Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

TP.HCM đảm bảo đủ phương tiện, tăng cường phòng dịch dịp Tết Nguyên đán

Phóng viên - 29/01/2021 | 9:54 (GTM + 7)

Hiện tại, các bến xe lớn trên địa bàn đang triển khai việc bán vé Tết cho hành khách đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống COVID-19.

Các quầy vé đi miền Trung ở BXMĐ vẫn có khá đông người dân đến hỏi mua vé
Các quầy vé đi miền Trung ở BXMĐ vẫn có khá đông người dân đến hỏi mua vé

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Tại Bến xe miền Đông cũ (quận Bình Thạnh), những ngày qua, lượng người đến hỏi mua vé xe Tết Nguyên đán khá đông. Đa phần là người lao động, công nhân…tranh thủ tìm tấm vé Tết đi về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Tuy nhiên, phần lớn các hãng xe có thương hiệu, được nhiều người biết đến đã hết vé đi từ 25 – 27 tháng Chạp. Anh Trần Ngọc Vân, ngụ Thành phố Thủ Đức, loay hoay tìm một tấm vé đi Quảng Ngãi cho biết: "Mình đi tìm vé về Quảng Ngãi ngày 26 tháng Chạp mà đi 4, 5 nhà xe rồi không có. Chỉ còn 27, 28 có vé và sẽ lấy ngày đó đi chứ 26 hết rồi thì chịu thôi".

Ngành giao thông và đặc biệt là các bến xe lớn tại TP như Bến xe miền Đông, Bến xe miền Tây luôn sẵn sàng phục vụ nhu cầu của hành khách trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân, Tổng Giám đốc Bến xe miền Tây cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh, dự báo lượng hành khách qua bến năm nay sẽ giảm từ 10-15% so với cùng kỳ năm trước.

Người dân hỏi mua vé đi Quảng Ngaĩ dịp Tết
Người dân hỏi mua vé đi Quảng Ngaĩ dịp Tết

Với đặc thù các tuyến miền Tây là tuyến ngắn, người dân tập trung đi lại vào những ngày sát Tết từ 27 - 29 tháng Chạp, cao nhất là ngày 28 tháng Chạp với dự báo lượng hành khách qua bến đạt 58 ngàn lượt với hơn 2.100 xe xuất bến. Trong khi đó, năng lực của bến xe có thể phục vụ khoảng 85 ngàn lượt khách, đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của bà con.

Năm nay, công tác phòng chống dịch Covid-19 được bến xe đặc biệt coi trọng, nhất là sau những diễn biến phức tạp mới đây. Ông Nguyên Huân cho biết, khách vào bến xe bắt buộc phải đeo khẩu trang, nếu không có thì bến xe sẽ phát miễn phí; thực hiện nghiêm việc kiểm tra thân nhiệt, bố trí các bình xịt rửa tay, thường xuyên tuyên truyền qua loa phát thanh trong bến…

Ông Võ Khánh Hưng - Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM
Ông Võ Khánh Hưng - Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM

Theo ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, ngành giao thông đang tăng cường tập trung bám sát hiện trường để kịp thời xử lý các sự cố, đặc biệt là sẽ tập trung xử lý tình trạng xe dù thường hoạt động mạnh vào dịp Tết: "Năm nay chúng tôi đặc biệt chống bến cóc xe dù, vừa qua Sở đã xây dựng kế hoạch để tăng cường kiểm tra nói chung trên toàn thành phố để làm sao hạn chế tình trạng bến cóc, xe dù. Ngoài ra, tăng cường kiểm tra tình hình tại các bến xe về việc phục vụ, các mức phí, vé…"

Mới đây, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã công bố các lộ trình dự phòng ở chiều đi và đến tại hai bến xe lớn là Bến xe miền Đông và Bến xe miền Tây. Cụ thể, Bến xe miền Tây có 4 lộ trình dự phòng ở chiều đi và 3 lộ trình dự phòng ở chiều đến; Bến xe miền Đông có 3 lộ trình đi và 2 lộ trình đến…

Qua đó nhằm tránh tình trạng ùn tắc giao thông, tạo thuận lợi cho các ô tô khách hoạt động, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa hôm qua với diễn biến phân hoá.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

// //