Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

TP.HCM: Cháy kho hàng, nhiều ô tô và xe máy bị thiêu rụi

Phóng viên - 05/09/2020 | 18:36 (GTM + 7)

Kho hàng chứa phụ tùng bất ngờ bốc cháy trong khu dân cứ khiến nhiều ô tô và xe máy bị cháy, hư hỏng.

 

Đến 17h30 chiều nay (5/9), Công an quận Thủ Đức vẫn đang phối hợp cùng lực lượng PCCC TP.HCM tiến hành phong toả hiện trường, điều tra làm rõ vụ cháy kho hàng chứa phụ tùng ở khu vực.
Đến 17h30 chiều nay (5/9), Công an quận Thủ Đức vẫn đang phối hợp cùng lực lượng PCCC TP.HCM tiến hành phong toả hiện trường, điều tra làm rõ vụ cháy kho hàng chứa phụ tùng ở khu vực.
Thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, người dân sinh sống ở đường số 8 (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) phát hiện khói lửa bùng phát dữ dội từ 1 kho hàng chứa phụ tùng trên đường này nên hô hoán.
Thông đó, khoảng 15h30 cùng ngày, người dân sinh sống ở đường số 8 (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) phát hiện khói lửa bùng phát dữ dội từ 1 kho hàng chứa phụ tùng trên đường này nên hô hoán.
Lúc này, nhiều người dân dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành công. Do bên trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Nhiều người lo sợ cháy lan nên tìm cách di chuyển ra khu vực an toàn.
Lúc này, nhiều người dân dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành công. Do bên trong xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Nhiều người lo sợ cháy lan nên tìm cách di chuyển ra khu vực an toàn.
Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức cùng lực lượng PCCC TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ có mặt ở hiện trường để tiến hành chữa cháy. Công an phường cùng có mặt sau đó, tiến hành phong tỏa khu vực. Đến 16 giờ 30 cùng ngày, đám cháy mới được khống chế.
Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức cùng lực lượng PCCC TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ có mặt ở hiện trường để tiến hành chữa cháy. Công an phường cùng có mặt sau đó, tiến hành phong tỏa khu vực. Đến 16 giờ 30 cùng ngày, đám cháy mới được khống chế.
Bước đầu, vụ hỏa hoạn làm nhiều tài sản bị thiêu rụi. 1 xe ô tô và nhiều xe máy bị cháy xém, hư hỏng. May mắn vụ việc không có thương vong về người.
Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn làm nhiều tài sản bị thiêu rụi. 1 xe ô tô và nhiều xe máy bị cháy xém, hư hỏng. May mắn vụ việc không có thương vong về người.
Tags:
Ý kiến của bạn
Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

U80 nhảy hiphop

U80 nhảy hiphop

Hồ Gươm với không gian xanh mát, thoáng đãng giữa trung tâm thủ đô là địa điểm lý tưởng của các đội nhóm khắp nơi tìm về rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

// //