Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

TP.HCM: Chợ truyền thống vẫn kém nhộn nhịp sau 1 tuần mở cửa

Phóng viên - 13/10/2021 | 6:38 (GTM + 7)

Sau hơn 3 tháng phải tạm ngừng hoạt động, nhiều chợ như Bến Thành, Tân Định, Hòa Hưng, Bàu Cát, …. đã mở cửa trở lại. Mừng vì khách mua sắm dần đông hơn, nhưng tiểu thương vẫn còn không ít nỗi lo vì sức mua giảm, vật giá cao, nỗi lo thuế phí...

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Chợ Bình Thới đã mở lại nhưng vắng khách. Ảnh: Trần Chung/Vietnamnet

Tạm ngừng buôn bán hơn 3 tháng nay vì dịch bệnh, chị Nguyễn Thị Kim Oanh, tiểu thương có 40 năm buôn bán ở chợ Tân Định (quận 1) phấn khởi khi chợ được hoạt động trở lại từ ngày 8/10. Theo chị Oanh, tuy vui nhưng cũng thấp thỏm lo lắng vì sức mua vẫn còn yếu, không còn như trước.

“Bây giờ người ta cũng ngại ra đường lắm cho nên cái sức mua còn kém lắm. Tụi chị bày ra là để cho có mặt hàng với người ta thôi, chứ còn không bán được gì nhiều hết.”.

Cùng chung tâm trạng với chị Oanh, chị Trần Thị Phương, một tiểu thương bán rau ở chợ Hòa Hưng (quận 10) cho biết, mặt hàng ăn uống ở chợ vào buổi trưa sôi động hơn nhờ có shipper đến mua mang đi. Trong khi, các sạp rau củ quả lại vắng khách, giá lại cao.

“Thấy cái gì cũng rất là mắc nhưng mà không lỡ lấy lên tại vì trong lúc dịch này ai cũng rất là khó khăn, không đi làm, không đi bán, không gì được hết. Bán không lên chứ đồ rất là lên, cái gì cũng lên hết."  

Sau hơn một tuần hoạt động trở lại, đến nay, chợ Bến Thành (quận 1) chưa thể nhộn nhịp như trước. Bà Nguyễn Thị Hà, tiểu thương bán bún thịt nướng ở chợ này cho biết, sức mua đến nay chỉ bằng khoảng 10%  so với trước, vật giá lại tăng. Bà Hà cũng như tiểu thương khác mong muốn sẽ được miễn giảm tiền thuế trong thời gian tới để đỡ phần nào khó khăn:

“Rau hồi xưa có 30 chục, cải hồi xưa có 30 chục, giờ cải là 50 ngàn, rau 50 chục ngàn, hành lá 70 ngàn. Giờ chị bán mà bán mắc quá, người ta có tiền đâu người ta ăn, thôi kệ đi mỗi người sống 1 chút. Mong sao thuế mà từ đây đến tháng 12 đừng lấy là đỡ rồi, mình đỡ lo phần đó.”.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, Ban quản lý chợ Bến Thành đã chủ động lắp vách ngăn và giăng dây để giữ khoảng cách giữa các quầy hàng, giữa người mua và người bán, trang bị nước xịt khuẩn cho các tiểu thương. Các tiểu thương sẽ được xét nghiệm Covid-19 miễn phí, 3 ngày một lần. Ngoài ra, theo yêu cầu, tiểu thương và người dân vào chợ cũng phải được tiêm 2 mũi vắc xin.

Theo ông Hoàng Văn Đạt (Ban quản lý chợ Bến Thành), khó khăn sắp tới của chợ là giữa khoảng cách nếu hoạt động buôn bán đông đúc tấp nập trở lại, cũng như việc làm xét nghiệm test nhanh cho tiểu thương. Riêng vấn đề miễn giảm tiền thuế, ông Đạt cho biết, các ban ngành cũng đã gửi kiến nghị lên cơ quan thuế.

“Thì thương nhân các chợ truyền thống chứ không riêng gì chợ Bến Thành thì các thương nhân cũng đã nêu dự báo khó khăn sau khi mở cửa trở lại sau cái đợt dịch này thì cơ quan thuế cũng đã ghi nhận và có ý kiến đề xuất cấp trên để có biện pháp hỗ trợ cho thương nhân”.

Tính đến nay trên địa bàn TP.HCM đã có gần 40/234 chợ trền thống mở cửa hoạt động trở lại phục vụ nhu cầu của người dân. Các quận huyện và TP. Thủ Đức cũng đang khẩn trương chuẩn bị các biện pháp để thực hiện bộ tiêu chí an toàn; ứng dụng công nghệ thông tin để tăng tiện ích và quản lý số lượng người đến mua sắm tại chợ. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ cho các tiểu thương lúc này cũng hết sức cần thiết để họ từng đưa hoạt động của các chợ vào guồng.

Tags:
Ý kiến của bạn
Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm có hơn 6.000 người chết từ những vụ tai nạn giao thông liên quan tới tài xế ngủ gật. Nguyên nhân do thiếu ngủ chiếm tới 30% trên tổng số các vụ tai nạn giao thông trong một năm.

Hà Nội sống và yêu: Ăn sáng từ nhà ra phố

Hà Nội sống và yêu: Ăn sáng từ nhà ra phố

Không khó để bắt gặp đủ các hàng quán bán đồ ăn sáng ở Hà Nội ngày nay. Lật giở về quá khứ, thói quen ăn sáng của người Hà Nội phải chăng là lê la quán xá hay đã biến thiên theo thời gian?

Truy đuổi trên đường

Truy đuổi trên đường

Việc quy định cụ thể hoạt động truy đuổi để ngăn chặn một số hành vi vi phạm TTATGT không chỉ gây áp lực cho lực lượng thực thi nhiệm vụ, mà còn trở thành lực cản trong việc ứng dụng công nghệ vào quản lý giao thông, an toàn xã hội.

Chuyển đổi số, cần “mở” cơ chế chia sẻ thông tin

Chuyển đổi số, cần “mở” cơ chế chia sẻ thông tin

Thiếu cơ chế chia sẻ thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia khiến nhiều ý kiến đang băn khoăn về tính hiệu quả của việc xây dựng chính phủ số.

Khi các doanh nghiệp “bắt tay” để đẩy lùi “bà hỏa”

Khi các doanh nghiệp “bắt tay” để đẩy lùi “bà hỏa”

Tại các khu – cụm công nghiệp, việc triển khai các mô hình “Cụm liên kết an toàn PCCC” như những cái “bắt tay” của các doanh nghiệp, để cùng chung sức đẩy lùi “bà hỏa”.

Taxi truyền thống Singapore đang ngày một “hụt hơi”

Taxi truyền thống Singapore đang ngày một “hụt hơi”

Trước sự cạnh tranh khốc liệt từ các ứng dụng gọi xe như Grab, số lượng taxi truyền thống ở Singapore đang ngày một ít đi. Điều này gây ra không ít khó khăn với những người không có thói quen sử dụng ứng dụng, nhất là người cao tuổi.

Nâng cao chuyên môn trong chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch

Nâng cao chuyên môn trong chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch

Ngày 20/4, tại TP.HCM, Bệnh viện FV đã tổ chức buổi hội nghị Tim Mạch thường niên lần 2 với chủ đề “Điều trị Bệnh Tim Mạch: Hiện tại và tương lai” với nhiều chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế tham dự nhằm chia sẻ những tiến bộ mới nhất trong chẩn đoán, điều trị.

// //