Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

TP.HCM: Quận 12 thành lập Tổ công tác đặc biệt kiểm soát người ra đường

Phóng viên - 20/08/2021 | 15:55 (GTM + 7)

Trước tình hình người dân ra đường ngày càng đông, Lãnh đạp UBND quận 12 giao Công an quận thành lập Tổ công tác đặc biệt tăng cường hơn nữa việc kiểm soát người dân ra đường.

VIDEO: GHI NHẬN TÌNH TRẠNG NGƯỜI DÂN TP.HCM RA ĐƯỜNG NGÀY CÀNG ĐÔNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT, CÔNG AN Q.12 (TP.HCM)

Việc nới rộng đối tượng được phép ra đường của TP.HCM đã khiến mật độ người tham gia giao thông trong những ngày gần đây tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh tại các chốt kiểm soát.

Để kịp thời kiểm soát, hạn chế người ra đường không cần thiết, Công an Quận 12 (TP.HCM) đã thành lập tổ công tác đặc biệt để tập trung các biện pháp mạnh mẽ hơn nữa nhằm giải quyết những điểm nóng về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Theo công an TP.HCM, những ngày qua, trung bình có khoảng 1 triệu người ra đường mỗi ngày, đồng thời, ý thức của người dân có phần lơ là trong công tác phòng chống dịch, các ca F0 trong cộng đồng đang có dấu hiệu tăng trở lại.

TP.HCM thành lập tổ công tác đặc biệt để tập trung các biện pháp mạnh mẽ hơn nữa nhằm giải quyết những điểm nóng về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn

Do đó, Công an quận 12 đã thành lập Tổ công tác đặc biệt, cơ động và đáp ứng những nhiệm vụ đột xuất về phòng chống tội phạm và giải quyết những điểm nóng về phòng chống dịch.

Trao đổi với VOV Giao thông, Thượng tá Phạm Đình Ngọc – Trưởng Công an quận 12, TP.HCM cho biết:  "Tổ kiểm soát đặc biệt của Công an quận do các đồng chí trong Ban chỉ huy Công an quận trực tiếp điều hành tại hiện trường tập trung giải quyết các khu vực người dân lưu thông mà không có chốt kiểm soát, thực hiện tuần tra lưu động để xử lý các trường hợp không được phép lưu thông, không được phép ra đường. Để thực hiện nghiệm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16".

Việc thực hiện không nghiêm giãn cách xã hội sẽ dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch bệnh ngày càng lớn

Quận 12 là cửa ngõ của TP.HCM nơi có mật độ dân cư và lưu lượng phương tiện qua lại đông, việc thực hiện không nghiêm giãn cách xã hội sẽ dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch bệnh ngày càng lớn. Để kiểm soát tốt tình hình, Công an quận đã huy động toàn lực lượng để đảm bảo trong chặt, ngoài chặt. Về vấn đề này, ông Đậu An Phúc – Phó chủ tịch UBND quận 12, TP. HCM nhận định:

"Hiện nay số lượng người dân ra đường ngày càng đông hơn, đây là một trong những cái vấn đề bất thường. Mà nó sẽ là dấu hiệu nguy hiểm cho cộng đồng, cho xã hộ, do đóa với tinh thần 1 tháng của thành phố là chúng ta sẽ kéo giảm và khống chế dịch. Với tinh thần đó quận 12 chúng tôi tiếp tục tăng cường hơn nữa kiểm soát các tuyến đường nhắc nhở và xử lý đối với các trường hợp người dân ra đường không cần thiết".

Công an quận 12, TP.HCM đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, làm giả giấy tờ để qua các chốt kiểm soát dịch

Chia sẻ thêm về Tổ công tác đặc biệt, Thượng tá Phạm Đình Ngọc - Trưởng Công an Q.12, TP.HCM cho hay:

"Đây là lực lượng từ các đội nghiệp vụ của Công an quận, cơ cấu cả các đồng chí trong Ban chỉ huy các đội nghiệp vụ và các đồng chí ở lượng lượng K02 hỗ trợ. Quá trình thực hiện kết hợp với công tác tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm và giải quyết các điểm nóng về vi phạm Chỉ thị 16 cũng như là công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn".

