Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

TP.HCM: Xác định nhóm đối tượng ngang nhiên thu phí đậu xe trái phép

Phóng viên - 02/11/2021 | 7:45 (GTM + 7)

9 đối tượng liên quan đến việc thu tiền đậu ô tô dưới lòng đường ở địa bàn quận 5 (TP.HCM) đã bị mời lên làm việc.

Nhóm 9 đối tượng tại cơ quan công an

Tối ngày 1/11, liên quan đến vụ việc các tuyến đường gần bệnh viện ở quận 5 bị một số đối tượng "cát cứ", ngang nhiên thu phí đậu ô tô, Công an Quận 5 đã xác định được các đối tượng liên quan và mời về trụ sở để làm rõ.

Trước đó, nhiều tài xế phản ánh tại đường Mạc Thiên Tích và đường Tản Đà, ngay Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố (phường 11, quận 5) thường có nhóm 4 – 5 người ngang nhiên đứng ra thu tiền đậu ô tô dưới lòng đường. Nhóm người này “bao đậu xe từ sáng tới chiều không bị Công an xử lý”, mặc dù tuyến đường Tản Đà do Công ty TNHH MTV Thanh niên Xung phong thu phí đậu ô tô theo giờ. 

Điều đáng nói hơn là nhóm người này còn “hét giá” thu tiền và dọa tài xế nếu không đóng tiền thì bị bẻ gương, trầy xe “như chơi” khiến không ít tài xế bức xúc nhưng không dám cự lại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội cảnh sát hình sự công an quận 5 kết hợp công an phường 11 xác định được 9 đối tượng có liên quan và mời lên làm việc. Bước đầu, những đối tượng này chia thành 3 nhóm hoạt động: 

Nhóm 1 gồm Nguyễn Thanh Đẹp (SN 1971), Nguyễn Vinh Quang (SN 1960) và Nguyễn Thị Thanh Thùy (SN 2001, cùng có HKTT tại TP. Thủ Đức). Nhóm này thừa nhận thu tiền giữ xe ô tô tự phát những tài xế điều khiển ô tô đến thăm khám bệnh ở Bệnh viện Đại học Y dược dừng đậu khu vực tuyến Tản Đà đối diện Cổng số 2 Bệnh viện Đại học Y dược và một góc Tản Đà - Mạc Thiên Tích. Mỗi chiếc 30.000 đồng, không ăn chia với ai, trung bình mỗi ngày thu được 200.000 đồng.

Nhóm 2 chỉ có đối tượng Nguyễn Thị Thu Hồng (SN  1963, HKTT tại Quận 10) thừa nhận thu tiền giữ xe ô tô tự phát những tài xế điều khiển đến thăm khám bệnh ở Bệnh viện Đại học Y dược ở khu vực một phần tuyến Tản Đà đến tuyến đường nội bộ rẽ vào Siêu thị điện máy Chợ Lớn, mỗi chiếc 30.000 đồng/01 lượt không ăn chia với ai.

Nhóm 3 gồm Trần Thị Lai (SN 1960), Đỗ Phi Hùng (SN 1979), Lưu Vĩnh Quyền (SN 1988), Đỗ Gia Bảo (SN 2003) và Đỗ Khang Duy (SN 2002, tất cả đều ngụ quận 5). Nhóm này thừa nhận thu tiền ô tô đậu ở khu vực xung quanh nhà hàng Hai Lúa (quận 5). Giá giao động từ 30.000 đến 50.000 đồng/chiếc. 

Bước đầu, những người này khai do khó khăn nên "làm liều" ra chặn đường thu tiền, khi công an phường hay lực lượng chức năng tuần tra thì nhóm người này bỏ chạy. Hiện công an quận 5 đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm này theo quy định của pháp luật.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Những dấu chân hoa

Những dấu chân hoa

Tháng 3 ở Hà Nội là tháng của nhiều mùa hoa đến và đi trong tiết trời xuân rất đặc trưng của miền Bắc. Đó là sắc trắng miên man của hoa sưa, sắc tím nhẹ mong manh của hoa ban, hay màu đỏ rực của hoa gạo đã bung nở, khoe sắc, khoe hương rồi rụng rơi trên hè phố.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

// //