Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

TP.HCM: Gỡ rào chắn thi công tuyến metro số 1 đường Lê Lợi trước ngày 30/4

Phóng viên - 27/04/2021 | 15:18 (GTM + 7)

Sau suốt 7 năm rào chắn để phục vụ việc thi công ga ngầm trước Nhà hát thành phố thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), tuyến đường Lê Lợi (quận 1, TP.HCM) sẽ được tái lập lại mặt đường. Thông tin này khiến người dân rất phấn khởi vui mừng.

Công nhân đang tích cực thi công tái lập bề mặt trên đường Lê Lợi

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ghi nhận trên công trường có 60 công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới đang khẩn trương thi công tái lập mặt đường Lê Lợi đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur. Đây là phần mặt bằng phía trên ga ngầm Nhà hát Thành phố thuộc dự án metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), được rào chắn để thi công suốt 7 năm qua.

Đang loay hoay dọn dẹp trước cửa nhà trên đường Lê Lợi, ông Vũ Thành An không khỏi vui mừng khi nghe tin khu vực nhà ông sắp được bàn giao lại mặt bằng như trước, không còn cảnh lô cốt và rào chắn bủa vây.

Theo ông An, từ khi công trình rào chắn đến nay, ông cuộc sống và công việc buôn bán của gia đình ông gặp nhiều khó khăn: “Ở đây cố gắng ngồi bán, bán khách quen không à, chứ còn khách vãng lai đâu có đi được. Sắp mở ra thì rất vui mừng, mặt bằng được trả lại thì sáng sủa, đẹp đẽ và sạch sẽ”.

---

Cùng tâm trạng với ông An, anh Nguyễn Văn Sỹ (30 tuổi, có nhà trên đường Lê Lợi) cũng rất phấn khởi trước thông tin khu vực nhà anh kinh doanh sắp được trả lại mặt bằng như trước. Anh Sỹ cho biết, sáu bảy năm nay, tài chính gia đình anh gặp nhiều khó khăn khi không thể kinh doanh được do vướng phải rào chắn của công trình ga ngầm Nhà hát Thành phố.

“Đã sáu bảy năm nay rồi, rào chắn khiến  gia đình tôi gần như không kinh doanh được nữa, ế ẩm lắm. Giờ nghe tin metro trả mặt bằng thì gia đình chúng tôi và nhiều hộ kinh doanh ở đây rất vui mừng”, anh Sĩ nói.

Ông Lê Thành Lê (quản lý thi công gói thầu CP 1b thuộc dự án Metro số 1) cho biết, đơn vị đang ngày đêm thi công để tái lập lại toàn bộ mặt đường Lê Lợi, đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur.

Việc từng bước hoàn trả mặt bằng đường Lê Lợi sẽ giúp cải thiện tình hình giao thông và trả lại một không gian thông thoáng như trước đây cho khu vực trung tâm thành phố, với các hoạt động kinh doanh, buôn bán và dịch vụ

Hiện nay, các công nhân đang thi công lớp đá cuối cùng để chuẩn bị tiến hành thảm nhựa. Sau đó sẽ tiếp tục hoàn thiện công tác còn lại của vỉa hè và phối hợp với các đơn vị liên quan, lắp đặt lại hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông, đèn chiếu sáng công cộng nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành theo kế hoạch trước ngày 30/4/2021.

“Huy động tất cả các nguồn lực tối đa, thi công cả 3 ca ngày và đêm. Tính đến thời điểm này, tiến độ cơ bản đáp ứng được theo chỉ đạo là hoàn thành trước ngày 30/4. Chúng tôi đang dự kiến vào đầu tuần tới sẽ tiến hành trải thảm nhựa, sau đó sẽ tiếp tục hoàn thiện công tác còn lại của vỉa hè và tổ chức sơn đường, bố trí phân luồng giao thông”, ông Lê Thành Lê cho biết.

---

Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, hiện nay công tác thi công tái lập mặt bằng bên trên ga Nhà hát Thành phố đang được khẩn trương thi công nhằm hoàn thành việc tái lập kịp tiến độ. Ngoài ra, phần đường còn lại tại khu vực này và các khu vực đang tổ chức thi công dọc trục đường Lê Lợi sẽ bàn giao trước ngày 31/12/2021 để phục vụ việc tái lập toàn tuyến đường.

Có thể thấy, việc từng bước hoàn trả mặt bằng đường Lê Lợi sẽ giúp cải thiện tình hình giao thông và trả lại một không gian thông thoáng như trước đây cho khu vực trung tâm thành phố, với các hoạt động kinh doanh, buôn bán và dịch vụ.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Giá hàng hóa nguyên liệu thế giới có tín hiệu điều chỉnh giảm

Giá hàng hóa nguyên liệu thế giới có tín hiệu điều chỉnh giảm

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa ngày giao dịch đầu tuần với diễn biến phân hóa. Đóng cửa, có 16 mặt hàng tăng giá và 15 mặt hàng giảm giá. Đà tăng đến từ nhóm nông sản với toàn bộ 7 mặt hàng chốt ngày trong sắc xanh

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Cần nghĩ đến quyền lợi nhà đầu tư, mở rộng đối tượng vay gói 125.000 tỷ

Cần nghĩ đến quyền lợi nhà đầu tư, mở rộng đối tượng vay gói 125.000 tỷ

Ngoài đề nghị gỡ nút thắt về việc thẩm định sự phù hợp của dự án đầu tư với các quy hoạch, đáng chú ý Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM còn đề xuất tăng lợi nhuận định mức từ 10% lên 15% với doanh nghiệp tự tạo lập quỹ đất

Phiên đấu thầu vàng đầu tiên: 80% vàng đấu thầu bị “ế”

Phiên đấu thầu vàng đầu tiên: 80% vàng đấu thầu bị “ế”

Sau khi hủy lịch đấu thầu ngày hôm qua, 10 giờ sáng nay (23/4), NHNN đã chính thức tiến hành đấu thầu vàng miếng đầu tiên trong năm 2024, sau 11 năm dừng hoạt động này. Kết thúc phiên đấu thầu, đã có 2 thành viên tham gia trúng thầu với tổng khối lượng 34 lô vàng miếng.

// //