Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tiêm vaccine cho trẻ em: Vì sao chậm ban hành hướng dẫn?

Phóng viên - 26/10/2021 | 6:31 (GTM + 7)

Hơn nửa tháng kể từ thời điểm Bộ Y tế yêu cầu các địa phương lên danh sách trẻ em để tiêm vaccine COVID-19, đến nay, vẫn chưa có hướng dẫn về quy trình chủng ngừa COVID cho trẻ em, mặc dù một số địa phương đã sẵn sàng triển khai ngay trong tháng 10.

Việc chậm banh hành hướng dẫn tiêm vaccine COVID cho trẻ em sẽ gây ra những bất cập, khó khăn như thế nào?

PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với BS. Nguyễn Trọng An - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Môi trường Sức khỏe xung quanh vấn đề này.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ảnh minh họa

PV: Vì sao đến nay Bộ Y tế vẫn chưa ban hành hướng dẫn quy trình, thủ tục tiêm chủng cho trẻ em?

BS. Nguyễn Trọng An: Chậm trễ là đương nhiên. Đây là sự chuẩn bị thôi, chứ đã có vaccine đâu. Câu chuyện Bộ Y tế có thông báo cho các địa phương lên danh sách trẻ em để chuẩn bị tiêm thì tôi cũng thấy hơi lạ. Bởi vì chúng ta đã có vaccine đâu, và vaccine nào có thể tiêm cho trẻ em dưới 16 tuổi? Chưa có.

Vì kể cả Hoa Kỳ, vaccine Pfizer mới chỉ được phê chuẩn hoàn toàn tiêm cho người từ 16 tuổi trở lên, còn dưới 16 tuổi chỉ được phép sử dụng khẩn cấp. Cho nên tiêm sớm từ trên xuống thì có thể tiêm từ 16, 17, 18 thì được, còn là trẻ em Việt Nam là dưới 16 tuổi.

Cho nên tôi hơi lo ngại vì thông báo của Bộ Y tế, đã có thông báo thì phải có sự hướng dẫn, thông báo đã được gần nửa tháng nay nhưng không thấy có một hướng dẫn nào hết thì đấy là một vấn đề phải xem xét lại.

PV: Chúng ta cần làm gì để việc tiêm chủng cho trẻ em có thể được thực hiện an toàn hiệu quả và thống nhất?

BS. Nguyễn Trọng An: Tiếp theo công văn đề nghị các tỉnh lên danh sách, sẽ có hướng dẫn để cho toàn dân yên tâm, tất cả cơ sở y tế các tỉnh yên tâm là hiện nay vaccine Pfizer đã được FDA của Hoa Kỳ phê chuẩn toàn diện từ 16 tuổi trở lên.

Cho nên Bộ Y tế có thể bắt đầu tiến hành từ ngày nào, đến ngày nào, tiêm độ tuổi từ 16 tuổi trở lên và vaccine phải nói rõ là Ffizer. Cứ nói ngoằng trẻ em vào đâm cho là người dân bị hiểu lầm và chính cái sự hiểu lầm này dẫn đến sự lo ngại.

Câu chuyện tiêm vaccine cho trẻ em, Bộ Y tế đã dùng từ là tiêm cho trẻ em đến 18 tuổi là sai, không đúng với Luật trẻ em 2016.

PV: Xin cảm ơn ông.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Những dấu chân hoa

Những dấu chân hoa

Tháng 3 ở Hà Nội là tháng của nhiều mùa hoa đến và đi trong tiết trời xuân rất đặc trưng của miền Bắc. Đó là sắc trắng miên man của hoa sưa, sắc tím nhẹ mong manh của hoa ban, hay màu đỏ rực của hoa gạo đã bung nở, khoe sắc, khoe hương rồi rụng rơi trên hè phố.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

// //