Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tổ chức kỳ thi riêng: các trường ĐH, CĐ bắt buộc phải có ngân hàng đề thi

Phóng viên - 09/05/2020 | 7:53 (GTM + 7)

Theo Trong Quy chế tuyển sinh ĐH và CĐ năm 2020, các cơ sở giáo dục đại học nếu thực hiện tổ chức thi tuyển riêng phải đảm bảo nguồn nhân lực và xây dựng được ngân hàng câu hỏi. PV Kênh VOVGT đã có cuộc trao đổi với PGS-TS Nguyễn Thu Thủy – Quyền Vụ trưởn

việc mở rộng các đối tượng tuyển sinh, tạo nên một bức tranh lành mạnh, trong tương lai sẽ giúp các trường ngày càng tăng cường chất lượng, đạt chuẩn quốc tế để thu hút được học sinh từ nước ngoài
Việc mở rộng các đối tượng tuyển sinh, tạo nên một bức tranh lành mạnh, trong tương lai sẽ giúp các trường ngày càng tăng cường chất lượng, đạt chuẩn quốc tế để thu hút được học sinh từ nước ngoài

Điểm mới trong Quy chế tuyển sinh 2020

PV: Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2020 có những điểm mới như thế nào so với năm 2019, thưa bà?

PGS-TS Nguyễn Thu Thủy: Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng 2020 nhìn chung là giữ ổn định tương đồng như năm 2019 Tôi xin giới thiệu một số điểm mới: Do Luật Giáo dục chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 nên từ năm nay, các trường đào tạo sư phạm sẽ không tuyển sinh trình độ trung cấp sư phạm mà chỉ tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non.

Quy chế tuyển sinh, bổ sung thêm nhóm đối tượng thí sinh được tham gia xét tuyển hoặc là dự thi gồm có học sinh học chương trình nước ngoài tại trường trung học phổ thông Việt Nam và thí sinh là người nước ngoài, nếu có nguyện vọng học tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Hiệu trưởng các trường đại học căn cứ vào kết quả học tập của học sinh, kiểm tra kiến thức hay là năng lực tiếng Việt thì sẽ xem xét việc cho vào học.

Quy chế bổ sung quy định cụ thể về điều kiện tổ chức tuyển sinh riêng (thi các môn văn hóa, thi đánh giá năng lực...); Tiếp tục quy định tiêu chí xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe; 

Quy chế cũng quy định thẩm quyền của Bộ GDĐT không áp dụng Quy chế này trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh, dịch họa... và các trường hợp bất khả kháng khác và không được trái quy định của pháp luật….

PV: Trong quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2020, bổ sung thêm nhóm đối tượng thí sinh được tham dự xét tuyển hoặc dự thi đại học, cao đẳng. Điều này thì sẽ mang lại những cái thuận lợi và khó khăn gì?

PGS-TS Nguyễn Thu Thủy: Theo tôi, không có khó khăn gì cả, thuận lợi được nhiều hơn bởi giúp tăng cường sự cạnh tranh và sự giao lưu hợp tác quốc tế của nền giáo dục đại học của Việt Nam, góp phần đưa hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam ra thế giới.  

Chúng ta dần dần phải đưa chương trình đào tạo ở bậc trung học phổ thông của Việt Nam và thế giới có những sự tương đồng. Khi các em học ĐH ở nước ngoài sẽ có sự phù hợp, đáp ứng được yêu cầu của ngành nghề đào tạo cần thiết.

Vì vậy, việc mở rộng các đối tượng tuyển sinh, tạo nên một bức tranh lành mạnh, trong tương lai sẽ giúp các trường ngày càng tăng cường chất lượng, đạt chuẩn quốc tế để thu hút được học sinh từ nước ngoài hơn nữa. 

Việc khó nhất chính là việc xây dựng, phát triển ngân hàng câu hỏi thi, mà các câu hỏi thi phải đảm bảo về nội dung và kỹ thuật
Việc khó nhất chính là việc xây dựng, phát triển ngân hàng câu hỏi thi, mà các câu hỏi thi phải đảm bảo về nội dung và kỹ thuật

Tổ chức thi riêng, trường phải có ngân hàng câu hỏi thi

PV: Theo quy chế tuyển sinh cao đẳng và đại học năm 2020, các các cơ sở giáo dục đào tạo đại học muốn tổ chức thi riêng, phải đáp ứng điều kiện như thế nào? 

PGS-TS Nguyễn Thu Thủy: Theo Quy chế tuyển sinh Đại học- Cao đẳng năm 2020, các cơ sở giáo dục đại học muốn tổ chức thi hay kiểm tra riêng cần phải đáp ứng một số điều kiện như sau. Thứ nhất là phải có một bộ phận độc lập chuyên trách thực hiện chức năng tổ chức thi tuyển sinh.

Nhà trường cũng phải đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện tuyển sinh riêng, từ năng lực quản lý tới năng lực chuyên môn, bao gồm các nhân sự lãnh đạo bộ phận chuyên trách đến cán bộ chuyên môn kỹ thuật. Các trường cũng phải có ngân hàng câu hỏi thi, ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa hoặc là tự luận phải đủ lớn để xây dựng đề thi đáp ứng cho mỗi lần thi. 

Nhà trường cũng phải ban hành quy chế thi tuyển sinh của trường, gồm quy trình tổ chức và các quy định liên quan, đề án tổ chức thi tuyển sinh để công khai, minh bạch; cơ sở vật chất phải phải đáp ứng cả về số lượng về chất lượng, quy mô và hình thức tổ chức thi, đồng thời cũng đảm bảo an toàn cho thí sinh, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh này.

Với những quy định như trên, các cơ sở đào tạo có kinh nghiệm tổ chức thi đánh giá năng lực hay thi văn hóa, năng khiếu trước đây đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc tuyển sinh riêng trong năm nay và hoàn toàn có thể đáp ứng được.

Ở đây, cái việc khó nhất chính là việc xây dựng, phát triển ngân hàng câu hỏi thi. Câu hỏi thi này phải đảm bảo về nội dung và kỹ thuật. Tôi nhấn mạnh, đây là yếu tố quan trọng tạo nên sự thành công trong việc tổ chức thi tuyển sinh riêng của các trường.

PV: Có ý kiến cho rằng, cái việc ban hành những quy định về tiêu chuẩn tổ chức kỳ thi riêng sẽ khiến một số các cơ sở giáo dục và đào tạo gặp khó khăn trong việc tổ chức một kỳ thi riêng trong thời gian gấp rút này. Xin bà cho biết quan điểm của mình về ý kiến này?

PGS-TS Nguyễn Thu Thủy: Trong bối cảnh dịch bệnh bất khả kháng như thế này, lịch thi tốt nghiệp THPT cũng phải lùi lại. Sau đó, lịch tuyển sinh ĐH cũng buộc phải lùi lại.

Trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay, lịch tuyển sinh của năm 2020 sẽ được kéo dài sang hết tháng 2 của năm 2021. Như vậy là các trường có thời gian tiếp tục chuẩn bị phương án thi tuyển hoặc xét tuyển của mình.  

Ngoài ra, Luật giáo dục đại học quy định, các cơ sở giáo dục đại học có quyền tự chủ rất lớn trong việc quyết định về phương thức tuyển sinh của mình.

Tất nhiên, tự chủ gắn liền với trách nhiệm giải trình và nâng cao chất lượng mà bất kỳ một cuộc thi nào cũng phải đảm bảo nguyên tắc về chất lượng và công bằng cho tất cả các thí sinh.

Vì thế, đơn vị tổ chức cũng phải đạt tiêu chuẩn nhất định, đồng thời phải công khai, minh bạch các điều kiện quy định về quy trình tổ chức để thí sinh chuẩn bị, cũng như để xã hội và các cơ quan chức năng giám sát. 

Vì vậy, muốn tự chủ tuyển sinh riêng thì các trường cũng nên có chiến lược và chính sách đầu tư bài bản về đào tạo, phát triển đội ngũ cho quy trình thi tuyển, đồng thời cũng chuẩn bị kỹ lưỡng cả về tổ chức,về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, quy trình, quy chế, đề án...

Trước hết là vì uy tín và thương hiệu của trường,tiếp đó là thực hiện trách nhiệm giải trình trước xã hội. Khi thực hiện quyền tự chủ tuyển sinh và những cơ sở đào tạo mà chưa kịp chuẩn bị đủ các điều kiện này thì có thể phối kết hợp hoặc là sử dụng chung kết quả thi với các trường ĐH khác nếu có điều kiện tương đồng phù hợp. Ví dụ như cùng khối ngành đào tạo hay khu vực địa lý .

PV: Bộ Giáo dục và Đào tạo có sự hỗ trợ các trường đại học trong công tác tuyển sinh năm nay như thế nào? 

PGS-TS Nguyễn Thu Thủy: Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hỗ trợ thí sinh cũng như hỗ trợ các trường đại học trong việc cung cấp cơ sở dữ liệu và tiến hành lọc ảo. 

Điều này nhằm giảm số lượng thí sinh ảo, giúp các em trúng tuyển vào đúng nguyện vọng cao nhất, đồng thời cũng giúp các trường thống kê dự tính được lượng thí sinh ảo để chủ động trong công tác tuyển sinh.

Như vậy, các Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như UBND các tỉnh, các địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển đăng ký nguyện vọng như năm 2019 và điều này cũngtạo thuận lợi cho các trường rất nhiều.

Từ năm 2021 trở đi, thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển trực tuyến hoặc trực tiếp theo quy định cụ thể của từng trường đại học.

Theo lộ trình, từ năm sau trở đi thì các trường sẽ tự chủ hoàn toàn phương thức tuyển sinh và sẽ không còn tiếp tục duy trì hệ thống lọc ảo chung trên toàn quốc như thế này nữa.

Công tác tuyển sinh thì thực ra chỉ là một khâu của quá trình đào tạo tổng thể. Với chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát thống nhất hệ thống các quy định hiện hành để tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, tăng cường kiểm định chất lượng giáo dục đại học, ban hành chuẩn chương trình đào tạo cho các trình độ của giáo dục đại học, chuẩn chương trình đào tạo của các ngành, nhóm ngành.

Đây sẽ làm nền tảng để các trường triển khai cũng như tăng cường chất lượng đào tạo của cả quá trình, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước và đáp ứng các yêu cầu của thị trường lao động cả trong và ngoài nước. 

PV: Xin cảm ơn bà!

Tags:
Ý kiến của bạn
Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Thiếu trạm sạc, tài xế xe điện rồng rắn xếp hàng

Thiếu trạm sạc, tài xế xe điện rồng rắn xếp hàng

17h - 18h thường là khoảng thời gian chật kín phương tiện tại các trạm sạc xe điện sau một ngày cạn pin di chuyển. Ít điểm, các trạm sạc lại rải rác khiến nhiều tài xế sốt ruột chờ đợi hoặc phải chia nhau giờ sạc.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

// //