TP.HCM: Hàng hóa dồi đào, đủ đáp ứng nhu cầu cho người dân
Phóng viên - 30/05/2021 | 16:09 (GTM + 7)
Trước thông tin người dân đi mua hàng hóa, thực phẩm vì lo lắng thiếu hụt trước khi giãn cách xã hội, Sở Công thương TP.HCM khẳng định, đủ đáp ứng nhu cầu của người dân.
Bắt đầu từ 0h00 ngày 31/5, TP.HCM sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) sẽ áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ để phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
Trao đổi với PV VOV Giao thông, ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công thương TP.HCM khẳng định, thành phố đang chuẩn bị trước 1 nguồn hàng hóa rất phong phú, đủ đáp ứng nhu cầu cho người dân. Cụ thể, Sở Công thương đã có kế hoạch chuẩn bị từ trước cho trường hợp khẩn cấp. Trong đó, yêu cầu các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn, chuẩn bị nguồn hàng dự trữ đáp ứng nhu cầu của người dân thành phố.
“Thành phố đã kích hoạt hệ thống liên kết với 22 tỉnh thành, trong việc cung ứng nguồn hàng lương thực thực phẩm, những sản phẩm thiết yếu phục vụ cho người dân thành phố”, ông Bùi Tá Hoàng Vũ khẳng định.
Cũng theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, hiện tại nguồn hàng về các chợ đầu mối, các trung tâm, siêu thị vẫn dồi dào. Do đó, người dân hãy yên tâm, đừng lo lắng. Hãy phân lịch đi chợ, đi siêu thị 1 cách hợp lý để đảm bảo khoảng cách và không ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch.
Trưa nay, sau thông tin giãn cách xã hội toàn TP.HCM, trao đổi với PV VOV Giao thông, tỏ ra đồng tình với quyết định này, anh Phan Ngọc Hạnh (thành phố Thủ Đức) cho biết: Cá nhân tôi thấy cần thiết, vì việc giãn cách xã hội trong một thời điểm nhất định để ngăn chặn dịch bệnh còn hơn kéo dài".
Nhận định tình hình dịch bệnh tại TP.HCM đang ở mức rất phức tạp, Bác sĩ Trương Hữu Khanh – trưởng khoa Nội - thần kinh bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho rằng: Quyết định này cần thiết để ngăn chặn tốc độ lây lan dịch bệnh
"Khi kêu gọi mà cộng đồng không tự giải quyết được thì phải có biện pháp là bình thường. Bởi vì cộng đồng không kiểm soát được thì phải có lệnh hành chính để giãn cách', Bác sĩ Trương Hữu Khanh nói.
“Nghe tin thực hiện giãn cách, tôi cũng tranh thủ đi siêu thị mua một số đồ khô về dự trữ để mấy ngày tới không ra đường. Tôi mua chỉ mua khoảng 1 triệu đồng tiền thực phẩm thôi..” chị An đang mua hàng tại siêu thị Aeon Tân Phú (quận Tân Phú) cho biết.
Còn theo 1 quản lý tại siêu thị Vinmart đường Lê Văn Việt (phường Hiệp Phú, TP. Thủ Đức) thì sáng nay, lượng khách đến mua tăng đột biến. Hiện siêu thị vẫn đảm bảo đủ hàng hóa cung ứng cho người dân.
Nhiều tháng qua do ảnh hưởng của gió mùa nên thời tết khu vực miền Trung luôn trong tình trạng mưa kéo dài triền miên, khiến cho công tác thi công nền đường tại các dự án cao tốc Bắc – Nam qua khu vực này bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tiến độ bị đe dọa.
Thành phố Hà Nội đang tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải đối với xe ba bánh tự sản xuất, lắp ráp có hành vi chở hàng cồng kềnh, gây mất an toàn giao thông.
Khoảng 9 giờ sáng, tại ấp 6, người trẻ đã đi làm, chỉ còn thưa thớt người già chờ... nước từ thiện. Một chiếc “hầm” chứa nước mới được người dân thiết kế đào sáng nay. “Hầm” sâu 1 mét, dài 11 mét, rộng 3 mét, đủ chứa hơn 30 khối nước.
Từ hôm qua, giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư đã mang vàng đi bán. Nhiều người lo ngại, nếu nắm giữ vàng lâu hơn nữa, trường hợp giá vàng hạ, mức lời sẽ không còn cao.
Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.
Sức khỏe, sự an toàn của học sinh trong môi trường giáo dục luôn là ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng hiện nay đang tồn tại một vấn đề cấp bách: tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế học đường, làm tăng nguy cơ xảy ra các vấn đề về sức khỏe tâm thần và thể chất với học sinh.
Hạn mặn là vấn đề được dự báo trước, thế nhưng các địa phương vẫn loay hoay trong công tác ứng phó, chủ động nguồn nước ngọt phục vụ cho dân sinh. Điều này đòi hỏi các địa phương cần phải có một kế hoạch lớn, dài hạn để thích ứng với tình trạng hạn hán hàng năm, không để người dân thiếu nước.