Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

TP.HCM trước giờ giãn cách: Không lo thiếu hàng, không cần tích trữ

Phóng viên - 08/07/2021 | 18:50 (GTM + 7)

Với việc đóng cửa gần 100 chợ dân sinh và 3 chợ đầu mối lớn là Hóc Môn, Bình Điền và Thủ Đức vì dịch bệnh, trước thời điểm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, rất nhiều người đã đến các siêu thị lớn nhỏ để mua đồ dự trữ, do lo sợ khan hiếm hàng.

Tuy vậy, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố khẳng định, hàng hoá tại các hệ thống siêu thị luôn dồi dào và người dân không cần tích trữ.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Khách đi siêu thị Co.op Xtra Phạm Văn Đồng. Ảnh: Vnexpress
Khách đi siêu thị Co.op Xtra Phạm Văn Đồng. Ảnh: Vnexpress

Có mặt tại Co-op mart Nguyễn Kiệm ngay sau khi Thành phố có lệnh sẽ áp dụng chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 9-7, PV VOV Giao thông ghi nhận, việc mua bán tại đây vẫn diễn ra bình thường, không có hiện tượng chen lấn, tranh giành hay đổ xô đi mua sắm như những lần giãn cách trước đó.

Yêu cầu 5K của Bộ Y tế được đội ngũ nhân viên tại siêu thị thực hiện nghiêm túc và giám sát chặt chẽ. Người dân đến mua sắm ngoài việc phải khai báo y tế, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn thì phải xếp hàng theo tốp “ người ra, người vào” luân phiên để siêu thị có thể đảm bảo an toàn phòng dịch.      

Đứng trong dòng người nối dài để xếp hàng chờ đến lượt mua, một số người tỏ ra hơi lo lắng, sợ đến lượt mình thì sẽ hết hàng. Tuy nhiên, khi đã vào quầy, họ giải tỏa được nỗi lo này. Chị Nguyễn Kim Loan, ngụ tại quận Phú Nhuận vừa mua xong, cho biết: "Mình đi thì  thấy đầy đủ đồ dùng cho người dân. Mình không có tích trữ đâu, chỉ cần mua những gì cần thiết thôi; còn ngoài ra mình sẽ đặt qua mạng. Mình nghĩ lúc nào Co-op mart cũng đầy đủ cho người dân hết".

Cũng giống như chị Loan, chị Lê Thị Trang sau giờ làm đã đi qua các siêu thị trên địa bàn quận Tân Bình để kịp mua sắm, chuẩn bị cho bữa tối của gia đình. Không chen lấn, không căng thẳng, chị Trang tin tưởng Thành phố sẽ đảm bảo hàng hóa cho mọi người trong suốt thời gian chống dịch: "Khi tôi đi siêu thị như Co-op mart, Satra với Vinmart,  tôi thấy hàng hoá thiết yếu rất đầy đủ. Tôi tin trong thời gian tới đây thì Thành phố sẽ đảm bảo những cái thức ăn, thức uống, hàng hoá cho người tiêu dùng.”

Theo khảo sát của phóng viên các mặt hàng nhu yếu phẩm (gạo, mì tôm, trứng, sữa, thực phẩm đông lạnh …) ở hầu hết các quận đều dồi dào và được bổ sung liên tục.

Trước thông tin 3 chợ đầu mối lớn của TP.HCM đóng cửa, khiến người dân hoang mang về nguồn lương thực bị thiếu hụt và đội giá lên cao, tại buổi họp báo chiều qua 7/7, ông Nguyễn Anh Đức - Tổng Giám Đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM khẳng định, lưu trữ hàng hoá của Sài Gòn Co.op có thể cung ứng cho người dân từ 1 đến 3 tháng với mức giá không đổi, thậm chí còn thấp hơn.

"Điểm thứ nhất cần khẳng định, đó là việc không có thay đổi giá, và thậm chí những mặt hàng này có sự hỗ trợ của các nhà cung cấp, nhà phân phối để đảm bảo rằng những mặt hàng này có giá nhỏ hơn hoặc bằng đối với lại bình thường để đến với bà con người tiêu dùng trong giai đoạn khó khăn.

Thứ 2 về mặt tổng dự trữ sản lượng đối với lại các mặt hàng này với cái lưu lượng là khoảng 1 tháng thì mới hết và có những mặt hàng thì có đến khoảng 3 tháng thì mới hết", ông Nguyễn Anh Đức cho biết

Trước thời điểm thành phố giãn cách 15 ngày theo Chỉ thị 16, mặc dù tâm lý lo lắng vẫn còn, tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của Trung ương và Thành phố, cùng nỗ lực của các đơn vị cung ứng, người dân hoàn toàn có thể yên tâm tin tưởng rằng, hàng hoá thiết yếu sẽ luôn được đảm bảo xuyên suốt thời gian cả thành phố căng mình chống dịch.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //