Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

TP.HCM dự kiến cho học sinh lớp 9 và 12 đi học trở lại vào 10/12 tới

Phóng viên - 19/11/2021 | 16:29 (GTM + 7)

Căn cứ theo kế hoạch dạy và học trực tiếp do Sở giáo dục và đào tạo đề xuất, lãnh đạo TP.HCM dự kiến cho học sinh khối 9 và 12 được tiêm đủ vaccine ít nhất 14 ngày có thể đi học trực tiếp từ 10/12 ở địa phương có dịch cấp độ 1 và 2.

          Ảnh 1: Sau khi được tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid 19, các học sinh khối lớp 9 và 12 tại các vùng xanh của TPHCM dự kiến sẽ được đến trường từ ngày 10/12 ( Ảnh Huy Hoàng)
Sau khi được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19, các học sinh khối lớp 9 và 12 tại các vùng xanh của TP.HCM dự kiến sẽ được đến trường từ ngày 10/12 (Ảnh: Huy Hoàng)

Sáng 19/11, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có buổi làm việc và báo cáo lãnh đạo UBND Thành phố về lộ trình cũng như kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết đơn vị đã có kế hoạch chuẩn bị tập huấn cho cán bộ, giáo viên về công tác phòng chống dịch bệnh vào đầu tháng 12, cũng như tổ chức họp phụ huynh học sinh khối 9 và 12 trước ngày 5/12.

Nhắc lại đề xuất trước đó, Sở giáo dục và đào tạo TP.HCM dự kiến việc dạy và học trực tiếp sẽ bắt đầu từ ngày 10/12, và các học sinh khối 9 và 12 sẽ là nhóm được trở lại trường đầu tiên, tiếp đó mở dần các khối khác. Ông Nguyễn Văn Hiếu cũng cho biết trong tuần sau Sở sẽ hoàn thành kế hoạch chi tiết để chuẩn bị tốt nhất cho học sinh trở lại trường.

Qua thống kê, số lượng học sinh 12-17 tuổi tại TP.HCM đã tiêm vaccine mũi 1 là hơn 574.000 em, đạt gần 94%. Hiện nay một số quận, huyện triển khai tiêm bổ sung cho những học sinh chưa tiêm mũi 1. Đây là điều kiện thuận lợi để các em có thể đến trường trong thời gian tới.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Phan Văn Mãi - chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, trước mắt thành phố chưa ấn định thời gian để các em học sinh quay lại trường học. Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cho rằng việc mở cửa trường học trở lại là việc lớn và rất khó, nhận được nhiều sự quan tâm của phụ huynh, học sinh và toàn xã hội.

Do đó, Thành phố cần phải bàn bạc, chuẩn bị kỹ lưỡng để làm sao mở trường an toàn, không thể mở ra rồi lại đóng lại sẽ dẫn đến xáo trộn không chỉ cho việc dạy và học mà còn là cuộc sống của nhân dân.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu ngành giáo dục, y tế rà soát các yếu tố: cơ sở vật chất, tỷ lệ tiêm vaccine, phương án an toàn trước khi mở cửa trường học. Khi đảm bảo tất cả các yếu tố trên, ngành giáo dục nên thí điểm mở cửa trường với lớp 9 và 12 ở những địa bàn vùng xanh ổn định, thầy cô và học trò ít có sự xáo trộn qua lại.  

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cũng yêu cầu nghiên cứu phương án mở cửa thí điểm trường mầm non với nguyên tắc có sự đồng thuận cao từ phụ huynh. Nếu kết quả thí điểm tốt sẽ đánh giá để tiếp tục triển khai.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

// //