Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

TP.HCM có nên thực hiện giãn cách xã hội?

Phóng viên - 30/07/2020 | 7:45 (GTM + 7)

Đó là câu hỏi mà nhiều cơ quan báo chí đã đặt ra sau khi TP.HCM có 2 trường hợp nhiễm COVID-19.

Gần 160 người tiếp xúc với 2 bệnh nhân

Chiều tối ngày 29/7, theo công bố của Bộ Y tế, TP.HCM có 2 trường hợp được phát hiện mắc COVID-19, đó là BN449 và BN450.

Theo đó, BN449 là nam (58 tuổi, sống ở Đà Nẵng, quốc tịch Mỹ), có dấu hiệu đường hô hấp từ cuối tháng 6. Tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân được chuyển qua nhiều khoa do viêm phổi, tràn khí màng phổi. Bệnh nhân sau đó được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Triều An, Bệnh viện Quốc tế City.

Ngày 27/7, Bệnh viện Quốc tế City mới lấy mẫu chẩn đoán dương tính COVID-19.

l1-copy-5-
Bước đầu, những người có tiếp xúc với BN449 và BN450 đều cho kết quả âm tính

BN450 (46 tuổi) là vợ của BN449. Ngày 26/7, người này có triệu chứng ho, sốt, mệt mỏi... Ngày 27/7, bệnh nhân được lấy mẫu và xác định mắc COVID-19. Hiện tại, 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. BN450 ổn định, không sốt, sinh hiệu ổn, hy vọng không diễn tiến bất thường.

Tại cuộc họp báo vào chiều tối ngày 29/7, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, sau khi phát hiện 2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 HCDC đã khoanh vùng, xử lý tại những địa điểm mà 2 bệnh nhân đã đi qua, xác định có 104 trường hợp tiếp xúc gần, 55 trường hợp tiếp xúc xa với 2 bệnh nhân.

HCDC cũng đã lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho 147 trường hợp; trong đó đã có 121 trường hợp âm tính, 26 người đang chờ kết quả và 1 trường hợp đang trong quá trình lấy mẫu. Các mẫu tiếp xúc gần tại Bệnh viện Quốc tế City (81 mẫu) và Bệnh viện Chợ Rẫy (27 mẫu) đều cho kết quả âm tính.

l2-copy-9-
Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng (áo xanh bên trái) thông tin về 2 ca bệnh tại TP.HCM

Liên quan đến thông tin BN450 bỏ trốn khỏi bệnh viện Quốc tế City, bác sỹ Dũng cho biết thêm, BN450 không phải bỏ đi khỏi bệnh viện khi nghe nhiễm bệnh mà vì lý do riêng.

“Khi chúng tôi tìm được BN450 thì không cần phải tiếp cận mà chỉ thông báo cho bệnh nhân biết và sau đó người này tự đi vào Bệnh viện Nhiệt Đới để điều trị bệnh”, bác sỹ Dũng thông tin thêm.

47 bệnh viện ở TP.HCM đã sẵn sàng

Về năng lực xét nghiệm của TP.HCM, tổng cộng 13 đơn vị có khả năng làm xét nghiệm Covid-19. Riêng các bệnh viện thuộc Sở Y tế TP.HCM có 5 đơn vị. TP.HCM có thể làm 2.000 - 3.000 mẫu mỗi ngày. Hiện 47 bệnh viện trên địa bàn thành phố đã sẵn sàng khu cách ly. Thành phố đã sẵn sàng kích hoạt lại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi và Bệnh viện Dã chiến Cần Giờ, với quy mô 500 giường điều trị bệnh nhân COVID-19.

Khi các cơ quan báo chí đặt câu hỏi về việc TP.HCM có nên thực hiện giãn cách xã hội, ông Tăng Chí Thượng - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho rằng, nếu cả hệ thống y tế và người dân cùng tham gia công tác phòng chống dịch thì việc giãn cách xã hội sẽ giảm đi.

l4-copy-2-
Việc thực hiện giãn cách xã hội còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố về không gian và thời gian, về y tế.

Riêng vấn đề có nên phong tỏa 1 phần bệnh viện Chợ Rẫy hay không, bác sĩ Phạm Thanh Việt (Trưởng phòng kế hoạch - tổng hợp bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết ngày 21/7 đơn vị tiếp nhận BN449 từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng với chẩn đoán viêm phổi, tràn khí màng phổi.

Khi đến Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân được chuyển đến phòng cách ly trong khoa cấp cứu, các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân đều được trang bị phòng hộ đầy đủ. Khi có thông tin 2 bệnh nhân nhiễm bệnh, phía Chợ Rẫy đã tiến hành xét nghiệm 27 nhân viên y tế có tiếp xúc với bệnh nhân và cho kết quả âm tính.

Phát hiện thêm 11 người nhập cảnh trái phép vào TP.HCM

Bác sỹ Nguyễn Trí Dũng (Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM) cho biết, đến sáng 29/7, đã có 9.000 trường hợp người dân khai báo y tế khi về từ Đà Nẵng. Trong đó, có gần 6.000 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm.

“Chúng ta không thể xác định chính xác người về từ Đà Nẵng là bao nhiêu. Cái này phải kêu gọi ý thức tự giác của chính người dân và cộng đồng cùng tham gia…”, bác sỹ Dũng chia sẻ.

l3-copy-9-
Hiện thành phố đã sẵn sàng tiếp nhận các ca bệnh

Về vấn đề nhập cảnh trái phép, HCDC thông tin, kể từ khi thực hiện biện pháp cấm nhập cảnh đến nay, thành phố đã phát hiện 40 trường hợp nhập cảnh trái phép. Riêng trong chiều ngày 29/7, lực lượng chức năng đã phát hiện 11 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại 1 chung cư ở quận Bình Thạnh. Những người này đều bắt buộc phải làm xét nghiệm và đưa đi cách ly.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ tại các cơ sở khám chữa bệnh. Những trường hợp có triệu chứng nghi ngờ sẽ được lấy mẫu để đánh giá nguy cơ.

Khẩu trang đủ cung cấp cho người dân trong 7 năm

Liên quan đến việc cung cấp khẩu trang cho người dân, lãnh đạo thành phố cho biết, hiện khẩu trang vải kháng khuẩn còn khoảng 20 đến 22 triệu cái, có thể cung cấp trong 7 năm liên tục. Khẩu trang y tế còn 800.000 cái và đảm bảo phân phối đủ cho thị trường, không để xảy ra sốt hàng và găm hàng. Ngoài ra, các nhu yếu phẩm cho người dân cũng sẽ đảm bảo cung cấp đầy đủ.

l5-copy-3-
Thông qua báo chí, Sở Y tế mong người dân hết sức bình tĩnh và chọn lọc thông tin, tránh hoang mang.

Riêng vấn để xử lý thông tin sai lệch về tình hình dịch bệnh, thành phố giao cho Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tăng cường tuyên truyền, kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp đưa thông tin sai, thiếu kiểm chứng.

“Ngay trong sáng 30/7, chúng tôi sẽ mời 1 tài khoản facebook cá nhân ở quận 7 và 1 cơ quan báo chí lên làm việc do đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19”, ông Từ Lương (Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông) cho biết thêm.

Mới đây nhất, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã quyết xử phạt ca sĩ Hòa Minzy. Cụ thể, nữ ca sĩ sinh năm 1995 chịu mức phạt 7,5 triệu đồng vì đã chia sẻ thông tin giả phát ngôn của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam qua chức năng Story trên trang cá nhân vào ngày 28/7.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //