Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tiềm ẩn cháy nổ từ việc tích trữ xăng dầu khi giá giảm

Phóng viên - 02/04/2020 | 20:15 (GTM + 7)

Việc người dân mua tích trữ xăng, dầu tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt trong thời điểm mùa khô nắng nóng như hiện nay thì nguy cơ cháy, nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 

Việc người dân mua tích trữ xăng, dầu luôn tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ
Việc người dân mua tích trữ xăng, dầu luôn tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ - Ảnh Dangcongsan.vn

Ngay sau khi Liên bộ Công Thương và Tài Chính điều chỉnh giảm mạnh giá xăng dầu từ 15h ngày 29/3, người dân ở nhiều tỉnh thành trên cả nước đã đổ xô đi mua xăng về tích trữ khiến nhiều cửa hàng xăng dầu trở nên quá tải. Tại ĐBSCL, tình trạng người dân tích trữ xăng dầu cũng diễn ra tại một số địa phương ở Bến Tre và An Giang. Việc người dân mua tích trữ xăng, dầu tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy, đặc biệt trong thời điểm mùa khô nắng nóng như hiện nay thì nguy cơ cháy, nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Ghi nhận tại An Giang, trong chiều ngày 30/3, tại cửa hàng xăng dầu Five Stars và Petrolimex thuộc thị trấn Phú Hòa, Thoại Sơn và một số cửa hàng lân cận, người dân xách can nhựa loại 10 lit đến mua xăng, dầu rất đông. Ông Lê Văn Được, Cửa hàng Trưởng, Cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 32, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn cho biết: Giá dầu giảm, một số bà con tranh thủ mua, cho nên có hiện tượng đột biến bán nhiều hơn mọi khi.

Theo tìm hiểu, hiện tượng người dân đổ xô đi mua xăng dầu về tích trữ là do nghe tin đồn thất thiệt “nhà nước chỉ bán khuyến mại giá rẻ trong vài ngày, sau đó đóng cửa cây xăng do dịch bệnh Covid-19”.

Trước thông tin này, Ông Hồng Phong- Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang khẳng định, thông tin các cửa hàng xăng dầu đóng cửa là tin đồn thất thiệt: "Không có trường hợp đóng cửa xăng dầu, bởi vì cửa hàng xăng dầu như yếu phẩm, thuốc vật tư y tế là một trong những mặt hàng phải tiếp tục duy trì hoạt động để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

Chúng tôi cam kết tất cả các cửa hàng trực thuộc Petrolimex sẽ tiếp tục duy trì hoạt động thường xuyên, mở cửa hàng ngày theo đúng thời gian đăng ký với Sở Công thương An Giang.

Chúng tôi đề nghị người dân không mua xăng dầu về dự trữ vì đây là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, rất dễ xảy ra cháy nổ nếu như chúng ta bất cẩn trong quá trình bảo quản sử dụng".

Còn tại Bến Tre, cũng vì nghe tin đồn từ ngày 1/4, sẽ đóng cửa tạm nghỉ các cửa hàng, cây xăng; cùng đó lợi dụng lúc giá bán xăng dầu giảm sâu nên trong các từ ngày 29/3 đến 31/3, người dân một số địa phương trong tỉnh cũng đã đổ xô đi mua xăng dầu. Ghi nhận bình quân mỗi người dân mua khoảng 10 - 30 lít xăng, dầu từ các cửa hàng để về dự trữ trong nhà.

Người dân đổ xô đi mua xăng dầu tích trữ. Ảnh: TTXVN
Người dân đổ xô đi mua xăng dầu tích trữ. Ảnh: TTXVN

Ông Phạm Văn Thính – Giám đốc Công ty xăng dầu Bến Tre cho biết: "Hiện giờ, các Cửa hàng của Công ty xăng dầu Bến Tre vẫn hoạt động bình thường, và đủ nguồn cung đáp ứng nhu cầu của xã hội. Chúng tôi cũng cam kết hoạt động bình thường, không có chuyện đóng cửa. Thời gian bán hàng vẫn như bình thường trong thông báo tại các cửa hàng.

Việc tích trữ xăng dầu tại gia đình rất nguy hiểm, do xăng dầu là mặt hàng dễ cháy nổ, vì vậy khi tích trữ, chúng ta không có những cái phương tiện, những nơi chứa để đảm bảo yêu cầu an toàn.

