Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

TP.HCM: Quán nhậu vẫn đông đúc bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người

Phóng viên - 20/02/2021 | 9:46 (GTM + 7)

Mặc dù UBND TP.HCM đã chỉ đạo giãn cách, không tụ tập đông người trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng nhiều quán nhậu trên địa bàn thành phố vẫn đông nghẹt khách.

Hình 1. Ghi nhận tại Tp. Thủ Đức vào tối ngày 19/2, nhiều quán cũng đã đóng cửa để chấp hành công tác phòng chống dịch. Các tuyến đường như Đỗ Xuân Hợp, đường Tăng Nhơn Phú, đường 79 thuộc phường Phước Long B, nhiều quán nhậu cũng đã chấp hành.
Ghi nhận tại Tp. Thủ Đức vào tối ngày 19/2, nhiều quán cũng đã đóng cửa để chấp hành công tác phòng chống dịch. Các tuyến đường như Đỗ Xuân Hợp, đường Tăng Nhơn Phú, đường 79 thuộc phường Phước Long B, nhiều quán nhậu cũng đã chấp hành.
Hình 2. “Biết là đóng cửa sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh nhưng để tuân thủ công tác phòng chống dịch nên mình phải chấp hành, cũng vì sự an toàn cho thực khách và cộng đồng..” anh Hào, 1 chủ quán buffet ở đường Đỗ Xuân Hợp chia sẻ.
 “Biết là đóng cửa sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh nhưng để tuân thủ công tác phòng chống dịch nên mình phải chấp hành, cũng vì sự an toàn cho thực khách và cộng đồng..” anh Hào, 1 chủ quán buffet ở đường Đỗ Xuân Hợp chia sẻ.
Hình 3 và 4. Trái ngược với khu vực phường Phước Long B, tại tuyến đường Man Thiện (thuộc phường Hiệp Phú giáp phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức) hàng chục quán nhậu, quán ăn.. vẫn tấp nập khách. 
 Trái ngược với khu vực phường Phước Long B, tại tuyến đường Man Thiện (thuộc phường Hiệp Phú giáp phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức) hàng chục quán nhậu, quán ăn.. vẫn tấp nập khách. 
Hình 5. Đáng chú ý các quán khách chen nhau ngồi, không giữ khoảng cách dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Nhiều quán nhậu xếp bàn cho khách ngồi sát nhau. Việc này đã đi ngược với chỉ đạo của UBND TP.HCM về việc yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải bảo đảm khoảng cách giữa 2 người từ 1 mét trở lên và không phục vụ quá 30 người trở lên cùng một lúc. 
Đáng chú ý các quán khách chen nhau ngồi, không giữ khoảng cách dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Nhiều quán nhậu xếp bàn cho khách ngồi sát nhau. Việc này đã đi ngược với chỉ đạo của UBND TP.HCM về việc yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải bảo đảm khoảng cách giữa 2 người từ 1 mét trở lên và không phục vụ quá 30 người trở lên cùng một lúc. 
Hình 6. Cá biệt có quán kinh doanh theo mô hình buffet, thức ăn được bố trí 1 khu vực cố định. Khách phải di chuyển đến vị trí này để lấy thức ăn nên tiếp xúc rất gần nhau.
Cá biệt có quán kinh doanh theo mô hình buffet, thức ăn được bố trí 1 khu vực cố định. Khách phải di chuyển đến vị trí này để lấy thức ăn nên tiếp xúc rất gần nhau.
Đặc biệt, qua ghi nhận tại “phố nhậu” trên đường Phạm Văn Đồng (quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp) có hàng loạt quán nhậu và beer club đã hoạt động, khách ngồi chật kín từ trong ra tận vỉa hè.
Hình 10. Tính đến tối cùng ngày UBND TP.HCM vẫn chưa cho phép những loại hình kinh doanh dịch vụ trên hoạt động trở lại nhưng những beer club vẫn bất chấp quy định hoạt động rầm rộ.
 Tính đến tối cùng ngày UBND TP.HCM vẫn chưa cho phép những loại hình kinh doanh dịch vụ trên hoạt động trở lại nhưng những beer club vẫn bất chấp quy định hoạt động rầm rộ.
Hình 11 và 12. Trước đó, tối ngày 18/2, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cùng ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã xuống các tuyến đường Phạm Văn Đồng (quận Gò Vấp), Phan Xích Long, Hoàng Sa, Trường Sa (quận 3 và Tân Bình), phố ẩm thực Vĩnh Khánh (quận 4)... để kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch COVID-19.
Trước đó, tối ngày 18/2, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cùng ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã xuống các tuyến đường Phạm Văn Đồng (quận Gò Vấp), Phan Xích Long, Hoàng Sa, Trường Sa (quận 3 và Tân Bình), phố ẩm thực Vĩnh Khánh (quận 4)... để kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch COVID-19.






 

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

// //