Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

TP.HCM: Cận Tết, 'xe dù, bến cóc' tiếp tục lộng hành

Phóng viên - 02/02/2021 | 10:26 (GTM + 7)

Sắp đến cao điểm đi lại Tết Nguyên đán 2021, đây cũng là thời điểm “xe dù bến cóc” bắt đầu bất chấp các quy định để “tung hoành”.

Xe khách ngang nhiên dừng xe ngay lòng đường chèo kéo khách lên xe tại QL13. Ảnh: Nguyễn Tiến - Báo Thanh niên

Thời điểm cận Tết âm lịch Tân Sửu 2021 là giai đoạn mà nhu cầu di chuyển của người dân bắt đầu gia tăng. Đây cũng là thời điểm "xe dù, bến cóc" hoạt động nhộn nhịp. Qua công tác kiểm tra, rà soát TP.HCM vẫn còn hơn 100 điểm đón, trả khách sai quy định.

Ghi nhận chưa đầy 15 phút lập chốt, trước cổng khu du lịch văn hóa Suối Tiên, Đội CSGT Rạch Chiếc đã xử lý hơn 10 lượt xe khách chủ yếu chạy tuyến TP.HCM đi Đà Lạt, Vũng Tàu, các tỉnh Miền Trung và phía Bắc.

Trung tá Đoàn Văn Quới - Phó Trưởng Phòng CSGT ĐB-ĐS Công an TP.HCM cho biết: "Phòng đã xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo TTATGT trên địa bàn TP, các khu vực trọng điểm và khu vực các bến xe. Tăng cường lực lượng TTKS, xử lý vi phạm về TTATGT xung quanh khu vực bến xe, nhất là các lỗi dừng, đỗ không đúng nơi quy định, gây cản trở giao thông, đồng thời phối hợp với thanh tra Sở GTVT xử lý kiên quyết đối với các trường hợp lập bến bãi trái phép.

Lực lượng chức năng cũng gặp không ít khó khăn khi quản lý, kiểm tra, vì phải thường xuyên đảm trách tại địa bàn lớn. Ngoài ra, các phương tiện cho người cảnh giới từ xa, khi phát hiện lực lượng liên ngành kiểm tra là thông báo cho các phương tiện đi sau tháo chạy, đối phó.

Trước đó, cuối năm 2020, Sở GTVT TPHCM đã điều chỉnh, lắp biển báo cấm dừng đỗ trên 13 tuyến đường nội thành gồm đường Trần Phú (đoạn từ Nguyễn Trãi - An Dương Vương), Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ Lý Thường Kiệt - Sư Vạn Hạnh), Phan Phú Tiên (từ Trần Hưng Đạo - Võ Văn Kiệt)... Đây là giải pháp được Sở GTVT đưa ra nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thường xuyên có tình trạng đón, trả khách của các nhà xe HĐ trá hình hoạt động tuyến cố định trên địa bàn TPHCM.

Ngoài việc điều chỉnh quy định cấm dừng, đỗ xe, Sở GTVT cho biết đã lên kế hoạch lắp đặt camera tại nhiều "điểm nóng" thường xảy ra tình trạng đón trả khách sai quy định như: Cầu vượt Trạm 2 (TP.Thủ Đức), giao lộ QL1 - Gò Dưa (TP.Thủ Đức), cầu vượt Ngã tư Ga, cầu vượt Tân Chánh Hiệp (Q12), các điểm thường xảy ra hiện tượng đón trả khách trên đường Phạm Ngũ Lão (Q1)... Sở GTVT cũng đề nghị lực lượng CSGT và UBND các địa phương hỗ trợ, tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //