Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

TP.HCM: Nhiều địa phương hết tiền chi trả gói hỗ trợ đợt 3

Phóng viên - 22/10/2021 | 10:02 (GTM + 7)

Ngày 22/10, thời hạn cuối cùng để chi trả gói an sinh hỗ trợ đợt 3, tuy nhiên nhiều địa phương tại TP.HCM đã hết tiền chi trả gói hỗ trợ đợt 3 cho người dân bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19.

VIDEO: Ghi nhận phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM chờ quận, Thành phố chuyển tiền chi gói hỗ trợ đợt 3 để phát tiếp cho người dân trên địa bàn

Theo thực tế ghi nhận tại một số địa phương trên địa bàn TP.HCM, việc chi trả này đang còn chậm tiến độ, nguyên nhân đang chờ nguồn kinh phí từ thành phố chuyển về địa phương.

Ghi nhận của PV tại phường An Phú Đông, Quận 12,TP.HCM. Gia đình anh Mai Văn Ba có 6 thành viên, do ảnh hưởng từ dịch bệnh, trong khu cách ly nên gia đình anh gặp khó khăn trong nhiều tháng qua:

"Nhà tui là 6 nhân khẩu, hiện giờ nhà nước chỉ phát cho tui và đứa con thứ hai của tui thôi. Còn 4 người còn lại nhà nước nói hết tiền, phải chờ tiền rót về phát tiếp, nhưng mà đến nay cũng gần 1 tháng rồi cũng chưa thấy gì. Con tui chạy thận 4-5 năm nay nên rất khó khăn, mong chính quyền giải quyết sớm".

Rất nhiều hộ gia đình đói khổ và bức xúc khi tiền trợ cấp đến tay chậm trễ.

Cũng tại khu phố này, có hơn chục hộ gia đình đều gặp tình trạng tương tự. Do trước đây là khu cách ly, nằm trong hẻm sâu, ít người biết đến nên hầu như việc tiếp tế lương thực cũng chỉ được một hai lần trong suốt hơn 3 tháng dịch. Nhiều người dân đói khổ và càng bức xúc hơn khi tiền trợ cấp đến tay chậm trễ.

Ông Trần Văn Bình - Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM bức xúc bày tỏ:

"Tổ dân phố ở đây không quan tâm anh em, trong vụ dịch 3 tháng trời nhiều người dân ở đây khổ lắm, không có cơm mà ăn nữa. Công ăn việc làm không có, nhà thì nhà thuê mà hỗ trợ thì không thấy đâu".

Tương tự ông Bình, anh Phạm Văn Phú cùng trú tại Phường Đông Hưng Thuận giãi bày: "Về hỗ trợ bên phường thì có nhưng mà chậm quá. Trong thời gian dịch xảy ra thì kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, nhưng bên em mới nhận đầu tháng 10. Trong quá trình từ tháng 5 đến tháng 9 hầu như là bên phường không thấy hỗ trợ kinh phí để những người lao động như bọn em ở lại để trang trãi cuộc sống".

---

Nói về tiến độ chi trả gói hỗ trợ đợt 3 cho người dân tại phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM, Bà Võ Thị Ngọc Lan - Chủ tịch UBND phường An Phú Đông cho biết: "Thành phố cũng như quận có chuyển kinh phí về từng đợt cho phường. Ở địa bàn phường An Phú Đông theo đợt 3 này có hơn 49.000 trường hợp, hiện nay phường đã hỗ trợ hơn 32.000 rồi, đạt tỉ lệ khoảng 65% số còn lại hiện nay đang chờ quận với Thành phố chuyển kinh phí về phường sẽ phát tiếp".

Theo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Quận 12 cho biết, do đối tượng được hưởng gói hỗ trợ an sinh lần 3 tăng lên rất nhiều, chỉ tính riêng trên địa bàn quận có gần 610.000 người, chiếm hơn 80% số nhân khẩu thực tế. Vì vậy, công tác chuẩn bị kinh phí, chi trả sẽ cần phải có thời gian.

Ông Nguyễn Văn Trung - Phó trưởng Phòng LĐTB&XH Quận 12 cho biết: "Để đáp ứng đảm bảo việc hỗ trợ số lượng lớn cho người dân hiện nay thì đòi hỏi công tác đảm bảo, chuẩn bị rất lớn. Do vậy thành phố cũng đã có chỉ đạo, và quận cũng đã chỉ đạo cho các phường là làm sao phải đảm bảo nguồn kinh phí để chi cho bà con. Có thể là nó sẽ chậm nhưng mà không thiếu".

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

// //