TP.HCM: Khai báo bằng mã QR qua chốt kiểm dịch, vẫn có hiện tượng ùn ứ
Phóng viên - 14/08/2021 | 14:53 (GTM + 7)
Nhằm tăng cường hiệu quả hơn nữa việc truy vết trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Công an TPHCM vừa đưa vào hoạt động phần mềm Quản lý di biến động của người dân ra vào vùng dịch.
12 chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở cửa ngõ TP.HCM kiểm tra bằng mã QR
Thông qua mã QR code kết hợp với dữ liệu dân cư, cơ quan chức năng sẽ dễ dàng nắm bắt được các di chuyển của người dân khi lưu thông. Ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch bệnh chân cầu Đồng Nai người dân chỉ mất từ 3 đến 5 phút thực hiện các công đoạn quét mã QR, rồi điền các thông tin cá nhân, nơi ở, điểm đi – điểm đến và biến kiểm soát của phương tiện mình đang điều khiển.
Chị Nguyễn Thị Danh - Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết: "Mình thấy rất tiện, khai báo tình trạng sức khỏe của mình cho nhà nước có thể kiểm soát được tình hình dịch bệnh hiện nay diễn biến phức tạp, điều này sẽ giúp cho người dân có thể nắm bắt được nơi nào có vùng dịch, nơi nào không nên di chuyển nhiều để tránh tình hình dịch lan nhanh".
Anh Bùi Văn Nam – Công tác tại bệnh viện sản nhi, tỉnh Long An chia sẻ: "Được biết khai báo y tế qua điện thoại ở nhà trước như thế này mình có thể chủ động khai tại nhà khi đến trạm kiểm soát mình chỉ đưa ra mã QR code lực lượng chức năng chỉ quét cái như vậy rất tiện lợi và nhanh chóng cho người đi đường".
Chị Nguyễn Thị Danh - Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương nói: "Kỳ trước thì phải khai báo nhiều lần cũng hơi cực vì nhiều khi mình cũng vội, vô siêu thị hay ngân hàng thì mình phải khai báo lại như vậy nó rất là phiền. Lần này mình chỉ khai báo một lần thôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian, cái App này nó tiến bộ rất là nhiều cho nên cái việc cập nhật thông tin cũng dễ.
Anh Nguyễn Minh Chánh – Quận Bình Tân, TP.HCM : Tiện cho tất cả mọi người, đâu phải riêng tui đâu. Mình khai báo một lần sau này mình có mã QR rồi đi đâu nó cũng tiện không cần phải đi tới đâu khai báo tới đó mất thời gian".
Ghi nhận những ngày đầu thực hiện tại các chốt kiểm soát dịch bệnh cửa ngõ ra vào thành phố, lưu lượng phương tiện qua chốt vẫn còn khá đông. Lực lượng chức năng tại chốt được tăng cường hỗ trợ hướng dẫn người dân khai báo bằng mã QR code vừa thực hiện điều tiết, tránh ùn tắc tại chốt.
Thượng tá Nguyễn Văn Bình - Phó Trường phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TPHCM cho biết: "Người dân mới thực hiện khai báo bằng cách này, nên ban đầu cũng hơi bỡ ngỡ. Chúng tôi cũng hỗ trợ người dân trong việc khai báo để đảm bảo nhanh chóng, an toàn và thuận lợi.
Việc khai báo qua mã QR code kỳ vọng sẽ quản lý được việc người dân ra vào thành phố cũng như việc giám sát khai báo y tế một cách cụ thể rõ ràng để có giữ liệu phục vụ cho quản lý dân cư đảm bảo nhanh chóng an toàn và thuận lợi trong công tác phòng chống dịch".
Anh Phan Bảo Minh - Huyện Bến Lức, tỉnh Long An nói: "Hôm nay tôi quên mang theo điện thoại, nếu có điện thoại thì mình khai báo qua mã QR code một lần thôi sẽ nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn. Chứ đi qua chốt phải khai báo giấy như thế này tốn thời gian hơn".
Anh Phan Bá Tuân – Tỉnh Đồng Nai bày tỏ: "Công nghệ này khai báo cũng đơn giản thôi và có chức năng khai hộ, mấy người lớn tuổi không khai được thì mình khai hộ nên không có vấn đề gì.
Thông qua ứng dụng này, thông tin di biến động của công dân được Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tập hợp hàng ngày và chuyển các địa phương. Theo từng bước sàng lọc những công dân khai báo sẽ được cập nhật vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Ưu điểm này sẽ giúp dữ liệu dân cư quốc gia dần đầy đủ hơn, song song đó nếu có ca dương tính COVID-19, cơ quan chức năng ngay lập tức khoanh vùng F0 và các F1, F2 nhằm kịp thời ngắn chặn dịch lây lan.
Tuy nhiên, một số hình ảnh ghi nhận của PV VOVGT tại quận Bình Thạnh cho thấy có hiện tượng ùn ứ cục bộ.
Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?
Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.
Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.
Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.
Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.
Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.