Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tiêu điểm an ninh: Mạo danh người nổi tiếng để trục lợi tiền từ thiện

Phóng viên - 21/10/2020 | 21:13 (GTM + 7)

Gần đây, bên cạnh việc nhiều nhà hảo tâm đang chung sức, đồng lòng ủng hộ đồng bào miền Trung sau những đợt bão lũ, vẫn có một số kẻ lợi dụng hình ảnh của những người đang làm công tác từ thiện nhằm mục đích trục lợi, điển hình như việc mạo danh ca sỹ Thủ

Một số đối tượng đã viết bài kêu gọi ủng hộ trên fanpage mạo danh ca sĩ Thủy Tiên nhằm chuộc lợi

Theo PGS.TS Trịnh Hoà Bình – chuyên gia xã hội học, những hành vi xấu xí đó không chỉ ảnh hưởng đến tên tuổi của người hoạt động xã hội mà còn đánh thẳng vào lòng tin của xã hội về các tổ chức từ thiện: “Có lẽ mức độ nguy hiểm hơn nó làm cho những hoạt động đấy trở nên phức tạp, rối ren, lủng củng và đưa lại hệ lụy xấu cho hoạt động trong đời sống cộng đồng của chúng ta”.

Ở góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thế Truyền cho rằng, hành vi mạo danh người nổi tiếng kêu gọi từ thiện để trục lợi cá nhân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự: “Nếu với số tiền chiếm đoạt được từ 2 triệu đồng trở lên thì đã có những cơ sở để xem xét xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174, Bộ luật hình sự năm 2015. Lúc này, tùy theo số tiền chiếm đoạt thì mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể rất khác nhau, chẳng hạn như lên đến 500 triệu đồng thì đối tượng lừa đảo có thể sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân”.

Theo luật sư Truyền, trong tình huống này mức phạt sẽ rất nghiêm khắc bởi đối tượng đã lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để phạm tội. Có lẽ những kẻ đó đều nghĩ rằng lừa đảo qua môi trường mạng nhằm chiếm đoạt tài sản sẽ khó bị xử lý. Tuy nhiên, đây là một trong những quan điểm sai lầm bởi với trình độ điều tra hiện nay về tội phạm công nghệ thì Bộ Công an cũng rất dễ dàng tìm ra được những kẻ phạm tội.

Cảnh báo về tình hình an ninh, an toàn trong hoạt động của các ngân hàng

Đối tượng Phùng Thị Thắng (24 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang) là nữ nghi can cướp 2,1 tỉ đồng tại chi nhánh Ngân hàng Techcombank vào ngày 10/10/2020

Trong thời gian qua xuất hiện nhiều vụ cướp nhắm vào các ngân hàng, mặc dù rất ít vụ thực hiện trót lọt nhưng đây cũng là tiếng chuông cảnh báo về tình hình an ninh, an toàn trong hoạt động của các ngân hàng.

PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn – chuyên gia tội phạm học cho biết, nơi có giao dịch tiền bạc nhiều như ngân hàng chính là địa chỉ các đối tượng tội phạm thường nhắm đến, nhất là những đối tượng cần một khoản tiền lớn phục vụ cho các nhu cầu ăn chơi, đánh bạc, trả nợ hoặc nghiện hút ma tuý.

“Trước hết, mỗi tổ chức tín dụng, ngân hàng cần phải xác định cho cán bộ nhân viên ý thức cảnh giác nói chung. Thứ hai, phải tập huấn cho họ kỹ năng phòng ngừa phát hiện ứng phó khi có đột biến xảy ra. Các cơ sở này cần phải bố trí lại vị trí giao dịch, vị trí để tiền và thoát hiểm để khi xảy ra sự cố thì đối tượng cũng khó khăn khi tiếp cận và tẩu thoát. Đồng thời, phải sử dụng những hệ thống giám sát báo động một cách đồng bộ, hiệu quả và phải kết nối với cơ quan công an gần nhất”, PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn cho biết. 

PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn cũng nhấn mạnh về việc các ngân hàng cần xây dựng đội ngũ bảo vệ tinh nhuệ hơn, huấn luyện, trang bị kỹ càng để đủ khả năng răn đe phòng ngừa, tấn công và truy bắt khi các đối tượng đột nhập vào ngân hàng.

Tin tức an ninh trật tự tuần qua

Công an các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình khẩn trương tiến hành các phương án giúp dân phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, giúp người dân di dời tài sản và sơ tán đến nơi an toàn

# Công an các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đã khẩn trương tiến hành các phương án giúp dân phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, giúp người dân di dời tài sản và sơ tán đến nơi an toàn. Đặc biệt, những cán bộ chiến sĩ tỉnh Quảng Bình đã bất chấp hiểm nguy, vượt nước lũ giữa đêm khuya để cứu xe khách bị lũ cuốn trôi cùng gần 20 hành khách.

# Vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Văn Hòa (SN 1960, ngụ tại TP Hải Phòng) vì giả danh Thiếu tướng Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

# Viện KSND TP Hà Nội cũng vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Vũ Giang (SN 1983, trú tại Hà Nội) vì lừa đảo xin vào ngành công an chiếm đoạt tiền tỷ.

Bộ Công an yêu cầu vô hiệu hóa 6.300 video nhảm, phản cảm trên các kênh YouTube của các "giang hồ mạng" như Khá "Bảnh", Dũng "Trọc"… 
Bộ Công an yêu cầu vô hiệu hóa 6.300 video nhảm, phản cảm trên các kênh YouTube của các "giang hồ mạng" như Khá "Bảnh", Dũng "Trọc"… 

# Bộ Công an vừa yêu cầu Google gỡ bỏ, vô hiệu hóa 6.300 video nhảm, phản cảm trên các kênh YouTube của các "giang hồ mạng" như Khá "Bảnh", Dũng "Trọc"…

# Cơ quan công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa triệt phá và bắt giữ 3 đối tượng người Quảng Trị liên quan đến đường dây lừa đảo bằng công nghệ cao, chiếm đoạt 46 tỷ đồng từ các nạn nhân trong cả nước.

----

Nghe toàn bộ nội dung tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //