Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

TP.HCM: Phân bổ 100.000 liều vaccine để tiêm cho phụ nữ mang thai trên 13 tuần

Phóng viên - 22/09/2021 | 19:47 (GTM + 7)

Sở Y tế đã phân bổ 100.000 liều vaccine cho các bệnh viện có khoa sản trên địa bàn để tiêm cho phụ nữ mang thai. Đây là đối tượng cần phải kiểm soát chặt chẽ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, nếu trong quá trình triển khai nếu doanh nghiệp nào phát sinh khó khăn thì các đơn vị báo cáo để Sở Công thương hỗ trợ.

Chuyển 63.000 kit test cho doanh nghiệp.

Liên quan đến vấn đề các doanh nghiệp quản lý shipper phải tự tổ chức xét nghiệm cho các shipper thay vì xét nghiệm tại trạm y tế như trước đây, ông Nguyễn Nguyên Phương (Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM) cho biết, ngày 21/9, Sở Công Thương và Sở Y tế đã hướng dẫn cho các doanh nghiệp giao hàng công nghệ. Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) cùng FPT cũng đã hướng dẫn doanh nghiệp cập nhật dữ liệu lên phần mềm để doanh nghiệp làm quen với việc sử dụng tài khoản và cập nhật thông tin.

“Chiều nay, Sở Công Thương đã nhận 63.000 kit test từ HCDC. Trong sáng 23/9, Sở sẽ chuyển giao cho doanh nghiệp và 26/9 sẽ tổ chức xét nghiệm.” ông Nguyễn Nguyên Phương thông tin.

Về khó khăn của 1 số doanh nghiệp trong việc tổ chức xét nghiệm, ông Phương cho rằng việc để doanh nghiệp tự tổ chức xét nghiệm, tự chịu trách nhiệm là xu hướng bắt buộc phải thực hiện khi tới đây từng bước mở cửa nền kinh tế. Còn việc tổ chức xét nghiệm thông qua đơn vị y tế rất khó khăn và không đảm bảo an toàn theo yêu cầu.

Thành phố hiện có 3.286 giường hồi sức

Thông tin về số lượng giường hồi sức cấp cứu (ICU) của TP.HCM, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai (Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM) cho biết, hiện thành phố có 90 cơ sở thu dung của 3 tầng điều trị.

Tầng 1 có 12 cơ sở cách ly, tầng 2 có 68 bệnh viện thu dung và điều trị dã chiến, tầng 3 có 10 cơ sở điều trị - 5 bệnh viện hạng nhất (bệnh viện Trung ương tại TP.HCM) và trung tâm hồi sức cấp cứu Covid-19 do Bộ Y tế hỗ trợ thiết lập. Hiện thống kê tại tầng 3 có 3.286 giường hồi sức, đảm bảo các thiết bị hiện đại để cấp cứu, cứu chữa bệnh nhân, đầy đủ thiết bị hiện đại, gắn oxy.

Liên quan đến việc tiêm vaccine cho phụ nữ có thai, bà Mai cho rằng, phụ nữ mang thai là một trong những đối tượng thận trọng khi tiếp ngừa.

Sau khi Bộ Y tế có văn bản mới cho phép phụ nữ có thai hơn 13 tuần có thể tiêm phòng, Sở Y tế cũng đã triển khai tiêm cho nhóm đối tượng này. Đến nay, Sở Y tế đã phân bổ 100.000 liều vaccine cho các bệnh viện có khoa sản trên địa bàn để tiêm cho phụ nữ mang thai.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //