Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

“Tối hậu thư” cho thu phí không dừng: Hoàn thành được không phụ thuộc vào cơ chế

Quách Đồng - 19/05/2022 | 6:15 (GTM + 7)

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã “chốt” đến hết tháng 7 này, trạm BOT nào chưa áp dụng thu phí không dừng, hoặc để xảy ra trục trặc kỹ thuật trong vận hành thu phí không dừng thì sẽ phải xả trạm.

Với quy trình, thủ tục đầu tư công nghệ thu phí thường mất nhiều tháng cho mỗi trạm, thì tiến độ này liệu có đảm bảo được không? Đâu là mấu chốt cần tháo gỡ?

PV VOV Giao thông đã có cuộc đối thoại với Chuyên gia Vũ Anh Tuấn - Trường Đại học Giao thông vận tải về vấn đề này.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

PV: Mốc thời hạn 31/7 lần này mà Chính phủ đưa ra, theo ông, các BOT có thể làm được không?

Chuyên gia Vũ Anh Tuấn: Làm như thế nào thì chắc chắn VEC họ đã biết về nút thắt ở đâu mà chưa giải quyết được vấn đề đấy thì họ cũng thừa hiểu rồi.

Đối với những dự án kiểu này thì việc bổ sung trang thiết bị để chuyển đổi từ thu phí thủ công hoặc là một dừng như hiện nay lên không dừng rất đơn giản, về mặt kỹ thuật, trong vòng 1 tháng là có thể triển khai được.

Tuy nhiên, tất cả những vấn đề khó khăn nhất và nút thắt của tất cả vấn đề là ở khâu thủ tục.

Ví dụ các chủ đầu tư họ đã setup tất cả quy trình, thủ tục của họ và việc đầu tư nằm trong lộ trình thì chuyển đổi lên thu phí không dừng không phải là vấn đề quá lớn. Vì hiện nay, công nghệ sẵn có rồi, hoàn toàn có thể lựa chọn nhà thầu với những yêu cầu về kỹ thuật và giá cả cạnh tranh.

Tuy nhiên, vấn đề là thủ tục, ví dụ bây giờ mà deadline, nhưng hiện nay thủ tục chọn nhà thầu, cung cấp trang thiết bị chưa có, thì thủ tục đấy đã mất cả vài tháng trời, từ tuyển chọn nhà thầu, chấm thầu thì làm sao có thể thực hiện được.

Ảnh: Vietnam+

Ảnh: Vietnam+

PV: Vấn đề lớn nhất cần giải quyết hiện nay là gì?

Chuyên gia Vũ Anh Tuấn: Vấn đề lớn nhất vẫn là cơ chế. Một khi cái tiến độ, lộ trình và các mốc thời gian đã được xác lập và thống nhất giữa các bên thì một bên không triển khai theo đúng lộ trình đó thì sẽ phải chịu trách nhiệm vấn đề này.

Trước giờ, những thứ khó khăn nhất có thể gây nên những rủi ro về mặt tiến độ đối với dự án kiểu này là sự sẵn có về công nghệ và những thủ tục lựa chọn nhà thầu, cung cấp trang thiết bị và vận hành Những vấn đề đó một khi đã được giải quyết thì vấn đề còn lại là vấn đề cơ chế.

VEC hay bất cứ một chủ đầu tư nào mà họ chậm trễ trong tiến độ đó, họ sẽ phải có lý giải. Ở đây chúng ta phải giải quyết triệt để vấn đề cơ chế. Khi chúng ta xây dựng một kế hoạch thì chúng ta đã phải cân nhắc đến tất cả các vấn đề có thể tác động đến nó và làm chậm tiến độ.

Còn hiện nay việc chậm tiến độ này không phải một lần, mà nó diễn ra rất nhiều lần rồi, thì không thể nói rằng là chúng ta không biết nguyên nhân tại sao, nguyên nhân từ đâu, nhưng điều quan trọng là chúng ta có dám đối mặt và xử lý các nguyên nhân đó hay không.

PV: Xin cảm ơn ông!

Ý kiến của bạn
Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Hồ Tây, một địa điểm không còn xa lạ với người dân thủ đô và khách du lịch mỗi khi đến với Hà Nội. Những cuộc “hẹn hò hóng gió hồ Tây” cũng được diễn ra thường xuyên hơi đối với các bạn trẻ nhất là vào thời điềm giao mùa, không khí mát mẻ như hiện tại.

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

Mới đây TP.HCM đã chính thức khai trương đưa vào sử dụng hệ thống xe điện 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu nội đô thành phố. Điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Từ 1/4, cơ quan thống kê cả nước bắt đầu tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, trong đó thu thập các thông tin như: Thông tin về nhân khẩu học; về di cư; về giáo dục; hôn nhân; về nhà ở và điều kiện sống của hộ...

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ tăng cung vàng miếng để xử lý tình trạng chênh lệch cao của giá trong nước so với giá thế giới, giúp ổn định thị trường vàng.

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

Câu nói “họa vô đơn chí” có lẽ đúng với câu chuyện của cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm (38 tuổi, giáo viên của trường THPT Thiên Hộ Dương, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Sau khi cha mất, cô bị tai nạn mất đi một chân, tuổi thanh xuân là những ngày cùng cực.

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Luật Quảng cáo sửa đổi. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất nhiều quy định nhằm ràng buộc trách nhiệm của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ.

Ra mắt trung tâm Huấn luyện Cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt trung tâm Huấn luyện Cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Chiều ngày 15/4, Bệnh viện Quân y 175 (BVQY) tổ chức Lễ trao Chứng nhận và ra mắt Trung tâm Huấn luyện Cấp cứu Chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

// //