Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tiêu điểm an ninh: 'App' cho vay bủa vây người tiêu dùng

Phóng viên - 29/10/2020 | 21:54 (GTM + 7)

Hiện nay trên không gian mạng xuất hiện nhiều ứng dụng công nghệ đang thực hiện cho vay thu lãi suất cao. Đáng chú ý là, các ứng dụng này kết nối mạng nhện với nhau, trước tình trạng này người dân tỏ ra rất lo lắng, quan ngại.

Các ứng dụng cho vay này kết nối mạng nhện với nhau, chưa trả xong nợ ở ứng dụng cũ thì lại xuất hiện ứng dụng khác mời vay tiền
Các ứng dụng cho vay này kết nối mạng nhện với nhau, chưa trả xong nợ ở ứng dụng cũ thì lại xuất hiện ứng dụng khác mời vay tiền

Một số người dân chia sẻ ý kiến:

“Chúng tôi rất lo ngại, nhất là các cháu sinh viên ở nông thôn lên học có thể nhẹ dạ nghe theo lời mời chào này dẫn đến có việc là tìm đến tín dụng đen".

"Tôi thấy những app này dẫn đến nhiều trò lừa đảo, vay nặng lãi hoặc ảnh hưởng đến thông tin cá nhân của mình".

"Năm nay tôi cũng 52 tuổi, nếu có nhu cầu vay cũng nên vào cơ quan tổ chức nhà nước, mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp để gỡ bỏ những cái app này”.

Không chỉ dừng lại ở đó, những ứng dụng này còn yêu cầu người vay phải cho phép truy cập vào nơi lưu trữ thông tin cá nhân như danh bạ điên thoại, tài khoản mạng xã hội để khi chậm trả lãi chúng sẽ gửi tin nhắn đe dọa, bôi nhọ gây áp lực.

Theo Chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong, người dân không được bất chấp các điều khoản, loại phí để vay tiền: “Đấy là những cái bẫy chết người, khi mà mất khả năng thanh toán, tốt nhất là thương lượng với chủ vay để dừng lại khoanh nợ. Nếu mà họ gây sức ép kiểu chợ đen phải báo cơ quan chức năng đừng dại dột bị o ép, dẫn dắt để trở thành một con nợ vàng, tức là trở thành một con nợ suốt đời nuôi béo tín dụng đen.”

Cũng theo ông Phong, khi đi vay người dân cần tìm hiểu kỹ các quy định về cho vay của các ứng dụng, lựa chọn ứng dụng cho vay uy tín, chính thống. Và không nên xử lý nợ theo cách vay mới để trả nợ cũ vì sẽ càng vướng vào vòng luẩn quẩn của vay nợ.

Nhận diện: Cảnh báo một số cá nhân mạo danh cơ quan báo chí nhằm đánh bóng tên tuổi

Đối tượng Bùi Xuân Huấn tức Huấn “Hoa Hồng” làm việc với cơ quan công an về việc đăng tải clip trao quà từ thiện ở miền Trung giả mạo bản tin Chuyển động 24h của Đài Truyền hình Việt Nam-VTV
Đối tượng Bùi Xuân Huấn tức Huấn “Hoa Hồng” làm việc với cơ quan công an về việc đăng tải clip trao quà từ thiện ở miền Trung giả mạo bản tin Chuyển động 24h của Đài Truyền hình Việt Nam-VTV

Thời gian gần đây đang có hiện tượng một số cá nhân mạo danh, cắt ghép nội dung phát sóng của cơ quan báo chí nhằm đánh bóng tên tuổi, tăng tương tác cá nhân và có mục đích thương mại. Điển hình là vụ việc đối tượng Bùi Xuân Huấn tức Huấn "Hoa Hồng" đã đăng tải clip trao quà từ thiện ở miền Trung giả mạo bản tin Chuyển động 24h của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Theo Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư chính pháp, nếu các cá nhân có ý định giả mạo hình ảnh của cơ quan báo, đài nhằm đánh bóng tên tuổi là vi phạm pháp luật, cần dừng lại ngay: “Với một cá nhân khi đăng tải thông tin trên mạng xã hội phải chịu trách nhiệm đối với nội dung thông tin của mình. Trong trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín người khác hoặc là đưa tin giả, tin độc hại lên mạng xã hội hành vi như vậy vi phạm điều 8 luật An ninh mạng, với hành vi như vậy mức xử phạt thấp nhất là từ 10-20 triệu đồng.”

Cũng theo Luật sư Cường, chúng ta cần có kiến thức nhất định về pháp luật khi tham gia mạng xã hội để tránh việc vi vi phạm pháp luật mà không biết. Nếu việc giả mạo trong không gian mạng được thực hiện mang tính chất hệ thống, có mục đích nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc gây tổn hại uy tín sẽ bị xem xét xử lý hình sự theo điều 288 bộ luật hình sự.

Tin tức an ninh trật tự tuần qua (21-28/10):

# Nhằm ứng phó với cơn bão số 9 chiều 27/10, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng và Bệnh viện 199. Đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh, phương án ứng phó phải đảm bảo yêu cầu “4 tại chỗ”, phát huy sức mạnh của cộng đồng.

# Ngày 27/10, tại Hà Nội, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ công an) đã tổ kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì. Phát biểu tại buổi lễ Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo trong thời gian tới lực lượng Pháp chế cần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, luôn luôn kiên định lập trường tư tưởng chính trị.

Hai đối tượng sát hại nữ sinh Học viện Ngân Hàng

# Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã tìm thấy thi thể nữ sinh trường ngân hàng dưới dòng sông Nhuệ đoạn qua Thường Tín (Hà Nội) vào sáng 27/10. Hai đối tượng sát hại nữ sinh để cướp tài sản cũng đã bị bắt và đều là người nghiện ma túy.

# Chiều 27/10, một căn nhà trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận Phú Nhuận, TP.HCM bị cháy khiến 1 người phụ nữ tử vong, hiện danh tính nạn nhân chưa được xác định. Cũng tại TP.HCM lực lượng công an đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, thu giữ 100kg ma túy các loại và bắt giữ 15 đối tượng.

----

Nghe toàn bộ nội dung tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //