Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

TP.HCM: Trung tâm cấp cứu 115 tiếp nhận phương tiện mới do Hiệp hội thương mại Mỹ tại Việt Nam tài trợ

Phóng viên - 22/07/2020 | 16:25 (GTM + 7)

Đánh giá cao sự hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa Hoa kỳ và Việt Nam, Hiệp hội thương mại Mỹ tại Việt Nam (Amcham Việt Nam – TP.HCM & Đà Nẵng) đã tặng Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM 1 xe cứu thương chuyên dụng.

Đại diện Hiệp hội thương mại Mỹ tại Việt Nam (Amcham Việt Nam – Tp HCM & Đà nẵng) và công ty TNHH Intel Products Việt Nam trao chìa khóa xe cứu thương mới cho Trung tâm cấp cứu 115 TPHCM.
Đại diện Hiệp hội thương mại Mỹ tại Việt Nam (Amcham Việt Nam – TP.HCM & Đà nẵng) và công ty TNHH Intel Products Việt Nam trao chìa khóa xe cứu thương mới cho Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM.

Chiều ngày 21/7/2020, Hiệp hội thương mại Mỹ tại Việt Nam (Amcham Việt Nam – TP.HCM & Đà Nẵng) và công ty TNHH Intel Products Việt Nam đã tiến hành trao tặng 01 xe cứu thương chuyên dụng cho trung tâm cấp cứu 115 Sở Y tế TP.HCM.   

Buổi lễ có sự góp mặt của bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, ông Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở y tế Tp HCM, bà Amy Bailey, Phó Giám đốc văn phòng CDC Hoa Kỳ tại TP.HCM cùng các bác sĩ, nhân viên y tế công tác tại Trung tâm cấp cứu Bệnh viện 115.   

Tại sự kiện này, đại diện Hiệp hội thương mại Mỹ tại Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực trong ứng phó và kiểm soát đại dịch Covid 19 của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ sớm có những bước phục hồi trong thời gian tới.   

Chiếc xe cứu thương nhập khẩu 100% với trị giá hơn 2,2 tỷ đồng sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành y tế TPHCM trong thời gian tới
Chiếc xe cứu thương nhập khẩu 100% với trị giá hơn 2,2 tỷ đồng sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành y tế TP.HCM trong thời gian tới

Ông Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở y tế Tp HCM thay mặt ngành y tế cảm ơn Hiệp hội thương mại Mỹ tại Việt Nam và mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Tp HCM là đơn vị đầu mối đã có nhiều hoạt động thiết thực, đồng hành trong suốt thời gian qua trong công cuộc chiến đấu với dịch Covid-19 tại TP.HCM. Đây là món quà ý nghĩa và sẽ giúp cho hoạt động của ngành y tế nói chung và Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM trở nên hiệu quả hơn.   

Được biết, chiếc xe cứu thương chuyên dụng được trao tặng lần này được nhập khẩu 100% và có trị giá hơn 2,2 tỷ đồng. Xe được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế thiết yếu quan trọng như máy hút dịch máu, máy sốc tim có tạo nhịp tim ngoài và theo dõi SpO2, monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số, máy hỗ trợ thở.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Thiếu trạm sạc, tài xế xe điện rồng rắn xếp hàng

Thiếu trạm sạc, tài xế xe điện rồng rắn xếp hàng

17h - 18h thường là khoảng thời gian chật kín phương tiện tại các trạm sạc xe điện sau một ngày cạn pin di chuyển. Ít điểm, các trạm sạc lại rải rác khiến nhiều tài xế sốt ruột chờ đợi hoặc phải chia nhau giờ sạc.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

// //