 Vì vậy chúng tôi cũng khuyến cáo là bà con không nên mua về để tích trữ, mà khi nào có nhu cầu, chúng ta đến các cửa hàng xăng dầu để mua về đủ số lượng mà chúng ta tiêu thụ chỉ trong 1 thời gian ngắn thôi, không nên để lâu dài".

Sở Công Thương tỉnh Bến Tre cũng cho biết, toàn tỉnh hiện có hơn 450 doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Ngành công thương sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm soát thị trường, đảm bảo nguồn cung ứng các mặt hàng nhu yếu phẩm trong đó có mặt hàng xăng dầu, đồng thời đảm bảo với người dân hiện nguồn cung các mặt hàng này rất dồi dào, đáp ứng nhu cầu của người của người dân trong mọi hoàn cảnh. 

Trong khi đó, theo thống kê trên địa bàn tỉnh An Giang có khoảng 570 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, với sức chứa khoảng 19.000 m3. Riêng đối với địa bàn biên giới có 64 cửa hàng, có sức chứa khoảng 2.200 m3. Nhằm bảo đảm nguồn cung phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong tỉnh, Sở Công Thương An Giang phối hợp với 9 thương nhân kinh doanh xăng dầu triển khai 119 điểm bán hàng bình ổn trên địa bàn tỉnh, với trên 760 ngàn lít xăng dầu các loại, vì vậy người dân không lo lắng thiếu nguồn cung xăng dầu.   

Tích trữ xăng dầu tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
Tích trữ xăng dầu tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao

Trên thực tế, ở nhiều tỉnh thành trên cả nước đã xảy ra không ít những vụ cháy, nổ do xăng, dầu được người dân tích trữ trong nhà. Gần đây nhất, vào khoảng 18h ngày 22/12/2019, một nam thanh niên (sinh năm 2001) ngụ tại Bình Dương, đã mua 200.000 đồng xăng về để trong nhà. Khi người này, vừa chiết xăng từ can xăng 10 lít vào xe máy vừa ngậm điếu thuốc lá thì bất ngờ một ngọn lửa lớn bùng lên bao trùm toàn bộ căn nhà, hậu quả khiến 4 người trong gia đình phải nhập viện cấp cứu. 

Từ vụ việc nêu trên, có thể thấy hành vi tích trữ xăng dầu là hoàn toàn không an toàn. Về góc độ pháp lý, hành vi mua xăng dầu với những mục đích để tích trữ, đầu cơ, tranh thủ dịch bệnh để bán kiếm lời là vi phạm pháp luật. Nêu quan điểm về vấn đề này,

Luật sư Nguyễn Văn Hậu- Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam cho biết: "Giá xăng dầu đã giảm mạnh trong thời gian qua là một sự hỗ trợ rất lớn cho người tiêu dùng, nhất là trong bối cảnh bệnh dịch hiện nay. Tuy nhiên giá xăng dầu giảm mạnh cũng tạo cơ hội cho một số cá nhân, pháp nhân có những hành vi như găm xăng dầu, tích trữ xăng dầu trong thời giá rẻ để khi tình hình ổn định trở lại, đợi giá xăng dầu điều chỉnh tăng lên rồi đem bán để thu lợi nhuận.

Chính vì vậy, hành vi găm xăng dầu như vậy theo quy định 185- ban hành năm 2013 của Chính phủ sẽ bị xử phạt từ 5 - 10 triệu đồng. Đặc biệt, người nào có hành vi đầu cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cộng đồng, hành vi tích trữ một số lượng xăng dầu lớn nhưng không bán ra ngoài cho người tiêu dùng thì có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội đầu cơ theo quy định của điều 196 của Bộ luật hình sự năm 2015 và sửa đổi bổng sung năm 2017".

Việc mua tích trữ xăng dầu luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, cũng như tài sản của chính người mua tích trữ và cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, việc tập trung đông người để mua xăng dầu ở thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm và lây lan dịch bệnh cao trong cộng đồng.

Vì vậy, mỗi người dân chúng ta cần nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm cộng đồng, không mua tích trữ xăng dầu trong nhà để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc.


 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //