Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

TP.HCM: Linh động tạo điều kiện cho người chưa có mẫu giấy đi đường mới

Phóng viên - 25/08/2021 | 17:06 (GTM + 7)

Hôm nay (25/8) ngày đầu tiên TP.HCM kiểm soát giấy đi đường Công an cấp, thay cho mẫu giấy đi đường đã được sử dụng mấy ngày qua.

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của một người dân vào sáng 25/8

Trong ngày 25/8, lượng phương tiện ra đường vắng hơn ngày 23/8 - ngày đầu  siết chặt giãn cách xã hội. Theo Công an TP.HCM, ngay trong ngày đầu áp dụng tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội, lượng phương tiện đã giảm 85% so với ngày trước đó.

Tại chốt kiểm soát trên đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, có nhiều người lưu thông dùng giấy đi đường cũ đã cấp trước đó. 

Lực lượng kiểm soát đã thông tin cho người dân về việc cập nhật theo mẫu mới, do Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) hoặc Công an quận huyện cấp.

Sau khi kiểm tra các giấy tờ chứng minh lý do ra đường, cán bộ chốt kiểm soát giải quyết linh động cho người dân tiếp tục lưu thông.

Một cán bộ kiểm soát trên đường Phạm Văn Đồng cho biết, mẫu giấy đi đường mới vừa được ban hành nên nhiều người chưa kịp cập nhật. Người dân vẫn được tạo điều kiện đi lại trong thời gian này. Khoảng 1-2 ngày tới, Công an Thành phố sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn và yêu cầu phải đúng mẫu mới được lưu thông.

Tại làn ô tô trên đường Phạm Văn Đồng, lực lượng kiểm soát tạo điều kiện cho các phương tiện vận tải đã có mã QR Code. Đa phần các phương tiện có QR Code được đi thẳng và không bị kiểm tra. Đối với các phương tiện còn lại, lực lượng kiểm soát vẫn kiểm tra giấy đi đường, giấy xét nghiệm theo quy định.

Trước đó theo Thông báo số 3261 của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố giao Phòng PC08 in, ký cấp giấy về các đơn vị cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể... để cấp đến cán bộ, công nhân viên. 

Đối với lực lượng Công an, Quân đội trong trường hợp mặc thường phục theo yêu cầu công tác phải có giấy đi đường do Phòng PC08 cấp. Giấy đi đường do Phòng PC08 và Công an cấp huyện được ủy quyền ký có hiệu lực toàn Thành phố.

17 Nhóm tại công văn 2800 và nhóm bổ sung tại công văn 2850 được phép lưu thông phải thông qua đơn vị quản lý chủ trì cung cấp danh sách. Đơn vị sở ngành quản lý chủ trì phải tổng hợp danh sách rồi gửi đến Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ- đường sắt Công an TP.HCM cấp mẫu giấy đi đường có chữ ký và đóng dấu của phòng  (PC08)  rồi gửi cho cơ quan chủ trì.

Đối với các trường hợp ra đường ko thật sự cấp thiết, không có các giấy tờ theo quy định sẽ bị xử phạt nghiêm. Theo Phòng (PC08) Công an TP.HCM cho biết :  Từ 18 giờ ngày 22/8 đến 18 giờ ngày 24/8, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM cùng lực lượng Công an các quận huyện trên toàn thành phố đã thực hiện tổng kiểm soát 67.602 trường hợp, lập biên bản xử lý 760 trường hợp người dân ra đường không có lý do chính đáng, tạm giữ 140 phương tiện. 
Đối với các trường hợp sau không cần phải có giấy đi đường theo mẫu mới khi lưu thông trên đường: 

  • Nhân viên y tế (xuất trình thẻ nhân viên, giấy đi đường của đơn vị quản lý)
  • Người và phương tiện chở, cung ứng thiết bị vật tư y tế, bình ô xy, thuốc (xuất trình giấy phép kinh doanh, hợp đồng vận chuyển hàng hóa...)
  • Người đi tiêm Vaccine (xuất trình giấy mời đi tiêm hoặc tin nhắn đi tiêm, cầm theo CMND/CCCD)
  • Đưa người đi cấp cấu. 

Một số hình ảnh được VOVGT ghi nhận trong ngày 25/8:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Sài Gòn sống và yêu: Người lưu giữ âm thanh cũ

Sài Gòn sống và yêu: Người lưu giữ âm thanh cũ

Ở Sài Gòn – TP.HCM, hơn 4 thập kỷ qua, có một người phụ nữ đã tiếp thêm sức sống, gìn giữ “những chất âm ngày cũ” giữa Sài Gòn sôi động, hào hoa; bằng nghề mua bán và sửa chữa máy cassette.

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Đền hỏa thần khuất mình trong phố

Đền hỏa thần khuất mình trong phố

Đền Hỏa Thần là di tích đầu tiên tại Việt Nam thờ Thần Lửa. Cho đến ngày nay, nơi đây vẫn là địa điểm tâm linh đặc biệt thờ Thần Hỏa của người Hà Nội, cũng như du khách thập phương.

Đề xuất xây dựng 2 đập dâng trên sông Hồng: Có giúp hồi sinh các dòng sông “chết”?

Đề xuất xây dựng 2 đập dâng trên sông Hồng: Có giúp hồi sinh các dòng sông “chết”?

Những năm gần đây, lòng sông Hồng bị xói mòn. Việc hạ thấp lòng dẫn vùng hạ du sông Hồng đang tác động rất lớn đến khả năng lấy nước của tất cả các hệ thống thủy lợi.

Ngóng dự án chống ngập tại TP Thủ Đức về đích trước mùa mưa

Ngóng dự án chống ngập tại TP Thủ Đức về đích trước mùa mưa

Là tuyến đường huyết mạch đi qua địa bàn TP Thủ Đức (TPHCM), nhưng Võ Văn Ngân cũng được biết đến là “điểm nóng” ngập nước. Sau 3 năm thi công, dự án nâng cấp hệ thống thoát nước chống ngập ở đoạn đường dài 2,5km với tổng số vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng này vẫn chưa hoàn thành.

Quản lý nhà xe di động, không chỉ quy chuẩn kỹ thuật đơn thuần

Quản lý nhà xe di động, không chỉ quy chuẩn kỹ thuật đơn thuần

Dù Bộ GTVT đã ban hành nhiều quy định đối với xe hoán cải, song với sự ra đời ngày càng nhiều xe nhà ở di động ngày càng đặt ra yêu cầu đối với cơ quan chức năng để quản lý riêng loại hình phương tiện này.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

// //