Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tiếp tục thí điểm xe du lịch tự lái qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Phóng viên - 23/08/2019 | 7:42 (GTM + 7)

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh vừa đồng ý cho UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thực hiện thí điểm hoạt động xe ô tô du lịch tự lái đến 30/6/2020.

Tiếp tục thí điểm xe ô tô du lịch tự lái qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái
Chính phủ đồng ý tiếp tục thí điểm xe ô tô du lịch tự lái qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Việc thí điểm hoạt động xe ô tô du lịch tự lái giữa 2 thành phố Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc) qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái được tiến hành từ năm 2016. Đến đầu năm 2018, dịch vụ này được tiếp tục gia hạn và mở rộng, đi sâu vào thành phố Hạ Long.

Trong thời gian thí điểm xe ô tô du lịch tự lái qua cửa khẩu Móng Cái đã có 530 lượt phương tiện, với trên 1.580 lượt hành khách xuất nhập cảnh. Trong đó, có gần 500 lượt phương tiện nhập cảnh với gần 1.500 lượt hành khách nhập cảnh và 35 lượt phương tiện xuất cảnh, với 106 lượt phương tiện xuất cảnh.

Tiếp tục thí điểm xe ô tô du lịch tự lái qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái
Để dịch vụ này trở thành hoạt động chính thức, Quảng Ninh còn nhiều việc phải làm nhất là hạ tầng giao thông từ Móng Cái về thành phố Hạ Long

Quá trình thực hiện thí điểm, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện phương án quản lý đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phức tạp phát sinh, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế, nghiên cứu, bổ sung, cải tiến hoạt động xe ô tô du lịch tự lái nhằm phát huy tối đa hiệu quả kinh tế, xã hội của hoạt động này.

Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết Chính Phủ yêu cầu Quảng Ninh hoàn thiện cơ sở hạ tầng và khắc phục một số hạn chế trước khi đưa loại hình này vào hoạt động chính thức: “Quảng Ninh có đề xuất đưa hoạt động này vào chính thức nhưng Chính phủ yêu cầu Quảng Ninh thí điểm loại hình này thêm 1 năm nữa đến 30/6/2020 vì còn một số hạn chế. Hiện Quảng Ninh đang nỗ lực đầu tư đường giao thông từ thành phố Móng Cái đến thành phố Hạ Long để phục vụ tốt nhất còn một số vấn đề khác như an toàn giao thông, an ninh trật tự cũng cần tăng cường quản lý. Mục tiêu cao nhất là Quảng Ninh sẽ phấn đấu là điểm đến với đa dạng loại hình dịch vụ để thu hút khách du lịch.”

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Ngân hàng thế giới khuyến nghị Việt Nam cần xử lý ngân hàng yếu kém

Ngân hàng thế giới khuyến nghị Việt Nam cần xử lý ngân hàng yếu kém

Trong báo cáo vừa công bố, Ngân hàng thế giới (WB) cho biết kinh tế Việt Nam đang dần phục hồi và dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ đạt mức 5,5% vào năm 2024 và tăng dần lên 6% vào năm 2025.

Giá hàng hoá nguyên liệu thế giới chưa ‘thoát’ diễn biến giằng co

Giá hàng hoá nguyên liệu thế giới chưa ‘thoát’ diễn biến giằng co

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến phân hóa trong ngày giao dịch hôm qua (23/4). Sắc xanh phủ kín bảng giá nông sản và năng lượng, trong khi đó, sắc đỏ áp đảo trên nhóm nguyên liệu công nghiệp và kim loại.

// //