Về hoạt động của Tổ công tác đặc biệt, Thiếu tá Nguyễn Quốc Tuấn – Đội trưởng đội CSGT & TT Công an, quận 12, TP.HCM cho hay: "Hoạt động của tổ này là sẽ không cố định một vị trí mà tùy theo tính chất địa bàn, tình hình dịch bệnh, tình hình ANTT, thì Ban chỉ huy Công an quận sẽ quyết định di chuyển tổ công tác một cách nhanh  nhất, cơ động nhất để đảm bảo kịp thời xử lý nghiêm ổn định tình hình".

---

Thông tin thêm về lực lượng trong Tổ công tác, ông Đậu An Phúc – Phó chủ tịch UBND quận 12, TP.HCM cho biết: "Lực lượng tuyến đầu là những anh em có va chạm trực tiếp với người dân, đây là những nơi nguy hiểm cao nhất, vì nguy cơ về lây nhiễm dịch bệnh là rất cao, và thực tế là các lực lượng chúng tôi đã có rất nhiều chiến sĩ nhiễm bệnh và cũng đã có những trường hợp đã hy sinh".

Với sự tham gia 100% quân số toàn lực lượng, thời gian qua, Công an quận 12 đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, làm giả giấy tờ để qua các chốt kiểm soát dịch, đồng thời xử lý hàng ngàn trường hợp vi phạm Chỉ thị 16.

Với sự ra mắt Tổ công tắc đặc biệt này, sẽ góp phần đẩy mạnh công tác xử lý nghiêm, nâng cao ý thức người dân để cùng chung tay với chính quyền thành phố để sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Với sự ra mắt Tổ công tác đặc biệt này, sẽ góp phần đẩy mạnh công tác xử lý nghiêm, nâng cao ý thức người dân để cùng chung tay với chính quyền thành phố để sớm đẩy lùi dịch bệnh

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành “chạy vượt rào” ra sao?

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành “chạy vượt rào” ra sao?

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, kết nối liên vùng, tạo hành lang Đông - Tây cho khu vực phía Nam.

Nghỉ lễ 30/4: Nhiều người 'bỏ' máy bay, doanh thu công ty du lịch giảm tới 80%

Nghỉ lễ 30/4: Nhiều người "bỏ" máy bay, doanh thu công ty du lịch giảm tới 80%

Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đây là thời điểm nhiều người dân lựa chọn đi du lịch hoặc về quê thăm người thân. Năm nay, giá vé máy bay có xu hướng tăng cao hơn mọi năm, xu hướng du lịch, nhu cầu đi lại của người dân có sự thay đổi như thế nào?

Để phát huy tiện ích của vé xe buýt “ảo”

Để phát huy tiện ích của vé xe buýt “ảo”

Hà Nội đã khai trương thẻ vé thẻ phi vật lý cho hệ thống vận tải hành khách công cộng. Hành khách không còn phải chờ đợi để dán vé xe buýt hàng tháng, đơn vị vận hành cũng giảm bớt thủ tục, chi phí quản lý. Tuy nhiên, hiện chưa nhiều hành khách biết và sử dụng vé “ảo”.

Thủ tướng yêu cầu xử lý ngay tình trạng chênh lệch giá vàng

Thủ tướng yêu cầu xử lý ngay tình trạng chênh lệch giá vàng

Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu "xử lý ngay và luôn" tình trạng giá vàng miếng trong nước và quốc tế chênh lệch cao.

Hà Nội sống và yêu: Đặc sản tiếng rao...

Hà Nội sống và yêu: Đặc sản tiếng rao...

Những thanh âm của phố phường Hà Nội từ xưa đến nay đã tô điểm cho Hà Nội thêm phần thi vị, trong đó có thanh âm của những tiếng rao. Những tiếng rao cất lên từ những con người mưu sinh rong ruổi trên phố phường Hà Nội.

Sống thấp thỏm, ngủ không dám đóng cửa

Sống thấp thỏm, ngủ không dám đóng cửa

Hơn 9 tháng qua, hàng chục hộ dân sống dọc bờ kè Thanh Đa thuộc phường 25, quận Bình Thạnh (TP.HCM) phải sống trong thấp thỏm lo sợ khi hàng trăm mét bờ kè tại đây bị sạt lở vẫn chưa được khắc phục.

Phát triển nhà ở xã hội: Xin đừng thất hứa...

Phát triển nhà ở xã hội: Xin đừng thất hứa...

Chính phủ đã ban hành kế hoạch phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội trên phạm vi cả nước trong giai đoạn 2021-2030, tuy nhiên, dù đã trải qua gần 1 nửa chặng đường nhưng số dự án nhà ở xã hội đến được người cần là chưa đáng kể.

// //