Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Thuốc kháng virus Molnupiravir tràn lan trên mạng xã hội: Bệnh nhân F0 không nên tự ý mua

Phóng viên - 03/12/2021 | 14:10 (GTM + 7)

Thuốc kháng virus Molnupiravir hỗ trợ F0 tràn lan trên các trang mạng xã hội dù chưa được cấp số đăng ký lưu hành trong nước.

Video: Ghi nhận tình trạng thuốc kháng virus Molnupiravir hỗ trợ F0 khan hiếm thì việc mua bán lại tràn lan trên các trang mạng xã hội, dù thuốc chưa được cấp số đăng ký lưu hành trong nước

Tại Viện Nam thuốc kháng virus Molnupiravir đang được Bộ y tế cung cấp miễn phí cho người mắc COVID-19 trong chương trình thử nghiệm.

Điều đáng nói là trong khi thuốc cấp miễn phí rất khan hiếm thì việc mua bán lại tràn lan trên các trang mạng xã hội, dù thuốc chưa được cấp số đăng ký lưu hành trong nước.

Chỉ cần gõ vài dòng tìm kiếm trên mạng, F0 như thế này đã dễ dàng tìm được nguồn mua thuốc. Người bán có địa chỉ giao dịch tại TP.HCM, tư vấn, ra giá các loại thuốc được giới thiệu là nhập khẩu tràn lan trên các trang mạng xã hội.

Chị Nguyễn Thị N – Bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà chia sẻ:“Thuốc ở Trạm y tế cấp miễn phí thì ở đây người ta bán từ 8 triệu đến 9 triệu đồng 1 hộp, mình cũng không phải bệnh nhân quá nặng đến mức bắt buộc phải điều trị như thế nên thôi mình không mua. Theo mình biết những người xung quanh đây nhiều người mua lắm có người mua tới giá 12 triệu cơ, mặc dù thuốc đấy thật hay giả đến giờ mình cũng không biết”.

Khi người bệnh tự ý mua thuốc điều trị tại nhà có thể sẽ gặp phải trường hợp đó là thuốc giả, thuốc kém chất lượng

Trao đổi với PV VOV Giao thông về vấn đề này, Dược sĩ Nguyễn Thị Hiền – Khoa dược, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết: “Bấy kỳ loại thuốc Molnupiravir nào nằm ngoài chương trình thí điểm thì chúng ta không thể nói chắc chắn được về nguồn gốc cũng như xuất xứ của thuốc, mà khi người bệnh tự ý mua thuốc điều trị tại nhà có thể sẽ gặp phải trường hợp đó là thuốc giả, thuốc kém chất lượng”.

Để ngăn chặn hành vi trục lợi Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai – Chánh văn phòng Sở y tế TP.HCM cho biết. Ngành y tế thành phố đã nhiều lần khuyến cáo thuốc phải được dùng đúng mục đích, người bệnh không sử dụng hết phải hoàn trả tuyệt đối không chia sẻ cho người khác kể cả người thân: “Thuốc đang bày bán ở bên ngoài hiện nay Công an cũng đang phối hợp với các cơ quan, cơ sở y tế tại địa phương cũng như chính quyền địa phương đã có những trường hợp bị xử lý rồi, còn có những trường hợp khác vẫn đang theo dõi giám sát”.

Vì là thuốc chưa có mã số lưu hành, việc người bệnh tự ý mua sẽ không loại trừ khả năng hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe có thể xảy ra

Thông tin thêm, Dược sĩ Nguyễn Thị Hiền – Khoa dược, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết: “Molnupiravir vẫn đang là thuốc thử nghiệm, với nhiều tác dụng phụ vẫn đang được nghiên cứu nên không phải F0 nào cũng sử dụng được. Chống chỉ định với F0 dưới 18 tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc có kế hoạch mang thai, người có bệnh lý nền về gan, thận…một số người sẽ dị ứng với thành phần thuốc, nên F0 được điều trị theo chương trình có bản hướng dẫn kiểm soát rất nghiêm ngặt.

Vì là thuốc chưa có mã số lưu hành, việc người bệnh tự ý mua sẽ không loại trừ khả năng hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe có thể xảy ra”.

Về thuốc điều trị COVID-19, Bộ Y tế cho biết, hiện có 5 công ty dược trong nước nộp hồ sơ sản xuất thuốc kháng virus điều trị COVID-19, Bộ đang xem xét để trình Chính phủ chấp thuận cho cấp phép trong tình huống phòng chống dịch khẩn cấp, với một số điều khoản được rút gọn.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Cần nghĩ đến quyền lợi nhà đầu tư, mở rộng đối tượng vay gói 125.000 tỷ

Cần nghĩ đến quyền lợi nhà đầu tư, mở rộng đối tượng vay gói 125.000 tỷ

Ngoài đề nghị gỡ nút thắt về việc thẩm định sự phù hợp của dự án đầu tư với các quy hoạch, đáng chú ý Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM còn đề xuất tăng lợi nhuận định mức từ 10% lên 15% với doanh nghiệp tự tạo lập quỹ đất

// //