Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn hiến máu nhân đạo năm 2020

Phóng viên - 12/09/2020 | 17:29 (GTM + 7)

Ngày 12-9, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn phối hợp với Bệnh viện 175, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ phát động hiến máu nhân đạo với chủ đề “Trách nhiệm cộng đồng - Giọt hồng sẻ chia”.

Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ

Tham dự buổi lễ có Đại tá Phạm Đức Hùng, Chủ nhiệm Chính trị - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn; Đại tá Nguyễn Xuân Vũ, Chủ nhiệm Khoa truyền máu Bệnh viện Quân y 175; đại diện Công đoàn cơ sở, đội ngũ y, bác sỹ Trung tâm y tế Tân Cảng; Bệnh viện 175 và gần 400 tình nguyện viên là cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động tình nguyện tham gia hiến máu.

Quá trình tổ chức hiến máu đã được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân và Tân Cảng Sài Gòn về phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Đại tá Phạm Đức Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty phát biểu tại buổi lễ.
Đại tá Phạm Đức Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty phát biểu tại buổi lễ

Đây là hoạt động thường niên của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn. Từ khi hưởng ứng chiến dịch tình nguyện hiến máu nhân đạo của cả nước, đến nay, Tổng công ty đã phát động 15 đợt hiến máu tình nguyện, huy động hơn 3.900 tình nguyện viên là cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia, hiến tặng gần 4.000 đơn vị máu, góp phần cùng Bệnh viện 175 Bộ Quốc phòng phục vụ cấp cứu, điều trị cán bộ, chiến sỹ, bệnh nhân đồng thời khắc phục tình trạng thiếu nguồn máu dự trữ máu quốc gia.

Đo huyết áp các tình nguyện viên trước khi hiến máu.
Đo huyết áp các tình nguyện viên trước khi hiến máu.

Thời gian tới, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn sẽ duy trì hoạt động hiến máu thường xuyên, để mỗi cán bộ, nhân viên, người lao động có cơ hội trao tặng những giọt máu ấm nóng tình người, thực hiện nghĩa cử cao đẹp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”./.

Đại tá Phạm Đức Hùng cùng với lãnh đạo Bệnh viện 175 động viên các tình nguyện viên tham gia hiến máu.
Đại tá Phạm Đức Hùng cùng với lãnh đạo Bệnh viện 175 động viên các tình nguyện viên tham gia hiến máu.
Thượng tá Trần Đại Sơn, Phó Giám đốc Xí nghiệp Cơ Giới, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tham gia hiến máu nhân đạo.
Thượng tá Trần Đại Sơn, Phó Giám đốc Xí nghiệp Cơ Giới, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tham gia hiến máu nhân đạo.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //