Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

TP.HCM giám sát chặt chẽ ngay từ đầu để hạn chế tối đa virus Corona lây lan

Phóng viên - 04/02/2020 | 8:23 (GTM + 7)

Để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona lây lan, chiều tối qua (3/2) TPHCM tổ chức họp khẩn lần thứ 2 với tinh thần quyết liệt, không chủ quan trong công tác phòng chống dịch.

TP.HCM giám sát chặt chẽ ngay từ đầu để hạn chế tối đa virus Corona lây lan
CSGT Công an TP.HCM phát hơn 10 nghìn khẩu trang miễn phí trong sáng 3/2

Tại buổi họp khẩn lần 2 về công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới Corona của TPHCM diễn ra chiều tối qua, Sở Giao thông vận tải TPHCM thống kê, tổng số lượng hành khách đến TPHCM thông qua đường hàng không, hàng hải, đường bộ như giao thông công cộng, bán công cộng, xe khách liên tỉnh hơn 1.600.000 lượt/ngày.

Tuy tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp corona chưa lây lan trong cộng đồng nhưng với 8 trường hợp nhiễm bệnh vừa qua đều xuất phát từ việc di chuyển từ vùng có dịch. Cho thấy với khối lượng vận chuyển rất lớn như TPHCM, nếu không có công tác kiểm soát thì nguy cơ lây lan rất cao.

Sở Y tế TPHCM cũng cho rằng, mật độ dân số cộng với nhu cầu giao thông lớn sẽ làm gia tăng nguy cơ xâm nhập và lây lan. Do đó, bên cạnh việc hạn chế tiếp nhận người bệnh đến từ các vùng dịch cũng phải tăng cường y tế, phát hiện bệnh sớm ngay cả với người tiếp xúc các ca đến từ vùng dịch.

“Hiện nay chúng tôi cũng vừa bàn với các hệ thống cửa khẩu quốc nội – tức là những chuyến bay quốc nội từ những vùng dịch công bố từ Khánh hòa, Nha Trang, Thanh hóa, Vĩnh Phúc… cho đo thân nhiệt trực tiếp luôn. Đồng thời, liên hệ với đường sắt, những chuyến tàu từ Nha trang đi TPHCM chúng tôi cũng kiểm soát đo thân nhiệt. Tại vì những vùng có dịch này chúng ta cũng giao thương rất là lớn”.

Sở Y tế cũng cho biết, các Trung tâm y tế quận//huyện cũng đang được tập huấn các nội dung giám sát truyền thông tại cộng đồng, thường xuyên tổ chức đánh giá nguy cơ, tình trạng sức khỏe của những người có tiếp xúc với người bệnh trong vòng 14 ngày.

Sở Y tế cũng phấn đấu đến ngày 15/2 sớm hoàn thành 2 bệnh viện dã chiến với quy mô 500 chỗ tại huyện Củ Chi và huyện Nhà Bè, nhằm đối phó với trường hợp số ca nhiễm dịch vượt quá khả năng điều trị tại các bệnh viện, cơ sở y tế.

Ngoài ra, khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn cho người dân cũng đang được gấp rút chuẩn bị. Do nhu cầu sử dụng quá lớn nhưng số lượng 2 mặt hàng này lại có hạn. Việc sản xuất mới cũng gặp nhiều khó khăn về khâu nguyên liệu và phân phối. Theo đó, ông Đỗ Văn Dũng – Trưởng phòng nghiệp vụ dược TPHCM kiến nghị: 

“Một khẩu trang nếu sử dụng 8 tiếng phải thay, một ngày phải 3 cái. Nếu mỗi người chỉ có 1-2 thôi thì với một trăm mấy chục triệu cũng không đủ, do nhu cầu sử dụng tất lớn. Truyền thông hiện nay có khuyến cáo tự tạo ra khẩu trang giấy và có thể sử dụng thêm khẩu trang vải. Như vậy chúng ta phải xem xét lại việc sử dụng khẩu trang với đối tượng nào? Vào thời điểm nào? Sử dụng như thế nào? Để chúng ta có thể tiết kiệm được”.

Điểm phát tặng khẩu trang miễn phí ở trước đội CSGT Bàn Cờ số 369 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3

Trên tinh thần đảm bảo đủ khẩu trang cho người dân, ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các Sở ngành cần lập bài toán đáp ứng đủ lượng khẩu trang y tế cho người dân. Từ nguyên liệu sản xuất, số lượng sử dụng trong một ngày của một người, một khẩu trang sử dụng trong bao lâu, không đủ thì cần làm gì, kiến nghị giải pháp gì đều phải tính toán.

Không viện lý do để thiếu khẩu trang cho người dân. Đồng thời xử lý nghiêm các cơ sở đẩy giá khẩu trang. Chủ tịch cũng yêu cầu, Sở ngành cần giám sát, kiểm tra các kế hoạch đã triển khai, tiến độ thực hiện, không “đánh trống bỏ dùi”, nhất là công tác tuyên truyền cần hết sức được chú trọng.

“Khâu tuyên tuyền rất là quan trọng. Có 2 triệu rưỡi hộ, cho in 5 triệu rưỡi vì mình cũng cần cho khách vãng lai, tất cả mọi người. Mình chủ động về mặt cẩm nang là rất tốt. Tôi cũng đề nghị, khi giao cho các hộ thì Mặt trận, tổ chức phải theo dõi cam kết họ đọc, nếu chỉ phát không thì không có tác dụng”

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì buổi họp

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì buổi họp khẩn đánh giá, dịch corona tại Trung Quốc là bài học để TPHCM rút kinh nghiệm. Chỉ trong vòng 20 ngày, Trung Quốc, dịch bùng phát 30/31 tỉnh, thành phố.

Từ số ca nhiễm bệnh tăng hơn 200/ngày đến 1.000 ca/ngày và đến nay đã là khoảng 2.000-3.000 ca/ngày, gây quá tải trong công tác điều trị dẫn đến 361/362 ca tử vong. Một ca nhiễm bệnh có thể lũy tuyến gấp 2-3 lần nguy cơ lây lan.

Với điều kiện như TPHCM, dự đoán nếu không tầm soát các mối nguy cơ, tăng cường giám sát trong cộng động thì cũng sẽ lâm vào tình trạng tương tự. Do đó, thành phố cần kiểm soát mối nguy cơ từ rất nhỏ và triệt để ngay từ đầu.

 “Nếu trong quy trình chúng ta chỉ tập trung vào phát hiện, cách ly người có biểu hiện rồi thì quá muộn. Như vậy làm sao giám sát, cách ly người chưa có biểu hiện thì chính là truy xuất nguồn gốc. Người từ vùng dịch về phải tự giám sát, tự ngăn chặn. Hoặc tiếp xúc với người bị kết luận nhiễm bệnh thì phải tự lưu ý. Để thành phố không xảy ra dịch và kiểm soát được thì phải ngăn chặn những người mang nguy cơ đó. Những người đi từ Trung Quốc về, những nước bị lây bệnh, những người đã tiếp xúc thì phải có cơ chế cách ly 14 ngày. Chúng ta phải có cách tiếp cận ngăn những yếu tố nguy cơ, chứ bộc lộ rồi là không kịp”.

Riêng nhiệm vụ tại các quận/huyện, Bí thư đề nghị các địa phương phải đảm bảo công tác truyền thông; kiểm tra y tế, cơ sở bệnh viện có thực hiện đúng yêu cầu được giao; kiểm tra phường xã hỗ trợ người dân giám sát tại nhà như thế nào, cũng như cung cấp miễn phí khẩu trang, nước rửa tay.

Quận/huyện, phường xã phải nắm danh sách những người ở vùng dịch về địa bàn. Tổ chức phân cấp giám sát theo 3 cấp: phường/xã, quận/huyện và thành phố, không để chủ quan trong công tác phòng chống dịch.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //