sạch những đóng góp, nổ lực của đồng chí Phạm Phú Quốc thời gian qua.
 “Không ai toàn cầu tất cả. Không sơ suất chỗ này thì cũng có điểm chưa chặt chẽ nhưng không tới mức biến chất cán bộ. Hình thức khiển trách để cán bộ có thể sửa sai, tiếp tục hoàn thiện mình và đáp ứng yêu cầu công việc. Còn nếu sau khi bị vi phạm kỷ luật không cho bổ nhiệm công việc nữa thì quá khắc khe. Mình cần để cán bộ tự thấy sai và nổ lực sửa sai” – Ông Khuê nói.

Việc hiểu, đánh giá đúng cán bộ là điều rất khó. Có nơi, có chỗ còn hạn chế, hờ hợt. Những vấn đề này cho thấy, một bài học không chỉ cho tổ chức Đảng mà từng đơn vị, từng nơi cần rà soát lại những quy định nhằm thể hiện sự minh bạch, công khai trong đánh giá cán bộ. Đó cũng là cách phát hiện nhân tài, nhận diện những vấn đề liên quan đến phẩm chất, cơ chế làm việc, để cơ quan quản lý có giải pháp bố trí, bổ nhiệm, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, có tâm và gắn bó với nhân dân. Đây là định hướng của Đảng mà chúng ta luôn quán triệt. Bài học chung cho tất cả về đánh giá, nhìn nhận cán bộ.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa hôm qua với diễn biến phân hoá.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

// //